Nhiều nơi ở miền Trung giao thông còn ách tắc sau mưa bão

VOV.VN - Sau bão số 12, Đường sắt Bắc- Nam, nhiều tuyến giao thông đi các huyện miền núi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn ách tắc. 

Mưa lũ mấy ngày nay đã làm nhiều tuyến đường bộ và đường sắt qua các tỉnh miền Trung bị sạt lở, ngập lụt nghiêm trọng, gây tắc đường dài ngày.

Đến sáng 9/11, nhiều tuyến giao thông đi các huyện miền núi ở Quảng Nam, Quảng Ngãi vẫn còn ách tắc. Đường sắt Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên vẫn chưa thể thông tuyến.

Đến trưa nay, Quốc lộ 27C Nha Trang- Đà Lạt vẫn chưa thông.

Hiện nay, tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên vẫn chưa thể thông tuyến trở lại.

Đường sắt đoạn qua đèo Cả nằm giữa 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa bị sụt trượt nặng taluy âm về phía biển, nền đường xói lở sát vào thanh ray, không đảm bảo an toàn chạy tàu.

Ngày 5/11, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tập trung khắc phục, đắp khoảng 5.000 m3 đá vào đoạn đường bị sạt lở.

Do địa hình hiểm trở, một bên là vách núi, một bên là biển, đường sắt cheo leo ở độ cao 30 mét so với mực nước biển, nên công việc khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Hiện nay, tuyến đường sắt Bắc Nam đoạn qua tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên vẫn chưa thể thông tuyến trở lại.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn tại Nha Trang cho biết, trong khi chờ thông đường, đơn vị tiếp tục chuyển hành khách giữa hai ga Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa bằng đường bộ, mỗi ngày trung chuyển từ 2.000 đến 5.000 hành khách.

“Bây giờ nhìn khối lượng như thế thì chắc ít ra cũng phải ngày mai, ngày mốt mới thông. Trước mắt khắc phục tạm thời để cho tàu qua được. Vẫn đón khách, chuyển tải từ ga Vạn Giã ra Tuy Hòa và ngược lại. Công tác phục vụ  phải làm chu đáo”, ông Sơn nói.

Thanh tra Giao thông Quảng Ngãi kiểm tra sạt lở trên Quốc lộ 24C qua Trà Hiệp, huyện Trà Bồng.

Tại tỉnh Quảng Nam, các tuyến QL như 40B, 14B, 14D, 14E, 24C, 14G, đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Quảng Nam, tỉnh lộ 609B…sạt lở nhiều điểm. Hàng trăm ngàn mét khối đất đá tràn xuống nền đường gây chia cắt.

Theo ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam, đơn vị đã huy động nhiều phương tiện, máy móc, nhân lực tập trung khắc phục sự cố.

Đến sáng nay, tại Quảng Nam vẫn còn 3 tuyến đi các huyện miền núi còn ách tắc. Trong đó, tại điểm sạt lở trên QL 14 E, vừa khắc phục hư hỏng vừa tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp nên phải làm thận trọng.

QL 40B, đoạn qua địa bàn huyện Nam Trà My nay mới thông đến thị trấn Tắc Pỏ, còn đoạn từ Tắc Pỏ lên Kon Tum vẫn còn ách tắc do hàng ngàn mét khối đất đá bị sạt lở chắn ngang đường.

Quốc lộ 24C qua xã Trà Hiệp, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi tắc đường do lở núi.

“Đến thời điểm này, 3 tuyến ưu tiên nhất là quốc lộ 40B đi lên Nam Trà My. Đây là tuyến độc đạo và QL 14D từ thị trấn Thạnh Mỹ lên Chà Vằn, 2 đoạn đó bức xúc nhất, cố gắng trong trưa nay là xong. Ưu tiên mấy tuyến độc đạo để cứu trợ, vận chuyển nhu yếu phẩm lên cho dân. Tập trung khắc phục, dọn vệ sinh sạch sẽ và các ngành trang hoàng lại để phục vụ APEC”, ông Lê Văn Sinh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Nam cho biết.

Do mưa lớn kéo dài gây thêm nhiều điểm sạt lở ở các huyện miền núi Quảng Ngãi.

Đến sáng nay, tình trạng sạt lở, ách tắc do mưa lũ xảy ra trên các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ ở Quảng Ngãi đã cơ bản khắc phục xong.

Trên các Quốc lộ như: 24, 24B, 24C cơ bản đã thông tuyến. Riêng tại các huyện miền núi Ba Tơ, Tây Trà vẫn còn ách tắc giao thông tại nhiều điểm.

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi cho biết: hàng chục phương tiện và hàng trăm nhân công túc trực tại các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở cao để kịp thời thông tuyến, đảm bảo an toàn cho người dân qua lại.

“Các huyện miền núi sạt lở rất nhiều. Chúng tôi huy động phương tiện máy móc và nhân công cắm chốt tại các điểm. Hiện nay, dự báo mưa vẫn còn kéo dài, nguy cơ sạt lở sẽ tăng cao. Hiện chỉ còn lại mỗi huyện Tây Trà, chúng tôi tập trung trong buổi sáng hôm nay là xong. Những điểm sạt lở mới thì tiếp tục khắc phục, còn các điểm vừa rồi đã cơ bản khắc phục”, ông Phương cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau bão số 12, hàng ngàn tàu cá ở Bình Thuận lại ra khơi
Sau bão số 12, hàng ngàn tàu cá ở Bình Thuận lại ra khơi

VOV.VN -Sau bão số 12, từ trưa 6/11, tại Bình Thuận, trời trong xanh, nắng đẹp, gió êm, hàng ngàn tàu cá an tâm ra khơi trở lại. 

Sau bão số 12, hàng ngàn tàu cá ở Bình Thuận lại ra khơi

Sau bão số 12, hàng ngàn tàu cá ở Bình Thuận lại ra khơi

VOV.VN -Sau bão số 12, từ trưa 6/11, tại Bình Thuận, trời trong xanh, nắng đẹp, gió êm, hàng ngàn tàu cá an tâm ra khơi trở lại. 

Chuyện showbiz: Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn gây phẫn nộ về bão số 12
Chuyện showbiz: Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn gây phẫn nộ về bão số 12

VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Á hậu Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn gây phẫn nộ về bão số 12, Quang Vinh mất tất cả sau khi bố mẹ ly hôn...

Chuyện showbiz: Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn gây phẫn nộ về bão số 12

Chuyện showbiz: Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn gây phẫn nộ về bão số 12

VOV.VN - Chuyện showbiz trong ngày: Á hậu Hoàng My xin lỗi vì phát ngôn gây phẫn nộ về bão số 12, Quang Vinh mất tất cả sau khi bố mẹ ly hôn...

Sau bão số 12, lại thêm áp thấp có thể vào biển Đông
Sau bão số 12, lại thêm áp thấp có thể vào biển Đông

VOV.VN -Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

Sau bão số 12, lại thêm áp thấp có thể vào biển Đông

Sau bão số 12, lại thêm áp thấp có thể vào biển Đông

VOV.VN -Vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h, tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong ngày 10/11.

Chùm ảnh: Nước mắt người nuôi tôm hùm sau bão số 12
Chùm ảnh: Nước mắt người nuôi tôm hùm sau bão số 12

VOV.VN - Sau khi bão số 12 đi qua, những người nuôi tôm hùm Sông Cầu tất bật ra biển để tìm kiếm lồng tôm bị sóng biển đánh vỡ, trôi dạt do bão. 

Chùm ảnh: Nước mắt người nuôi tôm hùm sau bão số 12

Chùm ảnh: Nước mắt người nuôi tôm hùm sau bão số 12

VOV.VN - Sau khi bão số 12 đi qua, những người nuôi tôm hùm Sông Cầu tất bật ra biển để tìm kiếm lồng tôm bị sóng biển đánh vỡ, trôi dạt do bão. 

VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12
VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 12

VOV.VN - Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Đài ủng hộ ít nhất mỗi người 1 ngày lương.

Ảnh hưởng bão số 12, nhà Quang Linh ở Huế ngập sâu trong nước lũ
Ảnh hưởng bão số 12, nhà Quang Linh ở Huế ngập sâu trong nước lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng từ cơn bão số 12, nhà của nam ca sĩ Quang Linh ở Huế đã ngập sâu 2m trong nước lũ.

Ảnh hưởng bão số 12, nhà Quang Linh ở Huế ngập sâu trong nước lũ

Ảnh hưởng bão số 12, nhà Quang Linh ở Huế ngập sâu trong nước lũ

VOV.VN - Do ảnh hưởng từ cơn bão số 12, nhà của nam ca sĩ Quang Linh ở Huế đã ngập sâu 2m trong nước lũ.

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12
Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Xưa nay tỉnh Đắk Lắk "miễn nhiễm" với mọi trận bão nhưng ngoại lệ bão số 12,  nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Xưa nay tỉnh Đắk Lắk "miễn nhiễm" với mọi trận bão nhưng ngoại lệ bão số 12,  nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Nga chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 12
Nga chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 12

VOV.VN - Ngày 7/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

Nga chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 12

Nga chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả bão số 12

VOV.VN - Ngày 7/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra quyết định chuyển 5 triệu USD giúp đỡ Việt Nam khắc phục hậu quả lũ lụt.

Bão số 12 gây thiệt hại cho Đắk Lắk khoảng 356 tỷ đồng
Bão số 12 gây thiệt hại cho Đắk Lắk khoảng 356 tỷ đồng

VOV.VN -Chiều 8/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk cho biết, thiệt hại về tài sản ước khoảng 356 tỷ đồng.

Bão số 12 gây thiệt hại cho Đắk Lắk khoảng 356 tỷ đồng

Bão số 12 gây thiệt hại cho Đắk Lắk khoảng 356 tỷ đồng

VOV.VN -Chiều 8/11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Đắk Lắk cho biết, thiệt hại về tài sản ước khoảng 356 tỷ đồng.

EU cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12
EU cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12

VOV.VN -EU ra tuyên bố chung chia sẻ những thiệt hại mà người dân Việt Nam đã và đang phải hứng chịu do hậu quả của cơn bão số 12

EU cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12

EU cam kết hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 12

VOV.VN -EU ra tuyên bố chung chia sẻ những thiệt hại mà người dân Việt Nam đã và đang phải hứng chịu do hậu quả của cơn bão số 12