Tổng thống Nga - Mỹ có cái bắt tay đầu tiên bên lề G20

VOV.VN - Hai nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới đã có cái bắt tay đầu tiên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị G20.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin là “vinh dự”, đồng thời trông đợi những điều tích cực sẽ đến trong mối quan hệ giữa 2 nước từng đối địch trong thời kỳ Chiến tranh lạnh.

Phát biểu trước phóng viên, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã thảo luận hàng loạt vấn đề với Tổng thống Putin và cuộc gặp trực tiếp đầu tiên này diễn ra rất tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng khẳng định các cuộc thảo luận Nga-Mỹ sẽ còn tiếp diễn.

Cái bắt tay đầu tiên của Tổng thống Nga - Mỹ bên lề G20. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin cũng nói rằng các cuộc điện đàm là không bao giờ đủ, theo đó, đánh giá cuộc gặp trực với Tổng thống Mỹ là rất quan trọng.

Ông chủ Điện Kremlin bày tỏ vui mừng khi gặp người đồng cấp Mỹ.

Hôm nay (7/7), 2 nhà lãnh đạo quyền lực hàng đầu thế giới đã có cái bắt tay đầu tiên trong cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vừa khai mạc tại thành phố Hamburg, Đức.

Trước đó, các nguồn tin Nga-Mỹ đều cho biết tại cuộc gặp “mặt đối mặt” đầu tiên này, 2 Tổng thống sẽ tập trung thảo luận vấn đề Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảm động câu chuyện bé trai Anh được Tổng thống Trump đề nghị cứu sống
Cảm động câu chuyện bé trai Anh được Tổng thống Trump đề nghị cứu sống

Câu chuyện của Charlie đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảm động câu chuyện bé trai Anh được Tổng thống Trump đề nghị cứu sống

Cảm động câu chuyện bé trai Anh được Tổng thống Trump đề nghị cứu sống

Câu chuyện của Charlie đã thu hút sự quan tâm của nhiều người, trong đó có Giáo hoàng Francis và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hình ảnh gia đình Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Ba Lan
Hình ảnh gia đình Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania và 2 cố vấn là con rể Jared Kushner và con gái Ivanka ngày 6/7 đã đến Ba Lan.

Hình ảnh gia đình Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Ba Lan

Hình ảnh gia đình Tổng thống Donald Trump trong chuyến công du Ba Lan

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Đệ nhất Phu nhân Melania và 2 cố vấn là con rể Jared Kushner và con gái Ivanka ngày 6/7 đã đến Ba Lan.

Tổng thống Trump chấp nhận chi 25 triệu USD dàn xếp vụ Đại học Trump
Tổng thống Trump chấp nhận chi 25 triệu USD dàn xếp vụ Đại học Trump

VOV.VN - Thẩm phán Gonzalo Curiel ngày 31/3 đã chấp nhận để Tổng thống Donald Trump chi 25 triệu USD bồi thường cho các cựu sinh viên Đại học Trump.

Tổng thống Trump chấp nhận chi 25 triệu USD dàn xếp vụ Đại học Trump

Tổng thống Trump chấp nhận chi 25 triệu USD dàn xếp vụ Đại học Trump

VOV.VN - Thẩm phán Gonzalo Curiel ngày 31/3 đã chấp nhận để Tổng thống Donald Trump chi 25 triệu USD bồi thường cho các cựu sinh viên Đại học Trump.

Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ
Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố, không có ai dám nói chắc chắn rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump: Chẳng ai dám chắc Nga can thiệp bầu cử Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/7 tuyên bố, không có ai dám nói chắc chắn rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Tổng thống Donald Trump đối thoại với lãnh đạo EU trước thềm G20
Tổng thống Donald Trump đối thoại với lãnh đạo EU trước thềm G20

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/7 đã tiến hành đối thoại với lãnh đạo EU về một loạt các vấn đề nóng như biến đổi khí hậu, thương mại và nhập cư.

Tổng thống Donald Trump đối thoại với lãnh đạo EU trước thềm G20

Tổng thống Donald Trump đối thoại với lãnh đạo EU trước thềm G20

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3/7 đã tiến hành đối thoại với lãnh đạo EU về một loạt các vấn đề nóng như biến đổi khí hậu, thương mại và nhập cư.