Giáo sư Nobel vật lý George F. Smoot đến Bình Định

Sáng 18/8,Giáo sư Nobel vật lý sẽ giao lưu với nhiều bạn trẻ đoạt giải Olympic quốc tế năm nay và một số học sinh xuất sắc tỉnh Bình Định.

Chiều 16/8, GS George F. Smoot đến TP Quy Nhơn (Bình Định), chuẩn bị dự hội nghị vũ trụ học trong chuỗi hội nghị của Hội Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 11 với chủ đề “50 năm sau khám phá bức xạ nền vũ trụ”.

Sáng 18/8, ông sẽ giao lưu với nhiều bạn trẻ đoạt giải Olympic quốc tế năm nay và một số học sinh xuất sắc tỉnh Bình Định.
GS George F. Smoot tại sân bay Phù Cát, Bình Định 

Chiều cùng ngày, GS George F. Smoot có buổi nói chuyện với công chúng yêu khoa học, học sinh sinh viên và đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học tại hội trường trung tâm văn hóa tỉnh Bình Định.

Đây là lần thứ hai giáo sư George F. Smoot đến Quy Nhơn. 

Trước đó, cách đây tròn hai năm, tháng 8/2013, ông cùng bốn nhà khoa học Nobel vật lý đã đến Quy Nhơn dự chuỗi hoạt động của chương trình Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9 và khai mạc hội thảo “Cửa sổ nhìn ra vũ trụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9: Điểm hẹn khoa học thế giới
Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9: Điểm hẹn khoa học thế giới

VOV.VN -“Gặp gỡ Việt Nam” thực sự rất đặc biệt khi quy tụ được nhiều nhà bác học, giáo sư hàng đầu thế giới.

Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9: Điểm hẹn khoa học thế giới

Gặp gỡ Việt Nam lần thứ 9: Điểm hẹn khoa học thế giới

VOV.VN -“Gặp gỡ Việt Nam” thực sự rất đặc biệt khi quy tụ được nhiều nhà bác học, giáo sư hàng đầu thế giới.

2 nhà khoa học của Anh, Bỉ nhận giải Nobel Vật lý 2013
2 nhà khoa học của Anh, Bỉ nhận giải Nobel Vật lý 2013

VOV.VN - Giải thưởng Nobel Vật lý 2013 được trao cho 2 nhà khoa học của Anh và Bỉ là Peter Higgs và Francois Englert.  

2 nhà khoa học của Anh, Bỉ nhận giải Nobel Vật lý 2013

2 nhà khoa học của Anh, Bỉ nhận giải Nobel Vật lý 2013

VOV.VN - Giải thưởng Nobel Vật lý 2013 được trao cho 2 nhà khoa học của Anh và Bỉ là Peter Higgs và Francois Englert.  

3 nhà khoa học giành giải Nobel Vật lý năm 2011
3 nhà khoa học giành giải Nobel Vật lý năm 2011

2 nhà khoa học người Mỹ và 1 nhà khoa học người Australia gốc Mỹ, đã giành giải Nobel Vật lý năm 2011, nhờ công trình nghiên cứu về sao băng.

3 nhà khoa học giành giải Nobel Vật lý năm 2011

3 nhà khoa học giành giải Nobel Vật lý năm 2011

2 nhà khoa học người Mỹ và 1 nhà khoa học người Australia gốc Mỹ, đã giành giải Nobel Vật lý năm 2011, nhờ công trình nghiên cứu về sao băng.

Chủ tịch nước tiếp các nhà khoa học dự "Gặp gỡ Việt Nam"
Chủ tịch nước tiếp các nhà khoa học dự "Gặp gỡ Việt Nam"

VOV.VN -Chủ tịch nước tiếp các nhà khoa học quốc tế nhân dịp các nhà khoa học tham dự hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam”.

Chủ tịch nước tiếp các nhà khoa học dự "Gặp gỡ Việt Nam"

Chủ tịch nước tiếp các nhà khoa học dự "Gặp gỡ Việt Nam"

VOV.VN -Chủ tịch nước tiếp các nhà khoa học quốc tế nhân dịp các nhà khoa học tham dự hội nghị “Gặp gỡ Việt Nam”.

Gặp gỡ “Việt Nam ngày nay và tương lai” tại Pháp
Gặp gỡ “Việt Nam ngày nay và tương lai” tại Pháp

VOV.VN -Hoạt động nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các sinh viên Việt Nam xuất sắc giới thiệu ý tưởng tương lai của mình

Gặp gỡ “Việt Nam ngày nay và tương lai” tại Pháp

Gặp gỡ “Việt Nam ngày nay và tương lai” tại Pháp

VOV.VN -Hoạt động nhằm mục đích tạo diễn đàn cho các sinh viên Việt Nam xuất sắc giới thiệu ý tưởng tương lai của mình

Diễn đàn “Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp
Diễn đàn “Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp

VOV.VN -Việt Nam là một trong những ưu tiên lớn của các doanh nghiệp Pháp trong xuất nhập khẩu và đầu tư.

Diễn đàn “Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp

Diễn đàn “Gặp gỡ Việt Nam” tại Pháp

VOV.VN -Việt Nam là một trong những ưu tiên lớn của các doanh nghiệp Pháp trong xuất nhập khẩu và đầu tư.

Giải Nobel Vật lý 2012 thuộc về nhà khoa học Pháp và Mỹ
Giải Nobel Vật lý 2012 thuộc về nhà khoa học Pháp và Mỹ

(VOV) - Ngày 9/10, Uỷ ban giải thưởng Nobel tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển tiếp tục công bố Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Giải Nobel Vật lý 2012 thuộc về nhà khoa học Pháp và Mỹ

Giải Nobel Vật lý 2012 thuộc về nhà khoa học Pháp và Mỹ

(VOV) - Ngày 9/10, Uỷ ban giải thưởng Nobel tại thủ đô Stockholm của Thụy Điển tiếp tục công bố Giải Nobel Vật lý năm 2012.

3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014
3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014

VOV.VN - Các nhà khoa học sẽ nhận được Giải thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD).

3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014

3 nhà khoa học Nhật Bản được trao Giải Nobel Vật lý 2014

VOV.VN - Các nhà khoa học sẽ nhận được Giải thưởng trị giá 8 triệu crown Thụy Điển (tương đương 1,1 triệu USD).