Real đại thắng, Messi “cứu rỗi” Barca

Rạng sáng 28/02, 2 đội bóng hàng đầu Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona đều giành được chiến thắng trước các đối thủ được đánh yếu hơn rất nhiều. Trong khi Real Madrid có chiến thắng áp đảo Tenerife thì Barcelona rất vất vả mới giành được 3 điểm trước Malaga

Bước vào trận đấu với tân binh Tenerife, mặc dù phải thi đấu trên sân khách nhưng Real Madrid nhanh chóng dẫn trước 2-0 ở hiệp 1 bằng cú đúp của tiền đạo Higuain. Kịch bản của hiệp 2 còn tồi tệ hơn cho Tenerife khi Real Madrid ghi tới 3 bàn thắng vào lưới thủ thành Aragoneses. Sự chống cự yếu ớt của đội bóng đứng áp chót bảng xếp hạng chỉ đem lại cho họ 1 bàn thắng danh dự. Với trận thắng giòn giã này, Real Madrid đã gây áp lực trực tiếp lên đương kim vô địch Barcelona- hiện đang đứng thứ 2, khi đội bóng xứ Catalan phải tiếp đối thủ khó chơi -  Malaga sau đó.       

Và đúng như vậy, sức ép buộc phải thắng để không bị gia tăng khoảng cách điểm số với Real Madrid khiến đội bóng của HLV Guardiola chơi bế tắc. Phải tới phút thứ 70, cầu thủ Pedro mới mở tỉ số cho Barcelona. Với đội hình 4-5-1 đổ bê tông, Malaga đã áp chế khá tốt hàng công của Barcelona và họ còn làm tốt hơn thế khi ghi bàn gỡ hòa ở phút 81. Tưởng chừng Barcelona sẽ phải rời sân với 1 trận hòa, nhưng 3 phút sau đó, ngôi sao người Acgentina Messi đã trở thành cứu tinh cho Barcelona khi ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 và đem lại 3 điểm quý giá cho đội bóng xứ Catalan. Với kết quả này, Barcelona vẫn duy trì được khoảng cách kém 2 điểm với đội đầu bảng Real Madrid khiến cho cuộc đua đến ngôi vô địch bóng đá Tây Ban Nha mùa này trở nên vô cùng gay cấn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên