Thái Lan kêu gọi người dân cảnh giác sau các vụ đánh bom

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ và bồi thường cho các du khách bị thương vong.

Trong tối 11 và sáng 12/8, tại 5 tỉnh của Thái Lan đã có ít nhất 11 quả bom phát nổ khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Những kẻ đánh bom nhắm tới mục tiêu là các cơ quan cảnh sát Thái Lan và đặc biệt là các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của nước này như Hua Hin (chỉ cách thủ đô Bangkok hơn 100km) và Phuket, địa điểm du lịch bậc nhất Thái Lan. 

Nạn nhân bị thương trong vụ nổ bom được đưa đi cấp cứu. (ảnh: Getty).

Chính phủ Thái Lan đã giao các cơ quan liên quan có biện pháp hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị người dân theo dõi sát tình hình và luôn cảnh giác. Chính phủ khẳng định, các vụ đánh bom không liên quan tới khủng bố mà là hành động nhằm làm mất trật tự công cộng. 

Lực lượng an ninh đang đẩy nhanh quá trình điều tra để sớm đưa những kẻ phạm tội ra công lý. Ông Sutthipon Khaiudom, Chủ tịch huyện Hua Hin, một trong những nơi bị đánh bom cho biết: “Hiện tại chúng tôi đã phần nào kiểm soát được tình hình, không thể kết luận có còn quả bom nào nữa hay không, chúng tôi đã ra lệnh cho cảnh sát tích cực tìm kiếm và điều tra, sẽ có kết luận vào tối nay”.

Những kẻ tấn công nhằm đúng ngày sinh nhật của Hoàng hậu Thái Lan Sirikit, cũng là ngày lễ “Ngày của mẹ” ở nước này để ra tay. Trước tình hình đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã lên tiếng trấn an người dân, đồng thời khẳng định, những kẻ đánh bom đang cố tình gây rối, tạo sự hoang mang cho người dân, du khách và ảnh hưởng lớn tới ngành du lịch. 

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Thái Lan, chính phủ nước này đã chỉ đạo các cơ quan liên quan hỗ trợ và bồi thường cho các du khách bị thương vong. Để bảo đảm trật tự và an toàn cho người dân, kể cả du khách, chính phủ đã chỉ đạo các chính quyền địa phương xiết chặt an ninh không để xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào, đặc biệt tại các khu vực đông người, thu hút du khách và các vị trí trọng yếu khác. 

Cũng liên quan tới các vụ đánh bom đẫm máu xảy ra liên tiếp tối 11/8 và sáng 12/8 tại Thái Lan khiến 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, ông Nguyễn Tất Thành, cho biết, không có công dân Việt Nam nào là nạn nhân của các vụ nổ bom nêu trên.

Còn trong buổi họp báo vừa diễn ra vào chiều 12/8, đại diện của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, họ khẳng định không có các yếu tố liên quan tới các tổ chức khủng bố nước ngoài trong các vụ đánh bom ở 5 tỉnh vào đêm 11/8 và sáng 12/8. 

Theo Cơ quan này, đây là một chuỗi hành động mang tính phá hoại của các phần tử xấu ở trong nước. Các mục tiêu giới hạn tại một số địa điểm thăm quan du lịch và nghỉ dưỡng nổi tiếng. Cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào về các yếu tố quốc tế liên quan.

Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cũng cho biết đã bắt giữ một số nghi phạm gây ra vụ nổ tải Hua Hin và Trang. Các nhân viên an ninh hiện đang thẩm vấn kẻ bị tình nghi. Hiện tại, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường an ninh tối đa tại các khu vực xảy ra đánh bom và đặc biệt là ở thủ đô Bangkok./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom
Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom

VOV.VN - Một quả bom phát nổ ở bãi biển Patong, Phuket (nơi du lịch nổi tiếng ở Thái Lan) đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom

Sau Hua Hin, đến lượt Phuket (Thái Lan) rung chuyển vì đánh bom

VOV.VN - Một quả bom phát nổ ở bãi biển Patong, Phuket (nơi du lịch nổi tiếng ở Thái Lan) đã khiến 1 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan
Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, không có công dân Việt Nam nào bị thương trong các vụ nổ liên tiếp vào tối 11/8 và sáng 12/8 ở Thái Lan. 

Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan

Không có công dân Việt Nam bị thương trong các vụ đánh bom ở Thái Lan

VOV.VN - Tính tới thời điểm hiện tại, không có công dân Việt Nam nào bị thương trong các vụ nổ liên tiếp vào tối 11/8 và sáng 12/8 ở Thái Lan. 

Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết
Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

VOV.VN - Thái Lan đang liên tiếp phải hứng chịu những vụ đánh bom liên hoàn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

Đánh bom liên hoàn ở nhiều nơi trên khắp Thái Lan, 4 người chết

VOV.VN - Thái Lan đang liên tiếp phải hứng chịu những vụ đánh bom liên hoàn ở nhiều khu vực trên cả nước.

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn
Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Các vụ đánh bom hàng loạt xảy ra ở Thái Lan đã nhằm vào các khu du lịch nổi tiếng như Hua Hin hay Phuket gây ảnh hưởng đến kinh tế nước này. 

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn

Thủ tướng Thái Lan lên tiếng cảnh báo về các vụ đánh bom liên hoàn

VOV.VN - Các vụ đánh bom hàng loạt xảy ra ở Thái Lan đã nhằm vào các khu du lịch nổi tiếng như Hua Hin hay Phuket gây ảnh hưởng đến kinh tế nước này. 

Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ
Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt được nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom ở nước này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ

Nghi phạm đầu tiên trong loạt vụ đánh bom ở Thái Lan bị bắt giữ

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt được nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom ở nước này nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.