Thủ tướng Đức cam kết bảo vệ người Do Thái và Hồi giáo ở nước này

VOV.VN -Bà Merkel cũng khẳng định cả người Thiên chúa giáo, người Do Thái và Hồi giáo đều chung sống tại Đức.

Phát biểu trước Hạ viện hôm nay (15/01), Thủ tướng Đức Angela Merkel cam kết bảo vệ người Do Thái, người Hồi giáo đang sống tại nước này khỏi định kiến và cho rằng thúc đẩy các nguyên tắc dân chủ mạnh mẽ là cách tốt nhất để đối phó với bạo lực cực đoan.

Bà Merkel cũng khẳng định cả người Thiên chúa giáo, người Do Thái và Hồi giáo đều chung sống tại Đức: “Đời sống Do Thái thuộc về nước Đức. Đây là một phần của bản sắc và nền văn hóa Đức. Phân biệt đối xử và kỳ thị tôn giáo không có chỗ đứng ở đây. Chúng ta sẽ không bị chia rẽ bởi những kẻ luôn nghi ngờ rằng người Hồi giáo tại Đức là khủng bố. Bản thân nước Đức cấm mọi hành động kỳ thị, mọi nghi ngờ chung chung người Hồi giáo”.

Tuyên bố của bà Merkel được đưa ra trong bối cảnh làn sóng bài ngoại và chống người Hồi giáo tại Đức lan nhanh, có nguy cơ đẩy nước này phải đối mặt với chủ nghĩa cực đoan mới. Cũng trong phiên họp hôm nay, Hạ viện Đức đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ 17 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố hôm 07/01 vừa qua đồng thời bày tỏ tình đoàn kết với người dân và chính phủ Pháp./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu
Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel tố cáo Nga “can thiệp” vào công việc nội bộ của các nước Đông Âu muốn có quan hệ gần gũi hơn với EU.

Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu

Thủ tướng Đức Merkel lên án Nga “can thiệp” vào Đông Âu

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel tố cáo Nga “can thiệp” vào công việc nội bộ của các nước Đông Âu muốn có quan hệ gần gũi hơn với EU.

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine
Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

Bà Merkel hoan nghênh những nỗ lực của Nga trong vấn đề Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Pháp, Đức, Nga và Ukraine cũng dự kiến sẽ nhóm họp tại Berlin vào ngày 12/1 nhằm thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Angela Merkel cuồng nhiệt cổ vũ ĐT Đức trên khán đài
Thủ tướng Angela Merkel cuồng nhiệt cổ vũ ĐT Đức trên khán đài

VOV.VN - Bà Angela Merkel đã ăn mừng rất cuồng nhiệt khi các cầu thủ của mình ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha.

Thủ tướng Angela Merkel cuồng nhiệt cổ vũ ĐT Đức trên khán đài

Thủ tướng Angela Merkel cuồng nhiệt cổ vũ ĐT Đức trên khán đài

VOV.VN - Bà Angela Merkel đã ăn mừng rất cuồng nhiệt khi các cầu thủ của mình ghi bàn vào lưới Bồ Đào Nha.

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine
Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine.

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

Putin - Merkel bàn cách hạ nhiệt khủng hoảng miền Đông Ukraine

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 16/8, Tổng thống Nga Putin đã bày tỏ lo ngại về tình hình nhân đạo tại Ukraine.

Thủ tướng Merkel: Không loại trừ khả năng có trừng phạt mới với Nga
Thủ tướng Merkel: Không loại trừ khả năng có trừng phạt mới với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Thủ tướng Merkel: Không loại trừ khả năng có trừng phạt mới với Nga

Thủ tướng Merkel: Không loại trừ khả năng có trừng phạt mới với Nga

VOV.VN -Thủ tướng Merkel khẳng định Đức sẽ tiếp tục ủng hộ chính quyền Kiev và coi sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.