Học giả quốc tế phản bác tuyên bố của Trung Quốc về Biển Đông

VOV.VN - Học giả quốc tế phản bác tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.


Bản tin thời sự sáng nay (10/11) có những nội dung đáng chú ý như sau:

Dự lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi mỗi người bằng hành động thiết thực, cụ thể chung tay góp phần đưa Hiến pháp, Pháp luật đi vào cuộc sống.

11 nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP cam kết xóa bỏ thuế nhập khẩu từ 97% - 100% giá trị dòng thuế cho hàng hóa Việt Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) quyết định khởi tố điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà xảy ra vào đêm 8/11 vừa qua.

Ảnh chụp từ trên máy bay quân sự cho thấy, Trung Quốc cải tạo đảo nhân tạo trên Biển Đông với tốc độ "chóng mặt" (Ảnh AFP).

Trong phần tin thế giới, học giả quốc tế phản bác tuyên bố  chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông.

Hôm nay, tại Mỹ, đại diện Chính phủ Cuba và Mỹ sẽ nối lại đàm phán bình thường hóa mối quan hệ ngoại giao.

Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận nhan đề “Tội ác và cách ứng xử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên