Anh, Mỹ cam kết sát cánh trong cuộc chiến chống IS

VOV.VN - Hiện các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc đẩy lùi làn sóng khủng bố.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron 14/1 cam kết sát cánh trên một mặt trận thống nhất nhằm chống lại các mối đe dọa từ các tay súng Hồi giáo cực đoan.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) và Thủ tướng Anh David Cameron. (ảnh: Reuters)
Đề cập tới các vụ tấn công xảy ra tại Paris hồi tuần trước nhằm vào một tờ báo trào phúng, Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron khẳng định, các phần tử cực đoan sẽ không thể hủy hoại tự do ngôn luận.

Trong một tuyên bố chung, 2 nhà lãnh đạo cho biết, mặc dù Mỹ và châu Âu đang phải đối mặt với các tổ chức khủng bố như Al-Qaeda, IS hay Boko Haram, song điều này không khiến Mỹ và phương Tây run sợ. Ngược lại, các nước này sẽ đánh bại những kẻ khủng bố cũng như ý thức hệ lệch lạc của những tên này.

Hiện các nhà lãnh đạo Mỹ và phương Tây đang thể hiện quyết tâm rất lớn trong việc đẩy lùi làn sóng khủng bố và bạo lực cực đoan sau vụ tấn công khủng bố nhằm vào một tòa soạn báo ở Pháp.

Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cho biết, Mỹ sẽ tổ chức hội nghị cấp cao trong tháng 2 để bàn về cách thức phối hợp toàn cầu ngăn chặn làn sóng khủng bố đang nhắm tới các mục tiêu của phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp
Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel cực lực lên án các cuộc biểu tình phản đối đạo Hồi ở Đức thời gian qua.

Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp

Thủ tướng Đức: Không xa lánh người Hồi giáo sau vụ khủng bố tại Pháp

VOV.VN - Thủ tướng Angela Merkel cực lực lên án các cuộc biểu tình phản đối đạo Hồi ở Đức thời gian qua.

"Người hùng" Hồi giáo cứu 6 con tin tại siêu thị Hyper Cacher, Pháp
"Người hùng" Hồi giáo cứu 6 con tin tại siêu thị Hyper Cacher, Pháp

VOV.VN - Lassana Bathily, 24 tuổi, đến từ Mali, Tây Phi đã được người dân ca ngợi vì lòng dũng cảm của mình đã cứu thoát 6 con tin.

"Người hùng" Hồi giáo cứu 6 con tin tại siêu thị Hyper Cacher, Pháp

"Người hùng" Hồi giáo cứu 6 con tin tại siêu thị Hyper Cacher, Pháp

VOV.VN - Lassana Bathily, 24 tuổi, đến từ Mali, Tây Phi đã được người dân ca ngợi vì lòng dũng cảm của mình đã cứu thoát 6 con tin.

Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công
Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công

VOV.VN - Sáu nhóm khủng bố Hồi giáo này đang chờ thời cơ thích hợp để tấn công nước Pháp.

Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công

Khủng bố Hồi giáo tại Pháp: Vẫn còn 6 ổ nhóm chờ thời cơ tấn công

VOV.VN - Sáu nhóm khủng bố Hồi giáo này đang chờ thời cơ thích hợp để tấn công nước Pháp.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á
Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

Nhà nước Hồi giáo đang lấn sang khu vực Nam Á

VOV.VN - Nếu thông tin này được xác nhận, thì đây sẽ là mối nguy hiểm cho Afghanistan và Pakistan – hai nước vẫn đang phải đối phó với Taliban và Al-Qaeda.

Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo
Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo

VOV.VN - Người thanh niên tội nghiệp đã cướp được súng nhưng tên khủng bố vẫn nhanh hơn và bắn chết anh này.

Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo

Con tin Pháp bị bắn trúng cổ họng khi cố chống cự sát thủ Hồi giáo

VOV.VN - Người thanh niên tội nghiệp đã cướp được súng nhưng tên khủng bố vẫn nhanh hơn và bắn chết anh này.

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS
Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Phi cơ của liên minh chống khủng bố đã oanh tạc cường độ cao các mục tiêu của IS và gây thiệt hại nặng cho chúng.

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

Gần 5.000 trái bom rơi lên đầu phiến quân Hồi giáo IS

VOV.VN - Phi cơ của liên minh chống khủng bố đã oanh tạc cường độ cao các mục tiêu của IS và gây thiệt hại nặng cho chúng.