Tây Ban Nha: Đạo Hồi không liên quan đến các phong trào cực đoan

VOV.VN - “Đạo Hồi là một tôn giáo bao dung và hòa bình, không có liên quan gì đến các phong trào cực đoan cuồng tín mà chúng ta đang chứng kiến”.

Ngày 12/1, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Manuel García-Margallo có cuộc gặp với Ngoại trưởng Jordan - Nasser Judeh tại Thủ đô Amman và tuyên bố, các vụ tấn công vào tuần trước ở Pháp không liên quan đến đạo Hồi.   

Nước Pháp đã trải qua 3 ngày ác mộng với 19 người chết.

  Ngoại trưởng Tây Ban Nha Manuel García-Margallo (ảnh: Wikipedia)

Đầu tiên, các phần tử cực đoan đã tấn công tòa soạn báo châm biếm Charlie Hebdo và kết thúc bằng vụ bắt giữ con tin tại một siêu thị.  

Ngoại trưởng García-Margallo nói: “Đạo Hồi là một tôn giáo bao dung và hòa bình, không có liên quan gì đến các phong trào cực đoan cuồng tín mà chúng ta đang chứng kiến”.

Về phần mình, Ngoại trưởng Jordan - Nasser Judeh cho biết hai bên đã thảo luận về các xu hướng của chủ nghĩa khủng bố và biện pháp đối phó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí
Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã tổ chức một cuộc họp vào sáng nay, xem xét các vụ tấn công mới đây tại Paris

Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí

Sau các vụ tấn công tại Pháp, Anh tăng cường ngăn chặn buôn lậu vũ khí

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã tổ chức một cuộc họp vào sáng nay, xem xét các vụ tấn công mới đây tại Paris

Thủ tướng Australia và lãnh đạo Hồi giáo thảo luận chống khủng bố
Thủ tướng Australia và lãnh đạo Hồi giáo thảo luận chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày hôm nay (18/8), sẽ tổ chức các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Sydney, Australia.

Thủ tướng Australia và lãnh đạo Hồi giáo thảo luận chống khủng bố

Thủ tướng Australia và lãnh đạo Hồi giáo thảo luận chống khủng bố

VOV.VN - Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày hôm nay (18/8), sẽ tổ chức các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Hồi giáo ở Sydney, Australia.

Pháp triển khai 10.000 binh sỹ đảm bảo an ninh
Pháp triển khai 10.000 binh sỹ đảm bảo an ninh

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian: 10.000 binh sỹ để thực hiện tuần tra, bảo vệ các cơ sở khác nhau nhằm ngăn chặn khủng bố.

Pháp triển khai 10.000 binh sỹ đảm bảo an ninh

Pháp triển khai 10.000 binh sỹ đảm bảo an ninh

VOV.VN -Theo Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian: 10.000 binh sỹ để thực hiện tuần tra, bảo vệ các cơ sở khác nhau nhằm ngăn chặn khủng bố.

Mỹ do thám một loạt các nhà lãnh đạo Hồi giáo
Mỹ do thám một loạt các nhà lãnh đạo Hồi giáo

VOV.VN - Tất cả các nhân vật Hồi giáo này đều mang quốc tịch Mỹ và ít nhiều có ảnh hưởng trên chính trường Mỹ.

Mỹ do thám một loạt các nhà lãnh đạo Hồi giáo

Mỹ do thám một loạt các nhà lãnh đạo Hồi giáo

VOV.VN - Tất cả các nhân vật Hồi giáo này đều mang quốc tịch Mỹ và ít nhiều có ảnh hưởng trên chính trường Mỹ.