Bắc Kinh đón năm mới 2016 trong ô nhiễm và cảnh giác an ninh

VOV.VN - Bắc Kinh đón năm mới trong cái lạnh mùa đông, tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, khó khăn về kinh tế, và ám ảnh về khủng bố.

Bên cạnh đó còn lo ngại về những vụ tai nạn do chen lấn xô đẩy gây ra, khiến người dân Bắc Kinh ra đường chào đón năm mới 2016 không đông như những năm trước đây. Có lẽ do lo ngại về vấn đề  an ninh, an toàn cho người dân nên chính quyền thành phố Bắc Kinh năm nay không tổ chức hoạt động lớn chào đón năm mới 2016 như những năm trước đây.

Cảnh sát trên đường phố

Phóng viên Đài TNVN đến phố Vương Phủ Tỉnh- con phố đi bộ nổi tiếng nằm ở trung tâm Bắc Kinh với hy vọng sẽ ghi lại được cảnh người dân Bắc Kinh chào đón năm mới 2016. Công tác an ninh hôm nay (31/12) được tăng cường hơn mọi ngày, bởi trước đó trong dịp lễ Giáng sinh, chính quyền thành phố đã đưa ra mức cảnh báo màu Vàng về tình trạng an ninh, an toàn.

Phóng viên VOV phỏng vấn người dân Bắc Kinh

Một điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là phố Vương Phủ Tỉnh hôm nay lại ít người hơn những ngày thường, vẫn còn đó những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ ăn nhẹ, nhưng người mua thì không nhiều.

Mới khoảng gần 10h tối nhưng mọi người đã ra về, các cửa hàng cũng chuẩn bị hết khách, lượng ô tô trên đường cũng thưa vắng hơn thường lệ.

Có lẽ năm nay Bắc Kinh sẽ không có nhiều người tập trung đón năm mới 2016 ở những nơi công cộng.

Phố Vương Phủ Tỉnh không nhộn nhịp trong tối cuối năm 2015

Hy vọng năm 2016 sẽ đem đến cho người dân Trung Quốc cũng như người dân trên thế giới mọi điều tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục bành trướng, Mỹ và các nước phản đối quyết liệt
Trung Quốc tiếp tục bành trướng, Mỹ và các nước phản đối quyết liệt

VOV.VN - Trước việc Trung Quốc bộc lộ tham vọng độc chiếm Biển Đông, Mỹ và các nước có tranh chấp trong khu vực đã có những phản ứng quyết liệt.

Trung Quốc tiếp tục bành trướng, Mỹ và các nước phản đối quyết liệt

Trung Quốc tiếp tục bành trướng, Mỹ và các nước phản đối quyết liệt

VOV.VN - Trước việc Trung Quốc bộc lộ tham vọng độc chiếm Biển Đông, Mỹ và các nước có tranh chấp trong khu vực đã có những phản ứng quyết liệt.

Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố đầu tiên
Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố đầu tiên

VOV.VN - Trung Quốc thông qua bộ luật chống khủng bố đầu tiên của nước này nhằm duy trì an ninh trong trước và thế giới trước mối đe dọa từ khủng bố.

Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố đầu tiên

Trung Quốc thông qua luật chống khủng bố đầu tiên

VOV.VN - Trung Quốc thông qua bộ luật chống khủng bố đầu tiên của nước này nhằm duy trì an ninh trong trước và thế giới trước mối đe dọa từ khủng bố.

Vụ sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc: Chủ mỏ tự sát
Vụ sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc: Chủ mỏ tự sát

Theo Shanghai Daily, ông Ma Congbo, Chủ tịch Công ty TNHH Yurong đã tự sát sáng 27/12, hai ngày sau khi xảy ra vụ sập mỏ thạch cao

Vụ sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc: Chủ mỏ tự sát

Vụ sập mỏ thạch cao ở Trung Quốc: Chủ mỏ tự sát

Theo Shanghai Daily, ông Ma Congbo, Chủ tịch Công ty TNHH Yurong đã tự sát sáng 27/12, hai ngày sau khi xảy ra vụ sập mỏ thạch cao

Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát
Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Người phụ trách Văn phòng Quản lý đô thị của một quận ở tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, đã nhảy lầu tự sát sau thảm hỏa lở đất khiến hơn 70 người thiệt mạng

Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Lở đất kinh hoàng ở Thâm Quyến: Quan chức Trung Quốc nhảy lầu tự sát

Người phụ trách Văn phòng Quản lý đô thị của một quận ở tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, đã nhảy lầu tự sát sau thảm hỏa lở đất khiến hơn 70 người thiệt mạng

Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến
Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến

VOV.VN - Hôm 28/12, Cục Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào trưa 20/12 tại thành phố Thâm Quyến.

Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến

Trung Quốc bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất ở Thâm Quyến

VOV.VN - Hôm 28/12, Cục Cảnh sát Thâm Quyến đã bắt giữ 12 người liên quan trong vụ lở đất kinh hoàng xảy ra vào trưa 20/12 tại thành phố Thâm Quyến.