Bình Dương: Nổ lớn trong nhà máy nấu thép, 8 người bị thương

VOV.VN - Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tất cả 8 công nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu.

Vụ nổ xảy ra vào sáng 14/3 tại Công ty cổ phần Thép Nam Kim (trong khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tám bệnh nhân gồm: Đoàn Văn Sự (27 tuổi), Bùi Quốc Việt (26 tuổi), Nguyễn Hồng Dũng (26 tuổi), Võ Văn Phố (23 tuổi), Đinh Thiện Thọ (24 tuổi), Hà Văn Xuân (27 tuổi), Phạm Tấn Tân (26 tuổi) và Lê Văn Đua (27 tuổi). Người bị bỏng nặng nhất, đến 90% là bệnh nhân Võ Văn Phố.

Nhà máy -nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, tất cả 8 công nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu. Sau khi được hồi sức khoảng 1 giờ, 4 bệnh nhân bị bỏng nặng được Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) tiếp tục điều trị là công nhân Võ Văn Phố, Đoàn Văn Sự, Bùi Quốc Việt và Nguyễn Hồng Dũng.

Sau đó, Bệnh viện tiếp tục chuyển thêm 2 bệnh nhân theo yêu cầu là Đinh Thiện Thọ và Hà Văn Xuân. Còn 2 bệnh nhân bị bỏng nhẹ là Phạm Tấn Tân và Lê Văn Đua xin ở lại bệnh viện tiếp tục điều trị.

Theo tìm hiểu ban đầu, khi các công nhân đang làm việc tại khu nấu kẽm thì có một tiếng nổ lớn làm văng chảo chứa dung dịch kẽm. Các công nhân bỏ chạy nhưng một số người vẫn bị bỏng.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nghi vấn do thuốc nổ
Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nghi vấn do thuốc nổ

VOV.VN -Theo Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, qua điều tra sơ bộ ban đầu, các cơ quan chức năng nghi vấn vụ nổ xe ô khách có thể do thuốc nổ.

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nghi vấn do thuốc nổ

Vụ nổ xe khách ở Bắc Ninh: Nghi vấn do thuốc nổ

VOV.VN -Theo Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh, qua điều tra sơ bộ ban đầu, các cơ quan chức năng nghi vấn vụ nổ xe ô khách có thể do thuốc nổ.

Ảnh: Xã nông thôn mới no ấm ở vùng cao Sơn La
Ảnh: Xã nông thôn mới no ấm ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Chiềng Đen là xã vùng 2, cách thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hơn 10km, đã đạt 14/19 tiêu chí về nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng no ấm.

Ảnh: Xã nông thôn mới no ấm ở vùng cao Sơn La

Ảnh: Xã nông thôn mới no ấm ở vùng cao Sơn La

VOV.VN - Chiềng Đen là xã vùng 2, cách thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La hơn 10km, đã đạt 14/19 tiêu chí về nông thôn mới, đời sống nhân dân ngày càng no ấm.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ
Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ

VOV.VN - Các ngư dân đã sử dụng các loại phương tiện như kích điện, cũng như hóa chất kích nổ để khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ

Quảng Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều vụ đánh bắt thuỷ sản bằng chất nổ

VOV.VN - Các ngư dân đã sử dụng các loại phương tiện như kích điện, cũng như hóa chất kích nổ để khai thác thủy sản mang tính hủy diệt.

Nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước ở Quảng Trị
Nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước ở Quảng Trị

VOV.VN - Hai nạn nhân là Trương Thành Vũ và Nguyễn Hoàng Huy, cùng 12 tuổi, đều trú tại thôn Lưỡng Kim, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị.

Nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước ở Quảng Trị

Nỗ lực tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước ở Quảng Trị

VOV.VN - Hai nạn nhân là Trương Thành Vũ và Nguyễn Hoàng Huy, cùng 12 tuổi, đều trú tại thôn Lưỡng Kim, Triệu Phước, Triệu Phong, Quảng Trị.

TPHCM: Nổ biến áp, 2 nhân viên điện lực bỏng nặng
TPHCM: Nổ biến áp, 2 nhân viên điện lực bỏng nặng

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân là nhân viên điện lực bỏng nặng do bị phóng điện.

TPHCM: Nổ biến áp, 2 nhân viên điện lực bỏng nặng

TPHCM: Nổ biến áp, 2 nhân viên điện lực bỏng nặng

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM đang tích cực điều trị cho 2 bệnh nhân là nhân viên điện lực bỏng nặng do bị phóng điện.