Vụ phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay: Lãnh đạo xã nói gì?

VOV.VN - Chủ tịch xã Phù Lỗ cho biết đang phối hợp với Công an huyện Sóc Sơn làm rõ vụ việc phóng viên VTV bị cản trở, phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Liên quan đến vụ cản trở, làm hư hỏng tài sản của nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) khi tác nghiệp, chiều 14/6, trao đổi với phóng viên VOV.VN, ông Lê Hồng Văn - Chủ tịch UBND xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an huyện tiếp tục làm rõ, kiên quyết xử lý vụ việc theo đúng pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.
Theo ông Lê Hồng Văn, vào khoảng 8h30 ngày 13/6, tại trụ sở UBND xã Phù Lỗ, nhóm phóng viên VTV có liên hệ và trao đổi về chủ đề vi phạm đất đai tại ngã 3 Phù Lỗ, nhà hàng Vạn Hoa và số nhà 172 thuộc khu vực Cầu Chè xã Phù Lỗ.

Ông Lê Hồng Văn cho biết thêm, sau khi trao đổi công việc xong, phóng viên Tuyết Mai có yêu cầu được đi quay thực tế nhưng do ông chuẩn bị phải điều hành cuộc họp và phóng viên không có giấy tờ, không có lịch hẹn trước nên không đồng ý tác nghiệp tại vị trí mà phóng viên yêu cầu. Các phóng viên rời khỏi trụ sở UBND xã Phù Lỗ sau đó.

Khoảng 9h45 cùng ngày, nhóm phóng viên của VTV đến tác nghiệp tại lề đường Quốc Lộ 3, trước cửa nhà số 172 - Khối 14, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn (chủ nhà là ông Trần Văn Hạnh, sinh năm 1961).

Trong khi  phóng viên của VTV đang ghi hình thì bị ô tô bán tải BKS 24C-01125 từ trong cổng số nhà 172 đi ra đâm đổ máy quay phim, sau đó ô tô đi hướng ngã ba Phù Lỗ. Hậu quả không có thương tích về người, 1 máy quay phim bị hỏng.

Trong sáng 14/6, Huyện ủy Sóc Sơn đã có báo cáo gửi Thành ủy Hà Nội về vụ việc. Báo cáo nêu rõ, nhận định nguyên nhân ban đầu do các phóng viên đang làm phóng sự điều tra liên quan việc hồ nước điều hòa xã Phù Lỗ bị san lấp, xây dựng trái phép nên đã bị đối tượng liên quan gây cản trở, làm hư hỏng phương tiện.

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ, hủy hoại tài sản theo quy định tại các Điều 257 và Điều 143 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện Công an huyện Sóc Sơn đang tập trung xác minh, thu thập tài liệu chứng cứ, lấy lời khai của những người liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp
Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp

VOV.VN - Chiếc xe bán tải được cho là đã lao thẳng vào nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó nghiền nát chiếc máy quay trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp

Điều tra vụ phóng viên VTV bị nghiền nát máy quay khi tác nghiệp

VOV.VN - Chiếc xe bán tải được cho là đã lao thẳng vào nhóm phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó nghiền nát chiếc máy quay trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim
Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

VOV.VN - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc nhóm phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

Khởi tố vụ án hình sự vụ phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay phim

VOV.VN - Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan việc nhóm phóng viên VTV bị phá hỏng máy quay khi tác nghiệp.