Chelsea khủng hoảng: Trăm dâu đổ đầu… Mourinho

VOV.VN - Chelsea khủng hoảng trầm trọng và Jose Mourinho đang là tâm điểm để giới truyền thông và một bộ phận CĐV Chelsea chỉ trích.

Bóng tối bủa vây Stamford Bridge

Chelsea đang trải qua những ngày tháng tồi tệ nhất trong 10 năm trở lại đây. Từ một cỗ máy chiến thắng, đường đường là đương kim vô địch Premier League, The Blues trở thành “kẻ lót đường” và là kho phân phát điểm số cho các đội bóng còn lại ở giải đấu danh giá nhất nước Anh.

Sau 11 vòng đấu, không ai còn nhận ra Chelsea của Jose Mourinho là nhà đương kim vô địch nữa. Thay vào đó, họ nói nhiều hơn tới những thất bại, khủng hoảng, nghĩ về viễn cảnh Jose Mourinho bị sa thải và Chelsea chống suất xuống hạng.

Chelsea (áo xanh) đang thi đấu rất tệ ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty Images)

Bởi lẽ, Chelsea đang thi đấu quá tệ, The Blues trở thành nhà đương kim vô địch khởi đầu tệ hại nhất lịch sử Premier League. Trước đó, ở mùa giải 1995/1996,  Blackburn Rovers thi đấu sa sút nhưng vẫn bỏ túi 14 điểm sau 11 vòng đấu.

Bên cạnh đó, việc giành chỉ được 11 điểm sau 11 vòng đấu, nó cũng là điểm số thấp nhất của The Blues trong lịch sử. Ở mùa giải 1992/1993 và 1993/1994, Chelsea thi đấu tệ hại nhưng vẫn kiếm được 13 điểm.

Màn trình diễn nghèo nàn đến khó hiểu của Chelsea ở mùa giải năm nay đang khiến họ đứng ở vị trí 15 trên BXH, kém đội đầu bảng Man City tới 14 điểm. Đương nhiên, HLV Jose Mourinho và các học trò đã bị chỉ trích thậm tệ.

Trăm dâu đổ đầu…Mourinho

Sự sa sút, thất bại của một đội bóng lỗi đầu tiên thuộc về huấn luyện viên trưởng, nên việc HLV Jose Mourinho đang bị giới truyền thông chỉ trích và nhắc tới, nhắc lui về chiếc ghế của ông là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, nếu đổ hết lỗi lên đầu “người đặc biệt” thì thực sự không công bằng. Bởi lẽ, những thống kê ở mùa giải này chỉ ra rằng, Chelsea đang hỏng cả một “hệ thống” chứ không nằm riêng ở vai trò huấn luyện của Jose Mourinho.

Đầu tiên phải nói đến hàng thủ, khả năng phòng ngự của Chelsea mùa này cực tệ. Sau 11 vòng đấu, The Blues đã để lọt lưới 22 bàn, nhiều hơn tổng số bàn thua mà họ phải nhận ở mùa giải 2004/2005. Số bàn thua hiện tại của Chelsea cộng thêm 5 bàn nữa là bằng cả mùa giải năm ngoái của họ.

HLV Jose Mourinho bị truyền thông Anh vùi dập không thương tiếc (Ảnh: Getty Images)

Ở tuyến tiền vệ, nơi Matic, Fabregas và Hazard, những cầu thủ trụ cột đưa Chelsea giành chức vô địch năm ngoái đã sa sút không phanh. Matic được đánh giá là tiền vệ trụ xuất sắc nhất Premier League mùa trước giờ liên tục ngồi ghế dự bị vì mắc quá nhiều sai lầm.

Tiền vệ Fabregas “vua kiến tạo” của Premier League 2015/2016 giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình. Mùa giải năm ngoái, Fabregas có 9 đường kiến tạo sau 11 vòng đấu thì con số này ở mùa giải năm nay chỉ là 1, đang kém Ozil của Arsenal 8 đường dọn cỗ.

Hazard cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2014/2015, đầu tàu đưa Chelsea xưng bá nước Anh còn thể thảm hơn. Tiền vệ người Bỉ đã mất khả năng gây đột biến, ghi bàn của mình. Hazard mới có 2 đường kiến tạo và vẫn chưa nổ súng ở Premier League.

Hazard đang "vô hại" trước cầu môn của đối phương ở mùa giải năm nay (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, ở hàng tiền đạo, Diego Costa đang “vô hại” dần theo thời gian. Diego Costa đang tỏa sáng rực rỡ ở khả năng khiêu khích cầu thủ đối phương và chọc giận FA, còn ở khả săn bàn thì quá thất vọng. Sau 11 vòng đấu, tiền đạo người Tây Ban Nha mới ghi được 2 bàn thắng, kém 8 bàn so với cùng thời điểm ở mùa giải năm ngoái.

Những con số thống kê trên đã lột tả được hết bộ mặt của Chelsea và thấy rõ vì sao Chelsea lại thi đấu bết bát đến vậy. Chelsea có thể sa thải Jose Mourinho, truyền thông có thể chế giễu và các CĐV có thể chỉ trích, nhưng đổ hết lỗi lên đầu “người đặc biệt” là không công bằng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng
Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng

VOV.VN - Thời điểm Mourinho rời Chelsea đã cận kề, khi ông chủ Abramovich chuẩn bị kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng

Sa thải Mourinho, Chelsea chỉ tốn 9,5 triệu bảng

VOV.VN - Thời điểm Mourinho rời Chelsea đã cận kề, khi ông chủ Abramovich chuẩn bị kích hoạt điều khoản chấm dứt hợp đồng.

Oscar: “Mọi thứ ở Chelsea đang chống lại HLV Mourinho”
Oscar: “Mọi thứ ở Chelsea đang chống lại HLV Mourinho”

VOV.VN -Đây là quãng thời gian tồi tệ nhất của “Người đặc biệt” trên băng ghế chỉ đạo tuy nhiên tiền vệ người Brazil vẫn đứng lên bảo vệ người thầy của mình.

Oscar: “Mọi thứ ở Chelsea đang chống lại HLV Mourinho”

Oscar: “Mọi thứ ở Chelsea đang chống lại HLV Mourinho”

VOV.VN -Đây là quãng thời gian tồi tệ nhất của “Người đặc biệt” trên băng ghế chỉ đạo tuy nhiên tiền vệ người Brazil vẫn đứng lên bảo vệ người thầy của mình.

Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 40 nghìn bảng
Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 40 nghìn bảng

VOV.VN - HLV Jose Mourinho bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm chỉ đạo 1 trận và phải nộp phạt 40 nghìn bảng.

Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 40 nghìn bảng

Mourinho bị cấm chỉ đạo 1 trận và nộp phạt 40 nghìn bảng

VOV.VN - HLV Jose Mourinho bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) cấm chỉ đạo 1 trận và phải nộp phạt 40 nghìn bảng.