Các tỉnh miền Bắc phòng chống lũ quét, sạt lở đất

VOV.VN - Hiện các tỉnh vùng núi phía Bắc đang tích cực triển khai lực lượng, phương tiện, lên phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra.

Từ đêm 16/8, khu vực Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, có nơi trên 100mm. Hiện các tỉnh vùng núi phía Bắc đang tích cực triển khai lực lượng, phương tiện, lên phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất có khả năng xảy ra.

Từ hôm qua, tại tỉnh Hà Giang có mưa vừa, mưa to từ 20 đến 25mm, mưa đã gây ngập úng một số xã của huyện Vị Xuyên. Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét đặc biệt cao ở các huyện Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Quản Bạ, Bắc Quang, Vị Xuyên, Bắc Mê. Huyện Hoàng Su Phì hiện có trên 200 hộ đang sinh sống trong vùng nguy cơ sạt lở cao, trong đó có 71 hộ bị sạt lở cần phải di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên hiện nay, huyện đang gặp nhiều khó khăn để thực hiện di dời do thiếu nguồn kinh phí; đa số các hộ này nằm rải rác tại các khu dân cư nên việc tuyên truyền, vận động di dời gặp nhiều khó khăn.

Đợt mưa lũ vừa qua, lũ quét và sạt lở khiến các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề về người và của.
Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho các hộ dân, các ngành chức năng tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các địa phương thành lập các đoàn đi kiểm tra, tuyên truyền để người dân cảnh giác và chủ động phương án di dời. Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang yêu cầu các huyện, cơ sở duy trì trực 24/24 giờ; triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác thông tin dự báo, cảnh báo về thiên tai đến người dân.

Ông Phạm Bá Quát, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Giang cho biết: "UBND tỉnh và Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai đã có công điện gửi tất cả các huyện, xã, đối với những hộ nằm ven bờ suối thì đã cảnh báo, nếu nguy cơ cao thì các huyện đã chủ động di dời. Tất cả các địa phương đều được cảnh báo có khả năng mưa to và xảy ra lũ quét nên tất cả người dân đã có phần chủ động là chính".

Từ chiều tối ngày 16/8, mưa vừa đã xảy ra trên diện rộng tại tỉnh Thái Nguyên, với lượng mưa từ 38 đến 40mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực đồi núi thuộc các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai, Đồng Hỷ và ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông suối các huyện Phú Bình, Phổ Yên. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Ban chỉ huy các huyện, sở, ngành tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ trên địa bàn, cảnh báo thông tin đầy đủ, kịp thời cho người dân để chủ động phòng tránh; kiểm tra hồ, đập và hệ thống đê điều trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện sẵn sàng xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu.

Triển khai phương án chủ động tiêu thoát nước đô thị tại các khu vực thường xuyên bị ngập khi có mưa to; sẵn sàng di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm do lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt là các vùng khai thác khoáng sản, hạ lưu các hồ, đập, vùng thường xuyên bị ngập sâu; cử người canh gác, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các cầu tràn qua suối khi mưa lũ xảy ra…

Ông Nguyễn Thành Nam, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Chúng tôi đã trực tiếp xuống tận hiện trường để phối hợp với các huyện triển khai công tác ứng phó và đến thời điểm hiện tại chưa có sạt lở nhưng vẫn tăng cường công tác kiểm tra nhằm giảm thiểu thiệt hại. Thông báo cho nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên thông báo trên các bản tin cảnh báo của đài truyền hình tỉnh để người dân chủ động phòng tránh, triển khai các biện pháp chằng néo nhà cửa. Các điểm xung yếu đều được xây dựng các phương án khi có sự cố”.

Nhiều địa phương ngập trong biển nước.
Tại tỉnh Phú Thọ, chủ động đối phó với lũ quét, sạt lở đất, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai công tác phòng chống thiên tai, xây dựng các phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất và trực tiếp kiểm tra đôn đốc, xử lý các tình huống mưa bão ngập úng trên địa bàn. Tổ chức lực lượng ứng trực suốt ngày đêm, thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin, tổ chức các đoàn đi kiểm tra các hồ chứa và xây dựng phương án phối hợp ứng cứu khi có sự cố xảy ra. Các huyện, thị trấn đã chủ động liên hệ, bố trí địa điểm sơ tán dân khi có lũ.

Bên cạnh đó, bố trí lực lượng ứng trực tại 4 đoạn bờ sông có nguy cơ sạt lở gồm: đoạn đê tả Sông Thao, xã Cao Xá; đoạn đê tả Thao, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao; đoạn đê tả sông Chảy, xã Vân Du, huyện Đoan Hùng và đoạn đê hữu Ngòi Giành, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê. Ông Nguyễn Hùng Sơn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Thọ cho biết các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét ở địa bàn Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Trong những đợt mưa vừa rồi chủ yếu ở ngầm tràn qua khu vực giao thông nối các thôn bản với nhau, trên các tuyến quốc lộ chủ yếu là những đoạn đi qua các huyện ở trung du đồng bằng. Tỉnh đã chủ động chỉ đạo yêu cầu các huyện, thành thị thực hiện các phương án phòng chống ứng phó để đảm bảo việc đi lại và tài sản cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mù Cang Chải chạy đua với thời gian sau 6 ngày mưa lũ
Mù Cang Chải chạy đua với thời gian sau 6 ngày mưa lũ

VOV.VN - 6 ngày sau trận lũ dữ ở Mù Cang Chải, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác khắc phục các hậu quả. 

Mù Cang Chải chạy đua với thời gian sau 6 ngày mưa lũ

Mù Cang Chải chạy đua với thời gian sau 6 ngày mưa lũ

VOV.VN - 6 ngày sau trận lũ dữ ở Mù Cang Chải, các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai công tác khắc phục các hậu quả. 

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng
Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

VOV.VN - Thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 người chết do lũ cuốn trôi, ước thiệt hại về kinh tế do mưa lũ khoảng 45 tỷ đồng.

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

Thiệt hại do mưa lũ ở Điện Biên khoảng 45 tỷ đồng

VOV.VN - Thống kê đến thời điểm hiện tại, tỉnh Điện Biên có 5 người chết do lũ cuốn trôi, ước thiệt hại về kinh tế do mưa lũ khoảng 45 tỷ đồng.

Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La
Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La

VOV.VN - Để dân vùng lũ Mường La sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các ban, ngành của tỉnh đã có chuyến khảo sát để có phương án khắc phục.

Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La

Chùm ảnh: Khắc phục hậu quả mưa lũ ở Mường La

VOV.VN - Để dân vùng lũ Mường La sớm ổn định cuộc sống, lãnh đạo tỉnh Sơn La cùng các ban, ngành của tỉnh đã có chuyến khảo sát để có phương án khắc phục.