Nga - Trung Quốc kêu gọi kiềm chế sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên

VOV.VN - Nga và Trung Quốc hôm nay (6/3) đã bày tỏ quan ngại về các vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên xảy ra sáng sớm cùng ngày.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov nhấn mạnh, Nga quan ngại sâu sắc về các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, vốn được xem là những hành động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Nga kêu gọi các bên liên quan kiềm chế.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại về hành động của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tránh làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang. (Nguồn: China Daily Photo/TTXVN)
Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nhấn mạnh: “Có nhũng quy định rõ ràng liên quan đến những Nghị quyết của Liên Hợp Quốc về việc Triều Tiên sử dụng tên lửa để tiến hành các vụ phóng. Trung Quốc phản đối việc Triều Tiên phá vỡ Nghị quyết của Liên Hợp Quốc khi tiến hành các hoạt động thử tên lửa. Trung Quốc cũng lưu ý việc Mỹ và Hàn Quốc đang thực hiện các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn. Trong tình hình căng thẳng hiện nay, các bên cần kiềm chế, tránh làm gia tăng căng thẳng trong khu vực”.

Tuyên bố của Nga và Trung Quốc đưa ra chỉ ít giờ sau khi Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã có những phản ứng gay gắt về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Cả ba nước cùng đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép đối với Triều Tiên nhằm buộc nước này từ bỏ các chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân.  

Vụ phóng tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chưa đầy một tháng sau khi nước này phóng một tên lửa hồi giữa tháng 2 vừa qua, đúng thời điểm Thủ tướng Nhật Bản Sindo Abe thăm Mỹ và có cuộc hội đàm chính thức đầu tiên với tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Giới phân tích nhận định các vụ phóng mới nhất của Triều Tiên có thể sẽ tác động tới chính sách của Mỹ đối phó với Triều Tiên mà Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc. Theo truyền thông Mỹ, ông Donald Trump đang xét xét một loạt lựa chọn, trong đó có cả tấn công phủ đầu và khả năng đối thoại trực tiếp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

VOV.VN - Ngày 4/3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân

VOV.VN - Ngày 4/3, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân.

Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa vào vùng biển Nhật Bản
Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết rạng sáng 6/3, CHDCND Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa, 3 trong số đó rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa vào vùng biển Nhật Bản

Triều Tiên phóng 4 quả tên lửa vào vùng biển Nhật Bản

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết rạng sáng 6/3, CHDCND Triều Tiên đã phóng 4 quả tên lửa, 3 trong số đó rơi vào vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản.

Triều Tiên có thể bỏ miễn thị thực với công dân Malaysia
Triều Tiên có thể bỏ miễn thị thực với công dân Malaysia

VOV.VN - Triều Tiên nhiều khả năng sẽ hủy chính sách miễn thị thực đối với công dân Malaysia nhằm trả đũa quyết định tương tự từ phía Kuala Lumpur.

Triều Tiên có thể bỏ miễn thị thực với công dân Malaysia

Triều Tiên có thể bỏ miễn thị thực với công dân Malaysia

VOV.VN - Triều Tiên nhiều khả năng sẽ hủy chính sách miễn thị thực đối với công dân Malaysia nhằm trả đũa quyết định tương tự từ phía Kuala Lumpur.

Triều Tiên cảnh báo nếu bị Mỹ đưa vào danh sách nước tài trợ khủng bố
Triều Tiên cảnh báo nếu bị Mỹ đưa vào danh sách nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 5/3 cảnh báo, Mỹ sẽ phải “trả giá đắt” nếu đưa Triều Tiên trở lại danh sách đen các nước bảo trợ khủng bố.

Triều Tiên cảnh báo nếu bị Mỹ đưa vào danh sách nước tài trợ khủng bố

Triều Tiên cảnh báo nếu bị Mỹ đưa vào danh sách nước tài trợ khủng bố

VOV.VN - Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 5/3 cảnh báo, Mỹ sẽ phải “trả giá đắt” nếu đưa Triều Tiên trở lại danh sách đen các nước bảo trợ khủng bố.

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên
Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ phóng 4 tên lửa sáng 6/3 của CHDCND Triều Tiên.

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Nhật Bản, Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp ngay sau vụ phóng 4 tên lửa sáng 6/3 của CHDCND Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn điện đàm nhất trí đối phó với Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn điện đàm nhất trí đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba bên đã đạt được thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ đối phó với hành vi của Triều Tiên, gửi thông điệp phê phán tới Liên Hợp Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn điện đàm nhất trí đối phó với Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ - Nhật – Hàn điện đàm nhất trí đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Ba bên đã đạt được thống nhất sẽ hợp tác chặt chẽ đối phó với hành vi của Triều Tiên, gửi thông điệp phê phán tới Liên Hợp Quốc.

Triều Tiên 'trả đũa': Trục xuất Đại sứ Malaysia
Triều Tiên 'trả đũa': Trục xuất Đại sứ Malaysia

Theo KCNA, ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Malaysia tại nước này, coi nhà ngoài giao này "không được hoan nghênh".

Triều Tiên 'trả đũa': Trục xuất Đại sứ Malaysia

Triều Tiên 'trả đũa': Trục xuất Đại sứ Malaysia

Theo KCNA, ngày 6/3, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo sẽ trục xuất Đại sứ Malaysia tại nước này, coi nhà ngoài giao này "không được hoan nghênh".