Cuộc đời tú bà Paris Claude - kẻ sáng tạo ra thuật ngữ “gái gọi”

VOV.VN - Sắc sảo và biết hốt bạc từ dịch vụ gái gọi cao cấp trong thế kỷ 20, cuối cùng tú bà Claude (ở Paris) đã lìa đời trong hiu quạnh.

Đầu thập niên 1950, gái mại dâm Paris điển hình là một cô gái nóng bỏng để lộ khe ngực sâu rộng, họ không nhất thiết là tuýp phụ nữ có học thức vốn hấp dẫn giới giàu sang.

Claude (tên thật là Grudet) - tú bà của đường dây gái mại dâm hạng sang được đào tạo về "văn hóa" và cách ứng xử. Ảnh: Getty.
Thế nhưng các nam giới thời đó vẫn ưa gu phụ nữ sành điệu và tinh tế mà họ gặp gỡ tại các bữa tiệc - những “em gái” có giáo dục và biết nói chuyện một cách thông minh với các quý ông.

Fernande Grudet, một nữ thanh niên sắc sảo đến từ một thị trấn nhỏ ở Pháp đã nhanh chóng nhận ra cơ hội kinh doanh. Cô ta ngay từ đầu đã xác định – đàn ông chỉ thích hai thứ là ẩm thực và tình dục, mà “mình thì lại không sành về nấu ăn”.

Tiêu chuẩn khắt khe

Lấy danh xưng mới là Madame Claude, người phụ nữ này nuôi ý định xây dựng một dàn “thiên nga” gồm các người mẫu, diễn viên không thành công trong sự nghiệp, và những bà nội trợ con nhà lành nhưng lại thấy cuộc đời tẻ nhạt đơn điệu. Điểm chung của những người phụ nữ này là: Tất cả đều sẵn sàng ngủ với đàn ông để kiếm tiền.

Câu chuyện về tú bà Claude kết thúc sau cái chết của bà ta vào tháng 12/2015 khi bà này thọ 92 tuổi.

Các tiêu chuẩn chọn “gái” của Claude rất khắt khe. Bà ta chọn lựa “hàng” dựa trên độ xinh đẹp của gương mặt, độ chuẩn của thân hình và mức độ thông minh của các cô gái. Claude trực tiếp yêu cầu các cô gái phải trút bỏ xiêm y để bà ta có thể loại bỏ những ai sở hữu vòng đùi to thô kệch.

Các ứng viên phải cao từ 1,75m trở lên. Túi xách của các cô gái cũng phải gọn gàng sạch sẽ thì mới có cơ may được Claude tuyển chọn.

Những phụ nữ trẻ nào đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn này còn phải vượt qua một trở ngại nữa trước khi trở thành người của Claude – đó là họ phải qua vòng sát hạch với các nhân viên “thử hàng” của bà chủ.

Những nhân viên thử mẫu này là những nam giới được trao nhiệm vụ ngủ với các cô gái nhằm đánh giá kỹ năng giường chiếu của họ.

Hai nhân vật nổi tiếng Brando và Kennedy được cho từng là khách hàng của Claude. Ảnh: Getty.
Thế nhưng ngay cả khi đáp ứng tất cả các yêu cầu này, các ứng viên của Claude vẫn chưa thể hành nghề ngay được.

Claude thuê gia sư để huấn luyện các cô gái lọt vào vòng cuối về những điều căn bản trong nghệ thuật và triết học. Ả cũng tổ chức cho các “kiều nữ” của mình ra nước ngoài học ngoại ngữ và mở rộng tầm mắt. Nếu cần thiết, Claude cũng chi trả tiền phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện vẻ đẹp của các đào.

Đông khách

Việc Claude tỉ mẩn đến từng chi tiết đã được đền đáp.

Chẳng bao lâu sau khi khai trương dịch vụ của Claude, nườm nượp các khách hàng ghé thăm nhà thổ của ả, nằm ngay bên trên chi nhánh Ngân hàng Rothschild ở gần đại lộ Champs Elysées. Khách hàng gồm có các quốc vương, tổng thống, nhà độc tài, ngôi sao Hollywood, các ca sĩ nổi danh, và các triệu phú.

Trong các khách hàng của Claude, người ta cho rằng có cả Tổng thống John F. Kennedy – ông này yêu cầu một phụ nữ trông giống bà vợ Jackie nhưng phải “thật nóng bỏng”.

Nam diễn viên Marlon Brando cũng là một khách hàng của Claude. Doanh nhân Aristotle Onassis và người tình opera Maria Callas thì lại đến đây với những yêu cầu rất bệnh hoạn khiến tú bà cũng phải đỏ mặt.

Trong khi đó nghệ sĩ Marc Chagall thì lại tặng thưởng cho các mỹ nữ của Claude những bức phác họa khỏa thân mà ngày nay đã trở thành những họa phẩm vô giá.

Thậm chí Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) cũng bị cáo buộc đã nhấc điện thoại đặt hàng vài cô nàng của Claude nhằm “nâng cao tinh thần” cho các điệp viên.

Nữ diễn viên Pháp Françoise Fabian biết tú bà này vào thập niên 1970 khi cô thủ vai tú bà này trong một bộ phim về cuộc đời Claude do Just Jaeckin đạo diễn. Jaeckin trước đó sản xuất bộ phim khiêu dâm hạng nhẹ nổi tiếng Emmanuelle vào năm 1974.

Hốt bạc

Fabian cho biết, Claude rất ghê gớm, giống một kẻ chăn dắt nô lệ. Một khi bà ta chăn dắt một kiều nữ nào thì tất cả các chi phí đầu tư vào cô gái đó sẽ khiến cô phải ngập trong nợ nần, vì Claude thanh toán tất cả các hóa đơn mua đồ hàng hiệu Dior, Louis Vuitton và trả tiền cho bác sĩ. Các cô gái sau đó phải nai lưng ra làm để trả nợ.

Tú bà Claude bên luật sư riêng, năm 1985. Ảnh: Getty.

“Claude thu 30% tiền công của các đào. Claude muốn thu thêm nhưng bà ta biết nếu làm thế thì các cô gái sẽ gian lận”.

Dịch vụ “sung sướng” của tú bà Claude chấm dứt vào năm 1977.

Vào thời điểm đó Claude có tới hơn 500 cô gái trong sổ sách của mình và thu về ước tính 862.000 USD mỗi năm.

Giới chức ngành thuế Pháp ước tính bà này nợ tới 2,5 triệu USD nhưng Claude đã kịp tẩu thoát sang Los Angeles trước khi bị họ “rờ gáy”.

Bên Mỹ, Claude bắt đầu tăm tia đến Hollywood với tư cách là một thị trường mới cho các gái mại dâm hạng sang của bà ta.

Thời kỳ này, Claude còn định tuyển cả nữ diễn viên Joan Collins vào đường dây gái gọi của mình dù cho Joan chỉ cao hơn 1m6.

Claude dụ dỗ Joan: “Chị tin rằng em có thể kiếm kha khá để trang trải các chi tiêu của mình [nếu chịu làm gái cho chị]”.

Tất nhiên nữ diễn viên Joan khước từ lời đề nghị của Claude. Thế là bà ta quay lại Pháp vào năm 1985 và dàn xếp với các công tố viên để ngồi tù 4 tháng.

Sau khi ra tù, Claude ngựa quen đường cũ và lại bị bắt vào năm 1991, với mức án 6 tháng tù.

Kiếm lời từ thân xác phụ nữ, Claude không mấy mặn mà với đàn ông.

Cả hai cuộc hôn nhân của bà ta đều là những cuộc trao đổi – một là để có hộ chiếu Thụy Sĩ, và một để có được thẻ Xanh (cho phép định cư lâu dài). Khi qua đời bà ta chỉ để lại một mụn con gái.

Khi từ giã cõi đời tại một trại dưỡng lão ở Nice, xung quanh Claude không có một đấng nam nhi nào mà chỉ có những con mèo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phận nữ múa cột ở Macau
Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Phận nữ múa cột ở Macau

Phận nữ múa cột ở Macau

(VOV) - Đặc khu hành chính Macau nổi tiếng không chỉ bởi những sòng bạc mà còn cả công nghiệp giải trí dành cho quý ông.

Những giờ khắc cuối cùng của Tổng thống Kennedy bị ám sát
Những giờ khắc cuối cùng của Tổng thống Kennedy bị ám sát

VOV.VN - Những bức ảnh tư liệu ghi lại một ngày bi thương trong lịch sử nước Mỹ.

Những giờ khắc cuối cùng của Tổng thống Kennedy bị ám sát

Những giờ khắc cuối cùng của Tổng thống Kennedy bị ám sát

VOV.VN - Những bức ảnh tư liệu ghi lại một ngày bi thương trong lịch sử nước Mỹ.

Trung Quốc bắt giữ một nam giới giả người mẫu nữ để bán dâm
Trung Quốc bắt giữ một nam giới giả người mẫu nữ để bán dâm

VOV.VN - “Cô” người mẫu Trung Quốc này tham gia vào vụ bán dâm tập thể cho nhiều đàn ông để kiếm tiền. "Cô ta" về sau bị phát hiện là nam giới.

Trung Quốc bắt giữ một nam giới giả người mẫu nữ để bán dâm

Trung Quốc bắt giữ một nam giới giả người mẫu nữ để bán dâm

VOV.VN - “Cô” người mẫu Trung Quốc này tham gia vào vụ bán dâm tập thể cho nhiều đàn ông để kiếm tiền. "Cô ta" về sau bị phát hiện là nam giới.

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?
Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

(VOV) - Mại dâm ở Đức được hợp pháp hóa cùng mức giá “mềm” tạo sự bùng nổ du lịch tình dục.

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

Đức là “nhà thổ lớn nhất châu Âu” - vì sao?

(VOV) - Mại dâm ở Đức được hợp pháp hóa cùng mức giá “mềm” tạo sự bùng nổ du lịch tình dục.

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp
Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

Mại dâm tại Trung Quốc vẫn “tung hoành” dù bị trấn áp

VOV.VN - Thành phố Đông Quản (Trung Quốc) nổi tiếng là chốn ăn chơi trác táng lộ liễu. Nhưng sau các đợt trấn áp, mại dâm ở đây đã chuyển sang hoạt động ngầm.