Giao lưu văn hóa Việt – Lào tại Sơn La

Tại buổi giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của hai nước Việt Nam, Lào đã ca ngợi về tình đoàn kết hữu nghị 2 nước

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị hợp tác quốc hội Việt-Lào đoàn kết hữu nghị tổ chức tại Sơn La, tối 24/4 diễn ra đêm giao lưu với chủ đề “Hướng về cội nguồn tình đoàn kết Việt Nam-Lào”.

Dự đêm giao lưu có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Quốc hội Lào  Pany Yathotu; Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng thị Phóng; Phó Thủ tướng Chính phủ Lào - Somsavat Lengsavat, đông đảo đại biểu của Quốc hội 2 nước, các bộ, ngành 2 nước Việt Nam- Lào, tỉnh Sơn La và bà con nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La.

Tại buổi giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc của hai nước Việt Nam, Lào do các diễn viên đoàn ca múa Sơn La và đoàn văn nghệ quốc hội Lào biểu diễn đã ca ngợi về tình đoàn kết hữu nghị Việt- Lào anh em mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Trong buổi giao lưu, các khách mời là đại biểu hai quốc hội Việt Nam-Lào, đại diện lãnh đạo giữa các tỉnh Bắc Lào và Bắc Việt Nam đã cùng trao đổi về quan hệ hai nước, hai quốc hội và kết quả hội nghị tổ chức ngày 23/4 giữa Quốc hội hai nước; về quan hệ hợp tác kinh tế, xã hội giữa các tỉnh có chung đường biên giới.

Các khách mời đều khẳng định sự hợp tác hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam –Lào ngày càng đi vào chiều sâu, đó là điều kiện thuận lợi để các Bộ, ngành, địa phương hai nước mở rộng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực mà hai Đảng, hai nhà nước và hai Quốc hội đã thỏa thuận.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: “Có thể nói không có từ ngữ nào trong tiếng Việt và tiếng Lào để nói hết ý nghĩa của truyền thống hữu nghị, nói hết tình cảm đặc biệt vĩ đại, tình cảm gắn bó, keo sơn giữa hai dân tộc chúng ta.

Tôi tin tưởng một cách chắc chắn, hiểu rõ một cách sâu sắc rằng, trong mỗi người dân Việt Nam, trong mỗi người dân Lào từ nhiều thế hệ nay và cả trong tương lai sẽ luôn khắc sâu, giữ gìn, bảo vệ truyền thống hữu nghị, tình cảm đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ phát triển toàn diện giữa hai dân tộc chúng ta; tạo nên nhân tố thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và sự nghiệp vì lợi ích của nhân dân Lào, lợi ích của nhân dân Việt Nam, vì đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên