Hà Nội tăng cường kiểm tra việc liên kết dạy ngoại ngữ ở các trường

VOV.VN - Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra chương trình giảng dạy và quản lý thu, chi tại các trường đang liên kết giảng dạy tiếng Anh

Thành phố Hà Nội hiện có hơn 1 nghìn trường từ mầm non đến THPT triển khai liên kết với gần 60 Trung tâm ngoại ngữ, trong đó nhiều nhất là bậc tiểu học có 652 trường, liên kết với 15 trung tâm và cấp mầm non có 215 trường, liên kết với 12 trung tâm.

Giờ học tiếng Anh liên kết ở trưởng Tiểu học Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Kết quả kiểm tra mới đây của cơ quan chức năng cho thấy, mức thu học phí dạy ngoại ngữ liên kết mỗi nơi khác nhau. Thậm chí, mức học phí ở ngoại thành có khi cao hơn nội thành. Chất lượng dạy học giữa các trung tâm ở các trường cũng không đồng đều.

Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tăng cường tổ chức kiểm tra chương trình giảng dạy và việc quản lý thu, chi tại các trường đang thực hiện liên kết giảng dạy tiếng Anh tại các trường từ mầm non đến Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Đồng thời các trường xây dựng đề án liên kết giảng dạy ngoại ngữ với các đơn vị dạy học đảm bảo đầy đủ thủ tục hồ sơ pháp lý theo đúng quy định của pháp luật. Theo đó, Hiệu trưởng sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng dạy ngoại ngữ liên kết còn các trung tâm chỉ có vai trò hỗ trợ giảng dạy ngoại ngữ.

Ông Chử Xuân Dũng, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết: “Về công tác liên kết bổ trợ ngoại ngữ của một số trường học, Sở đề nghị các trường, các hiệu trưởng thống nhất quan điểm đây là thuộc trách nhiệm quản lý trực tiếp của hiệu trưởng. Sở GD-ĐT Hà Nội thẩm định cấp phép trên cơ sở đề nghị của các nhà trường, trách nhiệm quản lý thuộc về hiệu trưởng của các nhà trường. Sở đề nghị hiệu trường các trường xác định rõ vai trò nhiệm vụ của mình để triển khai tổ chức thực hiện cho phù hợp với cơ sở vật chất”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Giáo dục sẽ chú trọng hơn đến khảo thí tiếng Anh
Bộ Giáo dục sẽ chú trọng hơn đến khảo thí tiếng Anh

VOV.VN -Việc khảo thí tiếng Anh ngày càng quan trọng, giúp xây dựng niềm tin của người dân đối với hệ thống giáo dục và đối với bằng cấp.

Bộ Giáo dục sẽ chú trọng hơn đến khảo thí tiếng Anh

Bộ Giáo dục sẽ chú trọng hơn đến khảo thí tiếng Anh

VOV.VN -Việc khảo thí tiếng Anh ngày càng quan trọng, giúp xây dựng niềm tin của người dân đối với hệ thống giáo dục và đối với bằng cấp.

Giáo dục liên kết đang có biểu hiện thương mại hóa
Giáo dục liên kết đang có biểu hiện thương mại hóa

VOV.VN - Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đơn vị làm không đúng quy định và có biểu hiện thương mại hóa giáo dục liên thông, liên kết.

Giáo dục liên kết đang có biểu hiện thương mại hóa

Giáo dục liên kết đang có biểu hiện thương mại hóa

VOV.VN - Qua thanh tra, cơ quan chức năng đã phát hiện một số đơn vị làm không đúng quy định và có biểu hiện thương mại hóa giáo dục liên thông, liên kết.

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Vì sao người Việt kém tiếng Anh?
Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Vì sao người Việt kém tiếng Anh?

VOV.VN - Việc giảng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam cần phải có những thay đổi sao cho chất lượng đào tạo ngôn ngữ này được hiệu quả, thiết thực hơn...

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Vì sao người Việt kém tiếng Anh?

Thầy Nguyễn Quốc Hùng: Vì sao người Việt kém tiếng Anh?

VOV.VN - Việc giảng dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam cần phải có những thay đổi sao cho chất lượng đào tạo ngôn ngữ này được hiệu quả, thiết thực hơn...

Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới
Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

VOV.VN-Theo chương trình giảng dạy tiếng Anh SGK mới, học sinh sẽ học tối thiểu 3 tiết/tuần với các chủ điểm, chủ đề quen thuộc.

Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

Hà Nội bắt đầu dạy sách giáo khoa tiếng Anh lớp 10 mới

VOV.VN-Theo chương trình giảng dạy tiếng Anh SGK mới, học sinh sẽ học tối thiểu 3 tiết/tuần với các chủ điểm, chủ đề quen thuộc.