Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Thủ tướng đã lắng nghe và trực tiếp giải đáp nhiều băn khoăn, kiến nghị của cử tri liên quan đến các vấn đề bức xúc dân sinh cũng như các chính sách vĩ mô điều hành phát triển kinh tế xã hội. 

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 21/5 tới, ngày 16/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện Thủy Nguyên.

Cử tri huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng phát biểu tại buổi tiếp xúc đánh giá cao chính sách phát triển kinh tế xã hội của đất nước, nhất là các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, gia đình nghèo.

Đại diện cử tri là doanh nghiệp cảm ơn Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 13 với các gói giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đây là giải pháp kịp thời, thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ vượt qua khó khăn, tiếp tục duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

Nhiều ý kiến bày tỏ băn khoăn và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục có chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân trong đầu tư và vận hành phương tiện đánh bắt thủy sản; nâng cấp cảng cá Thủy Nguyên, đẩy nhanh tiến độ một số dự án phát triển giao thông quan trọng, quy hoạch Khu kinh tế Đình Vũ- Cát Hải phục vụ nhu cầu phát triển của thành phố.

Cùng với kiến nghị điều chỉnh một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới phù hợp với thực tế của địa phương, cử tri Hải Phòng mong muốn Chính phủ, Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý và sử dụng đất đai, nhất là sửa đổi luật đất đai, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất phù hợp với thực tiễn, khắc phục những bất cập nảy sinh, gây bức xúc trong nhân dân dẫn đến khiếu kiện ở nhiều địa phương….

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn, trân trọng tiếp thu những ý kiến tâm huyết, xây dựng và trách nhiệm của cử tri huyện Thủy Nguyên.

Sau khi thông báo khái quát tình hình kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2011, 4 tháng đầu năm nay cùng những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cả cấp bách và lâu dài trong điều hành nền kinh tế, Thủ tướng chia sẻ và trực tiếp trả lời làm rõ nhiều băn khoăn, kiến nghị của cử tri liên quan đến tình hình khó khăn của doanh nghiệp trong bối cảnh kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ và đầu tư; định hướng đẩy nhanh tiến độ một số dự án phát triển hạ tầng ở Hải Phòng; quan điểm tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chính sách đãi ngộ cho giáo viên mầm non cũng như các vấn đề bức xúc như tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tội phạm…

Thủ tướng nêu rõ quan điểm của Chính phủ tiếp tục hỗ trợ ngư dân để vừa khai thác tài nguyên biển, vừa bảo vệ chủ quyền của đất nước, đồng thời tính toán hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ.

Chính phủ cũng đang tích cực xây dựng và đề xuất sửa đổi bổ sung hoàn thiện các chính sách, pháp luật quản lý và sử dụng đất đai theo hướng làm rõ các quyền của Nhà nước, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với từng loại đất, tính toán nới rộng thêm thời hạn giao đất, cơ chế định giá đất, bồi thường khi thu hồi đất hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư…

Thủ tướng lưu ý trong xây dựng nông thôn mới quan trọng trước tiên là quy hoạch phải gắn kết được từ xã đến huyện đến tỉnh và tính toán cân đối nguồn lực đầu tư từng bước để thực hiện trên cơ sở điều chỉnh các tiêu chí cho phù hợp.

Trước ý kiến bức xúc của cử tri về tình trạng ô nhiễm môi trường, Thủ tướng yêu cầu các cấp chính quyền TP Hải Phòng cần đặc biệt chú trọng công tác này trong quá trình công nghiệp hóa, nhất là kiểm soát các yếu tố nước thải, khói, bụi, tiếng ồn và dứt khoát trước khi triển khai dự án phải có đánh giá tác động môi trường…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên