Nga: Chưa rõ các bên tại Syria có gặp mặt trực tiếp ở Astana hay không

VOV.VN - Việc đại diện chính phủ Syria và phe đối lập có gặp mặt trực tiếp hay không vẫn chưa được quyết định.

Người đứng đầu phái đoàn của Nga tham dự đàm phán Astana, Kazakhstan Alexander Lavrentyev cho biết, hiện vẫn chưa rõ liệu đại diện chính phủ Syria và phe đối lập có gặp mặt trực tiếp trong cuộc đàm phán dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (23/1) hay không.

Một vòng đàm phán về hòa bình Syria ở Geneva, Thụy Sĩ. (Ảnh: AP)

Hiện tại các bên đang thảo luận và sẽ quyết định trong sáng ngày 23/1, trước khi cuộc đàm phán chính thức bắt đầu. Phát biểu với báo giới tại thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Lavrentyev cho biết: “Đây không phải là một sự kiện đơn giản, cuộc khủng hoảng Syria đã kéo dài 6 năm qua, do đó chúng ta không mong đợi một giải pháp đơn giản cho những vấn đề này.

Chúng tôi đã nỗ lực hết sức để các bên trong cuộc xung đột ở Syria – gồm chính phủ Syria và các nhóm vũ trang đối lập xích lại gần nhau hơn. Hình thức cuộc họp sẽ được quyết định trong sáng ngày 23/1. Chúng tôi sẽ hướng tới sự kiện này một cách lạc quan. Chúng ta cần phải tạo cơ hội cho tiến trình đàm phán giữa các bên tại Syria, trong đó có cả cuộc đàm phán tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 8/2 tới”.

Liên quan đến nội dung cuộc đàm phán tại Astana, Trưởng đoàn đàm phán Syria Bashar Ja'afari hôm qua nói rằng, các điểm chính trong chương trình thảo luận là củng cố lệnh ngừng bắn và đạt được quan điểm chung về chống khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức tham gia làm trung gian hòa giải ở Syria
Đức tham gia làm trung gian hòa giải ở Syria

VOV.VN - Thỏa thuận các nhà ngoại giao Đức đạt được nhằm tạo cho phe đối lập cơ hội rút khỏi thung lũng Wadi Barada, lui tới căn cứ địa ở tỉnh Idlib, Syria.

Đức tham gia làm trung gian hòa giải ở Syria

Đức tham gia làm trung gian hòa giải ở Syria

VOV.VN - Thỏa thuận các nhà ngoại giao Đức đạt được nhằm tạo cho phe đối lập cơ hội rút khỏi thung lũng Wadi Barada, lui tới căn cứ địa ở tỉnh Idlib, Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ không còn cứng rắn về tương lai của Tổng thống Syria
Thổ Nhĩ Kỳ không còn cứng rắn về tương lai của Tổng thống Syria

VOV.VN - Do tình hình tại Syria đã có nhiều thay đổi nên Thổ Nhĩ Kỳ cũng không còn quá cứng nhắc về tương lai Tổng thống Assad.

Thổ Nhĩ Kỳ không còn cứng rắn về tương lai của Tổng thống Syria

Thổ Nhĩ Kỳ không còn cứng rắn về tương lai của Tổng thống Syria

VOV.VN - Do tình hình tại Syria đã có nhiều thay đổi nên Thổ Nhĩ Kỳ cũng không còn quá cứng nhắc về tương lai Tổng thống Assad.

Hòa đàm Syria cần thúc đẩy đàm phán giữa Chính phủ và phe đối lập
Hòa đàm Syria cần thúc đẩy đàm phán giữa Chính phủ và phe đối lập

VOV.VN - Nga cho rằng, đàm phán hòa bình Syria cần ưu tiên việc thúc đẩy các đại diện của chính phủ và quân đội lập Syria đối thoại trực tiếp.

Hòa đàm Syria cần thúc đẩy đàm phán giữa Chính phủ và phe đối lập

Hòa đàm Syria cần thúc đẩy đàm phán giữa Chính phủ và phe đối lập

VOV.VN - Nga cho rằng, đàm phán hòa bình Syria cần ưu tiên việc thúc đẩy các đại diện của chính phủ và quân đội lập Syria đối thoại trực tiếp.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 46 tay súng IS tại Syria
Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 46 tay súng IS tại Syria

VOV.VN - 46 phần tử thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã bị tiêu diệt bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 46 tay súng IS tại Syria

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt 46 tay súng IS tại Syria

VOV.VN - 46 phần tử thuộc nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria đã bị tiêu diệt bởi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Indonesia thẩm vấn công dân trở về từ Syria do lo ngại khủng bố
Indonesia thẩm vấn công dân trở về từ Syria do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Chính quyền Indonesia ngày 22/1 thẩm vấn 17 công dân nước này trở về từ Syria để làm rõ có hay không sự liên quan đến hoạt động cực đoan. 

Indonesia thẩm vấn công dân trở về từ Syria do lo ngại khủng bố

Indonesia thẩm vấn công dân trở về từ Syria do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Chính quyền Indonesia ngày 22/1 thẩm vấn 17 công dân nước này trở về từ Syria để làm rõ có hay không sự liên quan đến hoạt động cực đoan.