Thiếu tá quân đội lừa chạy học trường công an

VOV.VN -Cho rằng, mình có khả năng chạy học trường thuộc ngành công an, thiếu tá quân đội đã cùng bạn lừa chiếm đoạt của các bị hại số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tòa án Hà Nội ngày 19/5 đưa Phạm Quốc Long (SN 1964) và Huỳnh Quang Phong (SN 1961) cùng trú tại quận Đống Đa, Hà Nội ra xét xử tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Quốc Long vốn là thiếu tá quân đội đã nghỉ hưu từ năm 2011. Do con của Long chơi thân với con của Huỳnh Quang Phong nên hai bậc phụ huynh cũng ‘bén’ duyên nhau.

Phạm Quốc Long (trái) và Huỳnh Quang Phong tại tòa sơ thẩm

Năm 2012, con trai thiếu tá quân đội thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, khi Phong hỏi thì Long cho biết, do bên vợ có người làm trong ngành công an. Từ câu chuyện này, hai phụ huynh bắt đầu chuỗi hành trình lừa chạy học vào trường thuộc ngành công an nhân dân để chiếm đoạt tiền tiêu xài.

Nạn nhân đầu tiên là anh Phạm Văn Lương. Tháng 4/2014, anh Lương nói chuyện với Phong về việc muốn xin cho em họ thi đỗ vào Đại học Cảnh sát Nhân dân. Phong gọi điện hỏi về trường hợp của anh Lương thì thiếu tá quân đội cho biết, cứ nhận lời, giá cả 350 triệu đồng, hai phụ huynh mỗi người sẽ được hưởng 10 triệu đồng.

Sau khi nghe Phong thông báo có khả năng chạy vào Đại học Cảnh sát Nhân dân, anh Lương chuyển cho bạn 350 triệu. Đến hẹn, em họ thi không đỗ, anh Lương đòi lại tiền.

Nạn nhân thứ hai của cặp phụ huynh này là chị Nguyễn Thị Sâm. Trước đó, chị Cao Thị Hằng (SN 1983, quê Hoài Đức, Hà Nội) quen biết Phong. Anh ta tự giới thiệu mình là Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng 69 Hà Nội. Anh ta có rất nhiều mối quan hệ trong ngành công an, nếu chị Hằng có người quen muốn xin học vào ngành công an thì giới thiệu, Phong sẽ giúp.

Tháng 7/2014, chị Nguyễn Thị Sâm bạn hàng xóm có nói với chị Hằng về trường hợp con trai của mình muốn học ở trường Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, chỗ chị Hằng quen biết rộng nên nhờ tìm người để hỏi giúp.

Chị Hằng đặt vấn đề với Huỳnh Quang Phong, anh ta cho biết, giá cả chạy trường là 400 triệu. Chị Hằng chuyển tiền của chị Sâm cho Phong thì anh ta giao lại cho thiếu tá quân đội 350 triệu. Đến hẹn, con trai chị Sâm không được vào học trường trung cấp cảnh sát như cam kết, Hằng đòi tiền và hai bị cáo mới trả lại được hơn 80 triệu đồng.

Ngoài ra, cũng với thủ đoạn chạy trường vào ngành công an, hai bị cáo còn chiếm đoạt của anh Nguyễn Hoàng Quang hàng trăm triệu khi bị hại cũng đến nhờ vả xin cho em mình vào học trường của ngành công an.

Tổng số tiền hai bị cáo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng. Hai bị cáo cũng đã khắc phục phần lớn hậu quả của hành vi lừa đảo mình gây ra, bởi vậy bị cáo Long bị HĐXX tuyên phạt 9 năm tù giam, bị cáo Phong nhận mức án 5 năm tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng
Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng

VOV.VN - Ôm gần 43 tỷ đồng của các con nợ rồi bỏ trốn, nữ quái không chỉ bị công an ra lệnh truy nã mà còn bị nhiều nhóm xã hội đen săn đuổi.

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng

Nữ quái lừa đảo chiếm đoạt gần 43 tỷ đồng

VOV.VN - Ôm gần 43 tỷ đồng của các con nợ rồi bỏ trốn, nữ quái không chỉ bị công an ra lệnh truy nã mà còn bị nhiều nhóm xã hội đen săn đuổi.

Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt xe hơi tiền tỷ
Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt xe hơi tiền tỷ

Bị công an truy nã, Hồng bỏ trốn rồi thay tên đổi họ lập một đường dây lừa đảo giả làm đăng ký và đăng kiểm xe hơi để chiếm đoạt tài sản 

Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt xe hơi tiền tỷ

Bị truy nã vẫn cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt xe hơi tiền tỷ

Bị công an truy nã, Hồng bỏ trốn rồi thay tên đổi họ lập một đường dây lừa đảo giả làm đăng ký và đăng kiểm xe hơi để chiếm đoạt tài sản 

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn
Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

Lào Cai: Bắt đối tượng lừa đảo tiền chạy việc sau gần 4 năm lẩn trốn

VOV.VN - Đầu năm 2013, Quyên đã chiếm đoạt số tiền lớn của 2 người dân trên địa bàn rồi mất tăm sau khi hứa hẹn chạy việc cho họ vào cơ quan nhà nước.

​  Phát hiện 2 Cty lừa đảo tuyển chọn lao động ở nước ngoài
​ Phát hiện 2 Cty lừa đảo tuyển chọn lao động ở nước ngoài

VOV.VN - Để tránh bị lừa, mất tiền oan, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin về thị trường và đơn vị tuyển chọn lao động trước khi đi.

​  Phát hiện 2 Cty lừa đảo tuyển chọn lao động ở nước ngoài

​ Phát hiện 2 Cty lừa đảo tuyển chọn lao động ở nước ngoài

VOV.VN - Để tránh bị lừa, mất tiền oan, người lao động cần tìm hiểu kỹ thông tin về thị trường và đơn vị tuyển chọn lao động trước khi đi.