Ông Tô Huy Rứa làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đề nghị Thành ủy Cần Thơ cần tiếp thu ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành về công tác nhân sự và công tác văn kiện.

Sáng 24/3, ông Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương làm việc Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp của TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn – Bí thư Thành ủy Cần Thơ  đã thông báo  với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội trong năm qua.

Về  công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ sắp tới tiếp thu các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Chính trị và Ban tổ chức Trung ương Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hướng dẫn của  về công tác nhân sự các cấp và  hướng dẫn thực hiện Quy chế  bầu cử trong Đảng; hướng dẫn công tác rà soát chính trị nội bộ phục vụ đại hội. Đồng thời thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020;  chỉ đạo các ban của Thành ủy hướng dẫn cụ thể hóa về công tác xây dựng văn kiện, công tác tuyên truyền,  kiểm tra, công tác nhân sự… trình đại hội.

Trên cơ sở đó, các quận, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện đại hội đảng bộ cấp mình.

Về công tác quy hoạch các bộ nhiệm kỳ 2015-2020  Thành ủy Cần Thơ cho biết, đến nay đã quy hoạch cán bộ cấp xã, phường, thị trấn có 1.717 đồng chí; cán bộ  cấp quận, huyện có  595 đồng chí; Ban chấp hành Đảng bộ thành  phố 123 đồng chí.

Nhìn chung số lượng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có  trình độ chuyên môn và trình độ chính trị đều cao hơn nhiệm kỳ trước.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Rứa biểu dương thành tích đạt được về thành tựu kinh tế, xã hội của TP Cần Thơ. 

Ông Rứa chỉ đạo năm 2015 Thành ủy Cần Thơ cần phấn đấu hoàn thành đạt được  chỉ tiêu nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra. Cần quan tâm thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 và Chỉ thị 03 về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cần xem đây là công việc thường xuyên lâu dài trong Đảng.

Về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cần quan tâm đến công tác văn kiện. Chú ý xác định quan điểm, đường lối đúng và xác thực tình hình. 

Thành ủy cần tiếp thu ý kiến các đồng chí cán bộ lão thành về công tác nhân sự và công tác văn kiện.

Về công tác cán bộ cần lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, ưu tú, cán bộ trẻ hóa bổ sung vào  cấp ủy đảng các cấp, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Lào Cai
Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Lào Cai

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa lưu ý, ngoài tập trung vào phát triển công nghiệp, dịch vụ, Lào Cai cần quan tâm, ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp.

Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Lào Cai

Ông Tô Huy Rứa làm việc tại Lào Cai

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa lưu ý, ngoài tập trung vào phát triển công nghiệp, dịch vụ, Lào Cai cần quan tâm, ưu tiên cho sản xuất nông nghiệp.

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore
Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa mong muốn, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

Ông Tô Huy Rứa tiếp Đại sứ Singapore

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa mong muốn, Singapore tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa thăm, chúc Tết đơn vị thi công sân bay quốc tế Cát Bi
Ông Tô Huy Rứa thăm, chúc Tết đơn vị thi công sân bay quốc tế Cát Bi

Sân bay này là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng, của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Ông Tô Huy Rứa thăm, chúc Tết đơn vị thi công sân bay quốc tế Cát Bi

Ông Tô Huy Rứa thăm, chúc Tết đơn vị thi công sân bay quốc tế Cát Bi

Sân bay này là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Hải Phòng, của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản
Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

Ông Tô Huy Rứa tiếp đoàn chuyên gia cao cấp Nhật Bản

VOV.VN -Ông Tô Huy Rứa đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ hiệu quả của Nhật Bản trong đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực