Triển lãm “Bảo vật Quốc gia Thăng Long- Hà Nội”

VOV.VN - Sáng 23/11, Sở VH-TT Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, khai mạc triển lãm và ra mắt sách “Bảo vật Quốc gia Thăng Long- Hà Nội”.

Tại buổi lễ, Sở Văn hóa-Thể thao Hà Nội đã ghi nhận, vinh danh những đóng góp của các cá nhân, tập thể trong công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy di sản văn hóa trên địa bàn thành phố. Đồng thời ra mắt cuốn sách “Bảo vật quốc gia Thăng Long - Hà Nội”.

Đây là một ấn phẩm có ý nghĩa thiết thực trong việc góp phần làm rõ những giá trị, kinh nghiệm bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng hàng nghìn năm của Thủ đô Hà Nội.

Cuốn sách " Bảo vật Quốc gia Thăng Long - Hà Nội".

Trong khuôn khổ của chương trình, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Hà Nội triển lãm “Bảo vật quốc gia – Thăng Long Hà Nội”, giới thiệu 12 hiện vật và nhóm hiện vật được Chính phủ công nhận.

PGS - TS Phạm Mai Hùng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết: "Triển lãm lần này thực sự có ý nghĩa đối với người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung, là một lần để chúng ta nhớ lại di sản của cha ông để lại. Chúng ta có quyền tự hào và có quyền được hưởng thụ những di sản văn hóa đó. Cố nhiên, để phát huy di sản ngày một tốt hơn và biến nó thành nội lực thì không chỉ là cậy nhờ ở các hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước mà cái chính là vai trò của cộng đồng. Di sản là của cộng đồng và cộng đồng phải có trách nhiệm bảo tồn di sản".

Hiện vật trưng bày tại triển lãm: Bộ lưỡi cày đồng thuộc thời kỳ Văn hóa Đông Sơn, cách ngày nay 2500 – 2000 năm, được phát hiện ngay trong lòng tòa thành Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội.
Theo kết quả tổng kiểm kê, đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có hơn 5.900 di tích, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt.

Bên cạnh đó, hàng nghìn hiện vật và sưu tập hiện vật có giá trị được bảo quản, trưng bày tại các di tích, tại Bảo tàng Hà Nội và các bảo tàng ngoài công lập, trong đó có 12 nhóm với 149 bảo vật quốc gia thuộc nhiều thời kỳ lịch sử, có giá trị độc đáo, tiêu biểu về lịch sử, nghệ thuật…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ hội Katê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Lễ hội Katê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - “Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận” chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Lễ hội Katê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Lễ hội Katê được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

VOV.VN - “Lễ hội Katê của người Chăm tỉnh Ninh Thuận” chính thức được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Bàn cách bảo quản di sản tài liệu mộc bản tại Việt Nam
Bàn cách bảo quản di sản tài liệu mộc bản tại Việt Nam

VOV.VN - Gần 100 đại biểu tham gia tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu mộc bản tại các nước Châu Á”.

Bàn cách bảo quản di sản tài liệu mộc bản tại Việt Nam

Bàn cách bảo quản di sản tài liệu mộc bản tại Việt Nam

VOV.VN - Gần 100 đại biểu tham gia tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo quản tài liệu mộc bản tại các nước Châu Á”.

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”
Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

VOV.VN - Đây là hoạt động chào mừng 87 năm Ngày Truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

Khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

VOV.VN - Đây là hoạt động chào mừng 87 năm Ngày Truyền thống mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản triều Nguyễn
Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản triều Nguyễn

VOV.VN - Qua hơn 70 tư liệu, hiện vật, công chúng đến với triển lãm sẽ được tiếp cận với Di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam.

Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản triều Nguyễn

Tiếp cận di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam qua di sản triều Nguyễn

VOV.VN - Qua hơn 70 tư liệu, hiện vật, công chúng đến với triển lãm sẽ được tiếp cận với Di sản tư liệu thế giới tại Việt Nam.

Ngày hội vẽ tranh “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam”
Ngày hội vẽ tranh “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam”

VOV.VN - Ngày hội có sự tham gia của 16 Câu lạc bộ mỹ thuật của các trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Ngày hội vẽ tranh “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam”

Ngày hội vẽ tranh “Thiếu nhi với di sản thiên nhiên Việt Nam”

VOV.VN - Ngày hội có sự tham gia của 16 Câu lạc bộ mỹ thuật của các trường trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.