Italy giải cứu hơn 1.000 người di cư

VOV.VN - Đa phần những người di cư được Hải quân Italy cứu là người dân Syria hoặc Iraq.

Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc ngày 13/5 cho biết, khoảng 1.000 người di cư, trong đó có nhiều trẻ em đã được giải cứu ngoài khơi đảo Sicily của Italy.

Người di cư được Hải quân Italy cứu sống. (Ảnh: Reuters)

Đa phần những người di cư được cứu là người dân Syria hoặc Iraq. Những người di cư và tị nạn này đã được đưa về 4 địa điểm trên đảo Sicily. Đây là dòng người di cư mới nhất được giải cứu trên hành trình vượt biển Đại Trung Hải vào châu Âu.

Ước tính, chỉ từ đầu năm đến nay đã có hơn 188.000 người di cư và tị nạn tìm đường vượt biển vào châu Âu, tăng hơn 91.000 người so với cùng kỳ của năm 2015.

Trên hành trình vượt biển này đã có không ít người phải bỏ mạng. Tính đến này 11/5 vừa qua đã có hơn 1.357 người bị chết đuối trước khi đến được với “miền đất hứa”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải
15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Chiếc tàu chở hơn 120 người di cư đã bị chìm 4 giờ sau khi rời Libya tới Italia.

15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải

15 người mất tích trong vụ chìm tàu di cư mới trên biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Chiếc tàu chở hơn 120 người di cư đã bị chìm 4 giờ sau khi rời Libya tới Italia.

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư
Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại, trong mùa hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu.  

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

Đức sẽ gia hạn kiểm soát biên giới trước cuộc khủng hoảng di cư

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Đức bày tỏ lo ngại, trong mùa hè này sẽ gia tăng số người di cư tìm cách đến châu Âu.  

Hải quân Italy cứu 1.800 người di cư ở biển Địa Trung Hải
Hải quân Italy cứu 1.800 người di cư ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng hải quân Italy ngày 6/5 cho biết vừa giải cứu gần 1.800 người di cư trên các con thuyền quá tải ở biển Địa Trung Hải. 

Hải quân Italy cứu 1.800 người di cư ở biển Địa Trung Hải

Hải quân Italy cứu 1.800 người di cư ở biển Địa Trung Hải

VOV.VN - Lực lượng hải quân Italy ngày 6/5 cho biết vừa giải cứu gần 1.800 người di cư trên các con thuyền quá tải ở biển Địa Trung Hải. 

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thử thách EU trong vấn đề người di cư
Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thử thách EU trong vấn đề người di cư

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa người di cư quay trở lại các nước EU nếu Nghị viện châu Âu không cấp thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực Schengen.

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thử thách EU trong vấn đề người di cư

Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thử thách EU trong vấn đề người di cư

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa người di cư quay trở lại các nước EU nếu Nghị viện châu Âu không cấp thị thực cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ vào khu vực Schengen.

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư
Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

Các nước EU có thể bị phạt nếu từ chối tiếp nhận người di cư

VOV.VN - Việc phạt các nước EU từ chối tiếp nhận người nhập cư là một phần trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu (EC) nhằm giải quyết khủng hoảng di cư.