Cổ trấn Chu Gia Giác - “Venice” thơ mộng ngoại ô Thượng Hải

VOV.VN - Cổ trấn Chu Gia Giác (Zhujiajiao) có niên đại khoảng 1.700 năm với nhiều nhà cổ mang kiến trúc của thời Minh và Thanh yên bình soi bóng bên sông, rạch...

Chu Gia Giác là một địa chỉ du lịch không thể thiếu trong sổ tay nếu bạn đến Thượng Hải. Cổ trấn cách trung tâm Thượng Hải khoảng 60 km về phía Tây. 
Cổ trấn nổi tiếng với 36 cây cầu lớn nhỏ nối liền 9 con đường dọc theo bờ sông. Trong ảnh là cây cầu Phóng Sinh-cây cầu đá 5 nhịp lớn nhất còn sót lại ở vùng đồng bằng Trường Giang chính là biểu tượng của cổ trấn này.
Đến Chu Gia Giác ta ngỡ ngàng như được gặp lại những cảnh quay trong phim cổ trang...
... với những chiếc thuyền nhỏ, những căn nhà cổ bên dòng nước...
Cuộc sống nơi đây mang dáng vẻ chậm rãi đầy hoài niệm.
Thật lý tưởng khi ngồi bên những cây cầu, ngắm thuyền qua lại và trò chuyện cùng nhau dưới những tán cây trong không khí mát lành.

 
 
 
Dọc lối đi là những cửa hàng lưu niệm bán nhạc cụ, trong đó có nhiều nhạc cụ dân gian Trung Hoa.
Ấm thực là một điều không thể thiếu trong hành trình khám phá của khách tham quan.
 
Bạn có rất nhiều lựa chọn, từ nhà hàng sang trọng cho tới những quán nhỏ vỉa hè để thưởng thức món há cảo, bánh bao nước, đậu phụ thối...

 
Ở đây cũng có nhiều cửa hàng cho thuê quần áo. Bạn có muốn hóa thân thành vua chúa xưa kia để chụp những bức hình lưu niệm?
 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vẻ đẹp những người lính gác biển trời Việt Nam
Vẻ đẹp những người lính gác biển trời Việt Nam

VOV.VN - Đó là vẻ đẹp của ý chí và khát vọng gìn giữ biển đảo quê hương ngời sáng lên từ sức trẻ, từ ánh mắt và trái tim của những người lính hải quân.

Vẻ đẹp những người lính gác biển trời Việt Nam

Vẻ đẹp những người lính gác biển trời Việt Nam

VOV.VN - Đó là vẻ đẹp của ý chí và khát vọng gìn giữ biển đảo quê hương ngời sáng lên từ sức trẻ, từ ánh mắt và trái tim của những người lính hải quân.

Chùm ảnh ấn tượng về nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên VN
Chùm ảnh ấn tượng về nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên VN

VOV.VN -Lê Phương Anh học nhảy dù từ năm 2012. Tháng 5/2014 cô trở thành nữ VĐV VN đầu tiên thực hiện nhảy rơi tự do.

Chùm ảnh ấn tượng về nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên VN

Chùm ảnh ấn tượng về nữ vận động viên nhảy dù rơi tự do đầu tiên VN

VOV.VN -Lê Phương Anh học nhảy dù từ năm 2012. Tháng 5/2014 cô trở thành nữ VĐV VN đầu tiên thực hiện nhảy rơi tự do.

Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa
Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

VOV.VN - Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu nói không với showbiz và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mới đây đã có chuyến ra Trường Sa.

Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

Ảnh hiếm về Hoa hậu Việt Nam đầu tiên ra Trường Sa

VOV.VN - Nguyễn Thị Huyền là hoa hậu nói không với showbiz và hiếm khi xuất hiện trước công chúng, mới đây đã có chuyến ra Trường Sa.