Từ 0h đêm 10/1, thủy điện xả nước đổ ải Đông xuân 2016-2017

VOV.VN - Các hồ thủy điện các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ bắt đầu đổ ải từ 0h đêm 10/1.

Bắt đầu từ 0h đêm 10/1, các hồ thủy điện gồm: Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà bắt đầu xả nước đợt 1 đổ ải 630.000 ha diện tích Đông xuân 2016-2017 các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Các địa phương chủ động trong việc chuẩn bị lấy nước, tổ chức nạo vét hệ thống kênh mương, khơi thông dòng chảy, tu sửa công trình thủy lợi. Các điều kiện lấy nước đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng. Bên cạnh đó, còn lắp đặt thêm những trạm bơm dã chiến sẵn sàng khi có nước trong hệ thống kênh để có thể bơm nước lên ruộng ngay.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Ông Nguyễn Văn Tỉnh nhấn mạnh: “Đợt 1 chúng ta sẽ tập trung lấy nước vùng ven biển, còn các vùng khác tập trung tích trữ nước để lấy đợt 2 và 3. Tổng cục Thủy lợi đã bàn bạc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các đợt lấy nước sẽ duy trì mực nước tại trạm thủy văn Hà Nội thấp nhất từ 2,2 m trở lên, để các công trình thủy lợi ven sông có thể lấy được nước.

Chúng tôi đã thành lập trang thông tin điện tử và yêu cầu các địa phương cập nhật các thông tin lấy nước để các cơ quan, đơn vị theo dõi được các thông số ở các trạm bơm ven sông, điểm lấy nước để sẵn sàng vận  hành công trình”.

Ông Nguyễn Văn Tỉnh lưu ý các địa phương tập trung lấy và đưa nước lên ruộng ở những vùng xa, khó khăn về nguồn nước, tuân thủ theo lịch xả nước đã thống nhất giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo các địa phương đều đủ nước để gieo cấy vụ Đông xuân.

Tổng cục Thủy lợi sẽ cùng với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc việc lấy nước của các địa phương đảm bảo tỷ lệ lấy nước của các địa phương đồng đều để quyết định số ngày lấy nước hiệu quả nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủy điện xả lũ: Giám sát thông báo cho địa phương, người dân thế nào?
Thủy điện xả lũ: Giám sát thông báo cho địa phương, người dân thế nào?

VOV.VN - Bộ trưởng Công Thương: Trường hợp Hố Hô vừa qua, khi chủ thủy điện báo cáo, điện thoại lại không có ai nghe máy.

Thủy điện xả lũ: Giám sát thông báo cho địa phương, người dân thế nào?

Thủy điện xả lũ: Giám sát thông báo cho địa phương, người dân thế nào?

VOV.VN - Bộ trưởng Công Thương: Trường hợp Hố Hô vừa qua, khi chủ thủy điện báo cáo, điện thoại lại không có ai nghe máy.

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại
Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại

VOV.VN -Nước lũ kết hợp với đỉnh triều đạt mức đã khiến thành phố Tuy Hoà, Phú Yên và các vùng hạ lưu Sông Ba ngập lụt nặng.

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại

Thủy điện xả lũ, thành phố Tuy Hòa ngập lụt trở lại

VOV.VN -Nước lũ kết hợp với đỉnh triều đạt mức đã khiến thành phố Tuy Hoà, Phú Yên và các vùng hạ lưu Sông Ba ngập lụt nặng.

Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước
Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước

VOV.VN - 5 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam gồm: Đắk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 tiếp tục xả lũ khiến hạ du nhiều nơi bị ngập.

Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước

Thủy điện xả lũ, Hội An ngập chìm trong nước

VOV.VN - 5 thủy điện ở tỉnh Quảng Nam gồm: Đắk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 tiếp tục xả lũ khiến hạ du nhiều nơi bị ngập.

Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt
Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt

VOV.VN - Mưa lớn đã khiến các thủy điện phải tăng lưu lượng xả lũ. Thủy điện An Khê – Ka Nak thông báo từ 6h sáng nay sẽ tăng mức xả lên 1.200m3/s

Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt

Gia Lai: Mưa lớn, thủy điện xả lũ, hạ nguồn tiếp tục ngập lụt

VOV.VN - Mưa lớn đã khiến các thủy điện phải tăng lưu lượng xả lũ. Thủy điện An Khê – Ka Nak thông báo từ 6h sáng nay sẽ tăng mức xả lên 1.200m3/s