Đại chiến Arsenal – Chelsea kém nhiệt vì thiếu Mourinho

VOV.VN - Trong những trận đấu căng thẳng của Chelsea, màn khẩu chiến trước giờ bóng lăn từ Mourinho gửi đến các đối thủ luôn là món ăn tinh thần hấp dẫn.

Sau 2,5 mùa giải dẫn dắt Chelsea ở triều đại thứ 2, Mourinho đã phải ra đi trong cam chịu. Theo “Người đặc biệt” nói trước khi rời Stamford Bridge, ông đã bị các học trò “phản bội” và điều đó đã đúng phần nào khi nhìn vào phong độ Chelsea lẫn các cầu thủ trong giai đoạn vừa qua. The Blues bất bại kể từ đó đến nay.

Màn đấu khẩu của Mourinho - Wenger luôn hấp dẫn với các CĐV. 

Sau trận đại chiến với MU ở vòng 19 thì chuyến hành quân đến sân Emirates là trận đấu quan trọng thứ 2 của Chelsea thời hậu Mourinho. Không giống 7 lần gặp nhau trước đó giữa Wenger – Mourinho, trận thư hùng lần này diễn ra trong yên lặng, thiếu “gia vị”.

Có một sự thật đáng buồn với Giáo Sư là ông chưa thể thắng Mourinho tại đấu trường Premier League. Lần duy nhất, Wenger mỉm cười chiến thắng trước “Người đặc biệt” chỉ là trận đấu siêu cúp nước Anh – mở màn cho mùa giải mới, không mang nhiều ý nghĩa.

Trong những lần còn lại, thành công lớn nhất của HLV 66 tuổi chỉ có thể cầm hòa người láng giềng “lắm mồm”. Trớ trêu thay, Wenger thua cả trên sân lẫn đấu khẩu nên chẳng có lý do để phản pháo. Ngược lại, vị HLV Bồ Đào Nha càng thắng, càng đắc chí và hợm hĩnh.

Vào thời điểm hiện tại là lúc Arsenal có thể dễ dàng đánh bại Chelsea nhất nhưng Mourinho đã ra đi và dù có thắng Wenger cũng chẳng thể xóa kỷ niệm đáng quên trước người đồng nghiệp. Cũng vì thế, đại chiến Arsenal – Chelsea phần nào kém nhiệt, kém hấp dẫn như mọi khi./.

Một số lần khẩu chiến đáng chú ý giữa Mourinho – Wenger:

- Năm 2005, HLV Arsene Wenger châm biếm Chelsea chỉ biết bỏ tiền để shopping mà không chú trọng đào tạo ngôi sao "cây nhà lá vườn": "Tôi chẳng thấy điều gì đặc biệt ở Chelsea khi họ thi đấu với nhiều cầu thủ Anh hơn chúng tôi. Họ có bao nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn? Chỉ có duy nhất John Terry thôi".

- Năm 2005, HLV Jose Mourinho cho rằng Wenger đã bị ám ảnh bởi Chelsea: "Tôi nghĩ ông ta là kẻ tọc mạch, chuyên soi mói chuyện của người khác. Có vẻ như đó là sở thích của Wenger. Có một vài người, họ mua ống nhòm rất to ở nhà rồi tối đến xem trộm chuyện gia đình người khác. Wenger suốt ngày nói, nói, nói về Chelsea"

- Năm 2007, Wenger: "Nếu bạn so sánh 2 HLV với nhau, hãy cho họ nguồn lực cùng một khoảng thời gian. Giả dụ như 5 năm và sau quãng thời gian ấy hãy xem ai thành công hơn”.

- Năm 2007, Mourinho nhận xét về chính sách chuyển nhượng của Arsenal: "Không giống như Arsenal, chúng tôi đi tìm những thành công và cố gắng xây dựng đội hình với những cầu thủ Anh”.

- Năm 2014, Mourinho đã nhận xét về Wenger khi trở lại tiếp quản Chelsea: "Ông ấy là 1 chuyên gia thất bại. Nếu tôi không giành được danh hiệu nào trong 8 năm, tôi sẽ ra đi và không bao giờ trở lại".

- Năm 2014, Wenger đáp trả: "Mourinho rất sợ thất bại. Cuộc đua tới chức vô địch là rộng mở, chỉ Chelsea có thể để mất ngôi đầu bảng bởi vì họ đang dẫn đầu, song tất cả các đội bóng khác đều có thể giành chiến thắng".

- Năm 2015,  Mourinho từng đặt câu hỏi: "Arsenal ư? Tôi không hiểu tại sao họ lại không thể sánh ngang hàng với chúng tôi và Man City. Tôi từng đánh giá rất cao đội bóng này".

- Năm 2015,  Wenger phát biểu trước cuộc đọ sức với Mourinho: "Tôi quên đi những gì đã xảy ra. Chelsea đã thắng M.U vào cuối tuần trước? Thường thôi. Chúng tôi sẽ cho họ thấy những bất ngờ ở trận đấu tới".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Costa và Hazard sẵn sàng ra sân ở trận đại chiến với Arsenal
Costa và Hazard sẵn sàng ra sân ở trận đại chiến với Arsenal

VOV.VN - Chelsea đón tin vui khi bộ đôi Costa và Hazard sẵn sàng ra sân trong trận đại chiến với Arsenal ở vòng 23 Premier League.

Costa và Hazard sẵn sàng ra sân ở trận đại chiến với Arsenal

Costa và Hazard sẵn sàng ra sân ở trận đại chiến với Arsenal

VOV.VN - Chelsea đón tin vui khi bộ đôi Costa và Hazard sẵn sàng ra sân trong trận đại chiến với Arsenal ở vòng 23 Premier League.

Premier League vòng 23: Arsenal vượt ải Chelsea, MU bứt phá?
Premier League vòng 23: Arsenal vượt ải Chelsea, MU bứt phá?

VOV.VN - Tâm điểm vòng 23 Premier League sẽ là cuộc thư hùng trên sân Emirates giữa Arsenal và Chelsea.

Premier League vòng 23: Arsenal vượt ải Chelsea, MU bứt phá?

Premier League vòng 23: Arsenal vượt ải Chelsea, MU bứt phá?

VOV.VN - Tâm điểm vòng 23 Premier League sẽ là cuộc thư hùng trên sân Emirates giữa Arsenal và Chelsea.

Arsenal - Chelsea: Gió đã đổi chiều?
Arsenal - Chelsea: Gió đã đổi chiều?

VOV.VN - Bốn năm qua, Chelsea luôn đem đến những "cơn ác mộng" cho Arsenal, nhưng dường như mùa giải này tương quan giữa hai đội đã khác.

Arsenal - Chelsea: Gió đã đổi chiều?

Arsenal - Chelsea: Gió đã đổi chiều?

VOV.VN - Bốn năm qua, Chelsea luôn đem đến những "cơn ác mộng" cho Arsenal, nhưng dường như mùa giải này tương quan giữa hai đội đã khác.