Nước biển Campuchia đổi màu, có ảnh hưởng tới biển Việt Nam?

VOV.VN -Nước biển đổi màu làm cho sinh vật biển chết hàng loạt tại khu vực này. Nếu hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam
 

Phóng viên Đài TNVN tại Campuchia đưa tin: Mấy ngày qua tại vùng biển Campuchia thuộc địa phận thành phố Kep, nước biển đã đổi màu và có mùi hôi thối bất thường.

Ngay sau đó, Bộ Tài Nguyên Campuchia cũng đã có thông báo đề nghị khách du lịch hạn chế đến khu vực này. Nếu có đến không được xuống biển tắm hay ăn hải sản.

Nước biển bị đổi màu khác thường
Giải  thích về hiện tượng này ông Sao Sopheap, Người phát ngôn Bộ Môi trường Campuchia chi biết: “Mấy ngày qua nắng nóng kéo dài, nước biển xuống thấp, nhiệt độ  nước biển tăng lên làm cho rong biển và một số sinh vật biển khác cũng chết, môi trường nước ở khu vực này đã bị ô nhiễm, nếu xuống tắm sẽ bị ngứa. Tôi đề nghị khách du lịch hạn chế đến đây”.

Đây là khu vực gần với khu du lịch Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Nếu hiện tượng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến vùng biển Việt Nam./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão
Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

(VOV) -Tại Thái Bình, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh hiện nay là bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển.

Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

Các địa phương đối phó với nước biển dâng do bão

(VOV) -Tại Thái Bình, nhiệm vụ quan trọng nhất của tỉnh hiện nay là bảo vệ an toàn cho các tuyến đê biển.

Bảo vệ Hội An khỏi bị ngập do nước biển dâng
Bảo vệ Hội An khỏi bị ngập do nước biển dâng

VOV.VN -Dự báo đến năm 2020, Hội An sẽ có hơn 17 km2 bị ngập nước, chiếm hơn 27% diện tích toàn thành phố.

Bảo vệ Hội An khỏi bị ngập do nước biển dâng

Bảo vệ Hội An khỏi bị ngập do nước biển dâng

VOV.VN -Dự báo đến năm 2020, Hội An sẽ có hơn 17 km2 bị ngập nước, chiếm hơn 27% diện tích toàn thành phố.

Phó Thủ tướng: Trung Quốc xả nước ở Mekong là động thái tích cực
Phó Thủ tướng: Trung Quốc xả nước ở Mekong là động thái tích cực

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, việc Trung Quốc, Lào xả nước trên dòng Mekong khi hạn hán, xâm nhập mặn là động thái tích cực.

Phó Thủ tướng: Trung Quốc xả nước ở Mekong là động thái tích cực

Phó Thủ tướng: Trung Quốc xả nước ở Mekong là động thái tích cực

VOV.VN - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá, việc Trung Quốc, Lào xả nước trên dòng Mekong khi hạn hán, xâm nhập mặn là động thái tích cực.

Nhật Bản bắt đầu khảo sát nước biển nhiễm phóng xạ
Nhật Bản bắt đầu khảo sát nước biển nhiễm phóng xạ

VOV.VN-Cuộc khảo sát để kiểm tra tác động của sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi năm 2011.

Nhật Bản bắt đầu khảo sát nước biển nhiễm phóng xạ

Nhật Bản bắt đầu khảo sát nước biển nhiễm phóng xạ

VOV.VN-Cuộc khảo sát để kiểm tra tác động của sự cố nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi hồi năm 2011.

Trung Quốc xả nước chỉ là giải pháp chống hạn tạm thời ở ĐBSCL
Trung Quốc xả nước chỉ là giải pháp chống hạn tạm thời ở ĐBSCL

VOV.VN -Trung Quốc sẽ thực hiện xả nước giải quyết "cơn khát" của ĐBSCL. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.

Trung Quốc xả nước chỉ là giải pháp chống hạn tạm thời ở ĐBSCL

Trung Quốc xả nước chỉ là giải pháp chống hạn tạm thời ở ĐBSCL

VOV.VN -Trung Quốc sẽ thực hiện xả nước giải quyết "cơn khát" của ĐBSCL. Tuy nhiên các chuyên gia cho rằng đây mới chỉ là giải pháp tạm thời.