Dư luận Nhật Bản lo ngại nguy cơ xung đột tại Biển Hoa Đông

VOV.VN - Có 74,9% người được hỏi lo ngại Nhật Bản và Trung Quốc sẽ xảy ra xung đột tại Biển Hoa Đông trong tương lai gần.

Kênh truyền hình Fuji ngày 20/6 công bố kết quả điều tra dư luận về hành vi của Trung Quốc xâm nhập vùng nội thủy của Nhật Bản tại khu vực quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) đang tranh chấp với Trung Quốc. Theo đó có 74,9% câu trả lời lo ngại việc quân đội hai nước sẽ xảy ra xung đột trong tương lai gần, chỉ có 21,9% trả lời việc này không đáng lo ngại.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. (Ảnh: Reuters/Kyodo)

Trả lời câu hỏi liên quan tới Luật an ninh mới có cần thiết cho trường hợp phòng vệ như trên hay không có 37,6% nói là cần thiết, hơn 51,5% có suy nghĩ là không cần thiết.

Trước đó trong hai lần liên tiếp vào ngày 9/6 và 15/6, tàu của Trung Quốc đã xâm nhập vào khu vực được cho là lãnh hải của Nhật Bản (khu vực nội thủy Senkaku/Điếu Ngư). Đây là lần đầu tiên tàu Trung Quốc xâm nhập sâu vào vùng lãnh hải Nhật Bản.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản, Ông Yohishide Suga nhấn mạnh, đây là hành vi đơn phương gây căng thẳng thêm cho an ninh khu vực. Nhật Bản quan ngại sâu sắc hành vi này của Trung Quốc, đồng thời sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế ngăn chặn hành vi của Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lớn tiếng tuyên bố rằng sẽ phản luận Nhật Bản về sự phản đối và cho rằng Senkaku/Điếu Ngư là lãnh thổ của Trung Quốc, vậy nên không có lý gì mà tàu Trung Quốc không có quyền đi lại tại khu vực lãnh thổ của mình, đó là hành vi hợp pháp.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng, đây là hành vi làm leo thang căng thẳng. Nhật Bản thực sự lo ngại trước hành vi này của Trung Quốc.

Các đảng đối lập Nhật Bản bày tỏ sự lo lắng đối với hành vi của Trung Quốc và cho rằng, đây là sự đe dọa mới đối với nền an ninh Nhật Bản và yêu cầu chính phủ Nhật Bản nỗ lực hơn trong việc cảnh giới, liên kết chặt chẽ với các nước liên quan, tránh nguy cơ căng thẳng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm 17 thủy thủ mất tích ở biển Hoa Đông
Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm 17 thủy thủ mất tích ở biển Hoa Đông

VOV.VN - 17 thủy thủ trên một tàu cá Trung Quốc hiện vẫn mất tích, hơn 1 ngày sau khi tàu của họ bị lật úp sau khi va chạm với một tàu chở hàng của Malta.

Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm 17 thủy thủ mất tích ở biển Hoa Đông

Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm 17 thủy thủ mất tích ở biển Hoa Đông

VOV.VN - 17 thủy thủ trên một tàu cá Trung Quốc hiện vẫn mất tích, hơn 1 ngày sau khi tàu của họ bị lật úp sau khi va chạm với một tàu chở hàng của Malta.

G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông
G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng biện pháp hòa bình.

G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông

G7 ra tuyên bố chung nêu quan ngại về Biển Đông và biển Hoa Đông

VOV.VN - Tuyên bố chung của G7 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quản lý, giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông bằng biện pháp hòa bình.

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku
Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku. 

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản phát hiện tàu Trung Quốc, Nga gần Senkaku

Nhật Bản cho biết, một tàu khu trục của Hải quân Trung Quốc và 3 tàu quân sự của Nga bị phát hiện đã đi vào khu vực tiếp giáp lãnh hải gần quần đảo Senkaku. 

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku
Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc tàu Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp gần Senkaku/Điếu Ngư có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

Nhật Bản lên tiếng về vụ tàu Trung Quốc tiến gần Senkaku

VOV.VN - Nhật Bản cho rằng, việc tàu Trung Quốc tiến vào vùng tiếp giáp gần Senkaku/Điếu Ngư có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông
Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông

Hai người đã thiệt mạng và 17 người bị mất tích khi một tàu đánh cá Trung Quốc đâm phải một tàu chở hàng của Malta và chìm ở biển Hoa Đông 

Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông

Tàu cá Trung Quốc đâm vào tàu hàng Malta trên biển Hoa Đông

Hai người đã thiệt mạng và 17 người bị mất tích khi một tàu đánh cá Trung Quốc đâm phải một tàu chở hàng của Malta và chìm ở biển Hoa Đông