Cựu Bí thư Thành phố Vĩnh Yên bị tuyên phạt gần 6 năm tù

Lại Hữu Lân (sinh năm 1949, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Yên) bị tuyên phạt 5 năm 9 tháng tù.

Sau 14 ngày xét xử, ngày 30/11, tại phiên tòa sơ thẩm (lần thứ 3), Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tuyên án đối với 8 bị cáo nguyên là cán bộ thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

Các bị cáo bị xét xử về tội danh này gồm: Lại Hữu Lân (sinh năm 1949, trú tại phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, nguyên Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Bí thư Thành ủy thành phố Vĩnh Yên); Nguyễn Ngọc Quyền (sinh năm 1958, ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên); Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1955, trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên, nguyên Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm, Bí thư Đảng ủy phường Đồng Tâm); Nguyễn Thị Kim Liên (sinh năm 1958, trú tại xã Vân Trục, huyện Lập Thạch, nguyên là Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vĩnh Yên); Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1971, trú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, nguyên Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch thành phố Vĩnh Yên); Nguyễn Xuân Liễn (sinh năm 1961, nguyên là chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Đảo); Vũ Văn Chức, (sinh năm 1966, trú tại xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, nguyên là Chuyên viên phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Vĩnh Yên) và Dương Đình Tâm ( sinh năm 1970, làm nghề kinh doanh buôn bán tại thành phố Vĩnh Yên).

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Zing)

Theo cáo trạng, từ năm 2006, các đối tượng trên là cán bộ công chức biết rất rõ về Luật Đất đai, các quy định, kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất; biết rõ việc thu hồi đất của người dân để làm dự án "ma" là sai. Tuy nhiên, các đối tượng trên vẫn lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo, soạn thảo các văn bản, các quy định trái pháp luật để thu hồi đất và giao hơn 25 ha đất cho Nguyễn Anh Quân và Dương Đình Tâm dưới danh nghĩa là Dự án trang trại phường Đồng Tâm do UBND phường Đồng Tâm đầu tư. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước, làm cho nhân dân bức xúc, làm giảm uy tín của cơ quan Nhà nước, các cấp ủy Đảng tại địa bàn.

Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt hai bị cáo Lại Hữu Lân và Nguyễn Ngọc Quyền cùng lĩnh mức án 5 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Trường lĩnh án 3 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Kim Liên 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; bị cáo Nguyễn Thị Ngọc lĩnh án 2 năm 9 tháng tù; bị cáo Nguyễn Xuân Liễn lĩnh án 2 năm 3 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 - 5 năm; bị cáo Vũ Văn Chức 2 năm 3 tháng tù, năm 2008 đã từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xử phạt 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, chưa hết thời giản thử thách, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh 4 năm 9 tháng tù; bị cáo Dương Đình Tâm lĩnh án 3 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường thiệt hại cho các hộ dân bị ảnh hưởng đến đất đai sản xuất. Trong vụ án này, Nguyễn Anh Quân được cho là người khởi xướng nhưng đã bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang truy nã khi nào bắt được sẽ xử lý.

Trước đó, ngày12/2/2015, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành phiên tòa sơ thẩm (lần thứ 2) xét xử lại các bị cáo trong vụ án “Dự án trang trại phường Đồng Tâm,” thành phố Vĩnh Yên. Ở phiên tòa này, 8 bị cáo bị tuyên phạt tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ.”, trong đó bị cáo Lại Hữu Lân và Nguyễn Ngọc Quyền 10 năm tù; bị cáo Nguyễn Xuân Trường 6 năm tù; Nguyễn Thị Kim Liên 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Ngọc phạt 5 năm tù; Nguyễn Xuân Liễn 5 năm tù; bị cáo Vũ Văn Chức 5 năm tù; Dương Đình Tâm 5 năm tù./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nỗi ám ảnh trong tù của một “quan xã” tham ô, lừa dân
Nỗi ám ảnh trong tù của một “quan xã” tham ô, lừa dân

VOV - Trong 7 năm làm kế toán cho xã, Lê Văn Tấn cùng đội ngũ cán bộ, chính quyền câu kết, móc ngoặc và lập khống nhiều chứng từ để rút tiền từ ngân sách lên tới gần 2 tỷ đồng.

Nỗi ám ảnh trong tù của một “quan xã” tham ô, lừa dân

Nỗi ám ảnh trong tù của một “quan xã” tham ô, lừa dân

VOV - Trong 7 năm làm kế toán cho xã, Lê Văn Tấn cùng đội ngũ cán bộ, chính quyền câu kết, móc ngoặc và lập khống nhiều chứng từ để rút tiền từ ngân sách lên tới gần 2 tỷ đồng.

Hai cán bộ công an Kiên Giang tham ô hơn 13 tỷ đồng lĩnh án
Hai cán bộ công an Kiên Giang tham ô hơn 13 tỷ đồng lĩnh án

VOV.VN - 2 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cùng chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ 645 triệu đồng của Công an tỉnh Kiên Giang.

Hai cán bộ công an Kiên Giang tham ô hơn 13 tỷ đồng lĩnh án

Hai cán bộ công an Kiên Giang tham ô hơn 13 tỷ đồng lĩnh án

VOV.VN - 2 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao cùng chiếm đoạt số tiền hơn 13 tỷ 645 triệu đồng của Công an tỉnh Kiên Giang.

Nguyên TGĐ Cảng cùng đồng bọn tham ô hơn 30 tỉ đồng hầu tòa
Nguyên TGĐ Cảng cùng đồng bọn tham ô hơn 30 tỉ đồng hầu tòa

Nguyên TGĐ Cảng Quảng Ninh Vũ Khắc Từ cùng đồng bọn bị truy tố về tội danh "tham ô tài sản".

Nguyên TGĐ Cảng cùng đồng bọn tham ô hơn 30 tỉ đồng hầu tòa

Nguyên TGĐ Cảng cùng đồng bọn tham ô hơn 30 tỉ đồng hầu tòa

Nguyên TGĐ Cảng Quảng Ninh Vũ Khắc Từ cùng đồng bọn bị truy tố về tội danh "tham ô tài sản".

Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tham ô
Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tham ô

VOV.VN -Cựu Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị cơ quan điều tra trước đó đề nghị truy tố hai tội danh.

Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tham ô

Điều tra bổ sung vụ cựu Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội tham ô

VOV.VN -Cựu Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội bị cơ quan điều tra trước đó đề nghị truy tố hai tội danh.

Đắc Nông: Gần 9 năm tù cho các cán bộ tham ô
Đắc Nông: Gần 9 năm tù cho các cán bộ tham ô

VOV.VN -HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Quyền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hiếu 2 năm 3 tháng tù, Đặng Xuân Thắng, Trần Mậu Vương 2 năm tù.

Đắc Nông: Gần 9 năm tù cho các cán bộ tham ô

Đắc Nông: Gần 9 năm tù cho các cán bộ tham ô

VOV.VN -HĐXX tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Ngọc Quyền 2 năm 6 tháng tù giam, Nguyễn Văn Hiếu 2 năm 3 tháng tù, Đặng Xuân Thắng, Trần Mậu Vương 2 năm tù.