Liên Hợp Quốc: EU cần phải có bước đi cứu người di cư

VOV.VN - Các quan chức Liên Hợp Quốc kêu gọi Liên minh châu Âu cần phải có những biện pháp cứu người di cư và tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn.

Tuyên bố đưa ra nêu rõ, phản ứng của Liên minh châu Âu cần mạnh mẽ hơn nữa. Hiện nay các hoạt động chủ yếu tập trung vào việc ngăn chặn những người di cư và tị nạn trên bờ. Liên minh châu Âu cần phải khẩn cấp thành lập các nhóm cứu hộ cho những người di cư ở biển và cam kết tiếp nhận số người tị nạn lớn hơn.

Lực lượng cứu hộ cứu người nhập cư bất hợp pháp. (Ảnh: Reuters)

Tuyên bố này đưa ra trước thềm cuộc họp khẩn cấp của Liên minh châu Âu về vấn đề nhập cư diễn ra  ngày 23/4. Cuộc họp bất thường diễn ra 5 ngày sau bi kịch chìm tàu khiến gần 900 người nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Phi thiệt mạng trên Địa Trung Hải cuối tuần qua.

Thảm kịch này khiến Liên minh châu Âu bị chỉ trích mạnh mẽ và buộc nhóm 28 nước phải tiến hành những thay đổi lớn trong chính sách kiểm soát nhập cư và cấp quy chế tị nạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư
EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Một nội dung được thảo luận là phá hủy các địa điểm, bến tàu mà các nhóm buôn người sử dụng để đưa người nhập cư trái phép sang châu Âu.

EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư

EU họp hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề nhập cư

VOV.VN - Một nội dung được thảo luận là phá hủy các địa điểm, bến tàu mà các nhóm buôn người sử dụng để đưa người nhập cư trái phép sang châu Âu.

Châu Âu bất đồng về việc chia sẻ gánh nặng người nhập cư
Châu Âu bất đồng về việc chia sẻ gánh nặng người nhập cư

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU đã cam kết sẽ có những nỗ lực mang tính hệ thống để xác định, bắt giữ và phá hủy tàu trước khi chúng được dùng để buôn người.

Châu Âu bất đồng về việc chia sẻ gánh nặng người nhập cư

Châu Âu bất đồng về việc chia sẻ gánh nặng người nhập cư

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo EU đã cam kết sẽ có những nỗ lực mang tính hệ thống để xác định, bắt giữ và phá hủy tàu trước khi chúng được dùng để buôn người.

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya
Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Italy hôm nay (23/4) đã phát hiện và đưa vào bờ hơn 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải.

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

Italy giải cứu hơn 200 người nhập cư trái phép từ Libya

VOV.VN - Lực lượng tuần duyên Italy hôm nay (23/4) đã phát hiện và đưa vào bờ hơn 200 người nhập cư trái phép bị bỏ rơi ngoài khơi Địa Trung Hải.

Italia bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ chìm tàu chở người nhập cư
Italia bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ chìm tàu chở người nhập cư

VOV.VN - Italia đã bắt giữ một thuyền trưởng và một thủy thủ đoàn của con tàu bị lật ngoài khơi Libya hôm 19/4 khiến hơn 800 người bị thiệt mạng.

Italia bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ chìm tàu chở người nhập cư

Italia bắt giữ 2 nghi phạm liên quan vụ chìm tàu chở người nhập cư

VOV.VN - Italia đã bắt giữ một thuyền trưởng và một thủy thủ đoàn của con tàu bị lật ngoài khơi Libya hôm 19/4 khiến hơn 800 người bị thiệt mạng.

Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép
Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép

VOV.VN - EU đã công bố kế hoạch 10 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến làn sóng người di cư trái phép tràn vào châu Âu.

Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép

Châu Âu đối phó với nạn nhập cư trái phép

VOV.VN - EU đã công bố kế hoạch 10 điểm nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng liên quan đến làn sóng người di cư trái phép tràn vào châu Âu.