Thu tiền tỷ từ mô hình trồng cây ăn quả trên núi đá dốc
VOV.VN - Anh Trịnh Hồng Quân đã thành công với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc ở Sơn La, cho thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất còn nhiều khó khăn thuộc bản Noong Xôm, xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, với quyết tâm vượt lên hoàn cảnh để có cuộc sống ổn định, anh Trịnh Hồng Quân đã thành công với mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, cho thu nhập mỗi năm gần 1 tỷ đồng. |
Anh Trịnh Hồng Quân là một trong những tấm gương tiêu biểu để các bạn trẻ ở địa phương học tập, noi theo |
Xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có địa hình chủ yếu là đồi núi đá. Những năm qua người dân đã dần chuyển từ kinh tế thuần nông sang trồng cây ăn quả |
Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình kinh tế giỏi, điển hình như mô hình trồng xoài, nhãn ghép của đoàn viên Trịnh Hồng Quân, sinh năm 1989 ở bản Noong Xôm |
Mặc dù đất ở đây rất dốc và chủ yếu là núi đá nhưng từ năm 2005, đoàn viên trẻ Trịnh Hồng Quân đã cùng gia đình mạnh dạn vay vốn đầu tư trồng xoài |
Anh Quân chia sẻ: Ban đầu, trồng xoài cũng gặp nhiều khó khăn và đã không ít lần thất bại |
Nhưng với lòng nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, Quân đã khắc phục khó khăn, áp dụng các kỹ thuật học được |
Ghép mắt xoài Đài Loan 05 và xoài Thái vào gốc xoài hôi bản địa |
Tưới ẩm tiết kiệm nước Xen - Lu |
Những năm trở lại đây, vườn xoài đã phát triển mạnh mẽ và cho thu nhập ổn định |
Phấn khởi với kết quả đạt được, năm 2012, Quân tiếp tục mạnh dạn đầu tư trồng thêm nhãn Miền Hưng Yên, cũng bằng kỹ thuật ghép mắt và tưới ẩm Xen - Lu |
Mỗi năm cho thu hoạch từ 15 đến 20 tấn quả |
Trung bình mỗi năm, 4ha xoài, nhãn của Quân cho thu nhập gần 1 tỷ đồng |
Ngoài làm kinh tế giỏi, Quân còn là đoàn viên năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng giúp các đoàn viên khác ở địa phương học tập kinh nghiệm phát triển kinh tế |
Nỗ lực vươn lên trên mảnh đất đầy sỏi đá của Trịnh Hồng Quân là minh chứng rõ ràng cho sự dám nghĩ, dám làm của thế hệ trẻ. |