Sau bão số 12, hàng ngàn tàu cá ở Bình Thuận lại ra khơi

VOV.VN -Sau bão số 12, từ trưa 6/11, tại Bình Thuận, trời trong xanh, nắng đẹp, gió êm, hàng ngàn tàu cá an tâm ra khơi trở lại. 

Từ trưa 6.11, ngư dân Phan Thiết, Bình Thuận bắt đầu trở lại ngư trường sau nhiều ngày trú bão.
Bến Cồn Chà, cảng Phan Thiết nhộn nhịp trở lại.
Gạo, mì và nước giải khát là những thứ không thể thiếu.
Mỗi chuyến đánh bắt xa bờ đi cả tháng, nên các ngư dân phải chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm cho chuyến đi.
Vận chuyển đồ đạc trên bến ra tàu.
Hàng hóa, đồ đạc được chuyển lên tàu cá bằng dây.
Ngư dân ra khơi trở lại trong niềm phấn khởi
Nghề đánh bắt xa bờ không thể thiếu đá ướp cá. Một tàu đang tiếp đá vào khoang lạnh.
Tiếng máy xay đá trên bến làm cho không khí ngày ra khơi thêm rộn ràng.
Chà (dùng cành dừa hoặc cành cây lớn dụ cá "nấp" vào để đánh) là nghề truyền thống của ngư dân phường Đức Thắng và Lạc Đạo, TP Phan Thiết. 
Hoa quả, nhang đèn được người nhà mang tới chuẩn bị cúng trước khi khởi hành. 
Chờ nước lên, lần lượt các tàu cá xuất bến.
Một tàu cá đang tiến ra ngoài cửa biển Phan Thiết.
Các ngư dân ra khơi với quyết tâm mang về chuyến biển bội thu.
Thời tiết đẹp, hàng ngàn tàu cá Bình Thuận an tâm ra khơi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12
Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12

VOV.VN - Ngay sau khi bão tan, hàng trăm chiến sĩ Học viện Hải quân và phương tiện tàu thuyền tham gia cứu vớt ngư dân, giúp dân ổn định cuộc sống

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12

Bản lĩnh “Bộ đội Cụ Hồ - người chiến sĩ Hải quân” trong cơn bão số 12

VOV.VN - Ngay sau khi bão tan, hàng trăm chiến sĩ Học viện Hải quân và phương tiện tàu thuyền tham gia cứu vớt ngư dân, giúp dân ổn định cuộc sống

Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 12
Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 12

VOV.VN - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau bão, công tác khắc phục hậu quả lưới điện đã được triển khai khẩn trương.

Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 12

Đắk Lắk khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện sau bão số 12

VOV.VN - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết, sau bão, công tác khắc phục hậu quả lưới điện đã được triển khai khẩn trương.

Lũ tiếp tục uy hiếp vùng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận
Lũ tiếp tục uy hiếp vùng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa có cảnh báo lũ trên sông Cà Ty.

Lũ tiếp tục uy hiếp vùng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận

Lũ tiếp tục uy hiếp vùng thanh long trọng điểm của tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa có cảnh báo lũ trên sông Cà Ty.

Bình Thuận: Gần 500 ha thanh long bị thiệt hại do lũ
Bình Thuận: Gần 500 ha thanh long bị thiệt hại do lũ

VOV.VN -  Đợt lũ trong hai ngày 22 và 23/10 gây thiệt hại nặng cho vùng trồng thanh long của Bình Thuận, gần 500 ha thanh long bị ngập úng.

Bình Thuận: Gần 500 ha thanh long bị thiệt hại do lũ

Bình Thuận: Gần 500 ha thanh long bị thiệt hại do lũ

VOV.VN -  Đợt lũ trong hai ngày 22 và 23/10 gây thiệt hại nặng cho vùng trồng thanh long của Bình Thuận, gần 500 ha thanh long bị ngập úng.

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12
Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Xưa nay tỉnh Đắk Lắk "miễn nhiễm" với mọi trận bão nhưng ngoại lệ bão số 12,  nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề.

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

Hình ảnh: Đắk Lắk thiệt hại do bão số 12

VOV.VN -Xưa nay tỉnh Đắk Lắk "miễn nhiễm" với mọi trận bão nhưng ngoại lệ bão số 12,  nhiều địa phương trong tỉnh bị thiệt hại nặng nề.