Tổng thống bị phế truất Hàn Quốc chính thức rời Nhà Xanh

VOV.VN -Tối qua, Tổng thống bị phế truất Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời Nhà Xanh, đặt nước này đứng trước một bước ngoặt lớn với cuộc bầu cử Tổng thống.

Tối qua (12/3), Tổng thống bị phế truất Hàn Quốc Park Geun-hye đã rời Nhà Xanh (Phủ Tổng thống), hai ngày sau khi Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ủng hộ luận tội và phế truất bà liên quan đến vụ bê bối tham nhũng nghiêm trọng. Kết thúc khoảng 4 năm cầm quyền, bà Park Geun-hye buộc phải quay về nhà riêng của bà ở khu Samseong, phía Nam thủ đô Seoul, đặt Hàn Quốc đứng trước một bước ngoặt lớn với cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào mùng 9/5 tới.
Cựu phát ngôn viên Tổng thống Min Kyung-wook tối qua đã thay mặt bà  Park Geun-hye đọc lời xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm kỳ Tổng thống của mình, vốn theo lịch ban đầu sẽ kéo dài 5 năm tới tháng 2/2018. 

Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye rời Nhà Xanh. (Ảnh: AFP).

Trong bản tuyên bố ngắn gọn,  cựu nữ lãnh đạo Hàn Quốc này nhấn mạnh: “Tôi xin lỗi vì đã không thể hoàn thành nhiệm kì Tổng thống của mình. Tôi cũng gửi lời cảm ơn tới những người đã ủng hộ và tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi hậu quả. Tuy nhiên, tôi cho rằng mặc dù sẽ mất thời gian, song sự thực sẽ được phơi bày”.    
Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm tiếp theo trên chính trường Hàn Quốc đó là người có thể thay thế chiếc ghế của nữ Tổng thống vừa bị phế truất. Một số ứng viên đang tăng tốc cho cuộc đua trở thành người đứng đầu nền kinh tế lớn thứ tư Châu Á. 
Ông Moon Jae-in, cựu lãnh đạo đảng Dân chủ hôm qua kêu gọi người dân Hàn Quốc cần phải có sự lựa chọn sáng suốt để đảm bảo một đất nước công bằng trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. 
Đề cập mối quan hệ với Triều Tiên, ông Moon Jae-in cho rằng: “Chúng ta không thể phủ nhận rằng người lãnh đạo của Triều Tiên hiện đang là ông Kim Jong-Un. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận ông Kim Jong-Un là một đối tác và quyết định liệu sẽ gây sức ép,  áp đặt trừng phạt lên Triều Tiên hay tổ chức đối thoại”.
Theo khảo sát mới nhất do Trung tâm nghiên cứu Hàn Quốc đưa ra tối qua, ông Moon Jae-in hiện vẫn đứng đầu danh sách ứng cử viên Tổng thống được yêu thích nhất. 
Vị trí của ông Moon Jae-in không có sự thay đổi so với cuộc khảo sát tương tự vào tháng trước. Vị trí thứ 2 cũng là một thành viên của Đảng Dân chủ, ông Ahn Hee-jung, thống đốc tỉnh Nam Chungcheong.
Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc sẽ phải đưa ra những quyết định lớn liên quan đến chính sách với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên cũng như kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại Hàn Quốc, đang vấp phải sự chỉ trích của Trung Quốc.  

Theo phân tích của Hãng tin Reuters, ông Moon Jae-in được cho là người có quan điểm “ mềm dẻo hơn” với Triều Tiên, khi lên tiếng chỉ trích hai Tổng thống tiền nhiệm đã làm chệch các bước tiến đạt được trong mối quan hệ liên Triều, đồng thời kêu gọi cách tiếp cận “ hai bước” với Triều Tiên.

Theo  đó, đối thoại sẽ dẫn đến sự thống nhất  kinh tế, sau đó là quân sự và chính trị. Tuy nhiên, với lập trường này của  ông Moon Jae-in có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ đồng minh lớn của Hàn Quốc là Mỹ, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét chiến lược để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.
Điều đó cho thấy lá phiếu của các cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến diễn ra vào mùng 9/5 tới, sẽ mang tính định hướng lớn cho cả chính sách đối nội và đối ngoại của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 7 ngày:Bà Park bị phế truất, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống
Thế giới 7 ngày:Bà Park bị phế truất, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống

VOV.VN - Viễn cảnh chính trường Hàn Quốc trong 60 ngày tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đua khốc liệt nhằm lựa chọn một tổng thống mới thay thế bà Park Geun-hye.

Thế giới 7 ngày:Bà Park bị phế truất, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống

Thế giới 7 ngày:Bà Park bị phế truất, Hàn Quốc chuẩn bị bầu Tổng thống

VOV.VN - Viễn cảnh chính trường Hàn Quốc trong 60 ngày tới hứa hẹn sẽ là một cuộc đua khốc liệt nhằm lựa chọn một tổng thống mới thay thế bà Park Geun-hye.

Bà Park ra đi để lại bức tranh ảm đạm cho chính trường Hàn Quốc
Bà Park ra đi để lại bức tranh ảm đạm cho chính trường Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 11/3, hàng trăm nghìn người Hàn Quốc thuộc cả 2 phe ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye đều tổ chức biểu tình ở thủ đô Seoul.

Bà Park ra đi để lại bức tranh ảm đạm cho chính trường Hàn Quốc

Bà Park ra đi để lại bức tranh ảm đạm cho chính trường Hàn Quốc

VOV.VN - Chiều 11/3, hàng trăm nghìn người Hàn Quốc thuộc cả 2 phe ủng hộ và phản đối Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye đều tổ chức biểu tình ở thủ đô Seoul.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức rời khỏi Nhà Xanh
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức rời khỏi Nhà Xanh

VOV.VN - Lúc 16 giờ chiều 12/3 (giờ Việt Nam), bà Park Geun-hye chính thức rời khỏi văn phòng Tổng thống 2 ngày sau khi bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cách chức.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức rời khỏi Nhà Xanh

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chính thức rời khỏi Nhà Xanh

VOV.VN - Lúc 16 giờ chiều 12/3 (giờ Việt Nam), bà Park Geun-hye chính thức rời khỏi văn phòng Tổng thống 2 ngày sau khi bị Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cách chức.

Hàn Quốc: Bầu cử Tổng thống muộn nhất vào ngày 9/5
Hàn Quốc: Bầu cử Tổng thống muộn nhất vào ngày 9/5

VOV.VN - Bất cứ ai trở thành Tổng thống Hàn Quốc cũng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đoàn kết đất nước bị chia rẽ sâu sắc vì bê bối chính trị vừa qua.

Hàn Quốc: Bầu cử Tổng thống muộn nhất vào ngày 9/5

Hàn Quốc: Bầu cử Tổng thống muộn nhất vào ngày 9/5

VOV.VN - Bất cứ ai trở thành Tổng thống Hàn Quốc cũng phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là đoàn kết đất nước bị chia rẽ sâu sắc vì bê bối chính trị vừa qua.

Hàn Quốc công bố thời hạn bầu cử Tổng thống vào ngày 13/3
Hàn Quốc công bố thời hạn bầu cử Tổng thống vào ngày 13/3

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc kiêm quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn cho biết ngày 13/3 sẽ công bố thời hạn bầu cử Tổng thống nước này.

Hàn Quốc công bố thời hạn bầu cử Tổng thống vào ngày 13/3

Hàn Quốc công bố thời hạn bầu cử Tổng thống vào ngày 13/3

VOV.VN - Thủ tướng Hàn Quốc kiêm quyền Tổng thống Hwang Kyo-ahn cho biết ngày 13/3 sẽ công bố thời hạn bầu cử Tổng thống nước này.