Iran ký thỏa thuận khai thác dầu khí với Nga

VOV.VN -Iran ngày 25/1 cho biết, nước này vừa ký thỏa thuận cho phép tập đoàn dầu khí Lukoil của Nga tiến hành thăm dò và khai thác dầu khí tại tỉnh Khouzestan.

Theo ông Hormoz Qalavand- giám đốc phụ trách công tác thăm dò của công ty Dầu khí Quốc gia Iran (NIOC), giá trị của hợp đồng này là khoảng 6 triệu USD.

Trước đó vào năm 2003, liên doanh giữa Tập đoàn dầu khí Lukoil và tập đoàn Statoil của Na Uy đã thắng thầu dự án thăm dò tại lô Anaran miền Tây Iran.  

Tuy nhiên dự án hợp tác trên đã ngừng từ năm 2011 sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu  tăng cường trừng phạt Iran./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Đông về đâu khi tương lai đầy bất ổn và chia rẽ?
Trung Đông về đâu khi tương lai đầy bất ổn và chia rẽ?

VOV.VN - Các chuyên gia về Trung Đông cho rằng sự chia rẽ sâu sắc hiện nay ở Trung Đông sẽ làm tăng nguy cơ một cuộc xung đột lớn hơn ở khu vực.

Trung Đông về đâu khi tương lai đầy bất ổn và chia rẽ?

Trung Đông về đâu khi tương lai đầy bất ổn và chia rẽ?

VOV.VN - Các chuyên gia về Trung Đông cho rằng sự chia rẽ sâu sắc hiện nay ở Trung Đông sẽ làm tăng nguy cơ một cuộc xung đột lớn hơn ở khu vực.

Anh, Argentina rơi vào vòng xoáy mới: Kiện công ty Anh thăm dò dầu khí
Anh, Argentina rơi vào vòng xoáy mới: Kiện công ty Anh thăm dò dầu khí

VOV.VN - Argentina cũng đe dọa sẽ trục xuất và phạt tù các lãnh đạo công ty có liên quan đến hoạt động thăm dò dầu khí ở quần đảo mà hai bên tranh chấp.

Anh, Argentina rơi vào vòng xoáy mới: Kiện công ty Anh thăm dò dầu khí

Anh, Argentina rơi vào vòng xoáy mới: Kiện công ty Anh thăm dò dầu khí

VOV.VN - Argentina cũng đe dọa sẽ trục xuất và phạt tù các lãnh đạo công ty có liên quan đến hoạt động thăm dò dầu khí ở quần đảo mà hai bên tranh chấp.

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông
Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông.

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc tuyên bố sẽ mở rộng khai thác dầu khí ở Biển Đông

Trung Quốc gần đây tuyên bố nước này dự tính sẽ khai thác một mỏ dầu lớn có khả năng cung cấp 6 triệu thùng/năm trên Biển Đông.

Cháy tại tập đoàn dầu khí Saudi Arabia, hàng trăm người thương vong
Cháy tại tập đoàn dầu khí Saudi Arabia, hàng trăm người thương vong

VOV.VN -Ít nhất 11 người chết và hơn 200 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra hôm 30/8, tại Tập đoàn dầu khí.

Cháy tại tập đoàn dầu khí Saudi Arabia, hàng trăm người thương vong

Cháy tại tập đoàn dầu khí Saudi Arabia, hàng trăm người thương vong

VOV.VN -Ít nhất 11 người chết và hơn 200 người khác bị thương trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra hôm 30/8, tại Tập đoàn dầu khí.

Cựu Chủ tịch HĐQT Dầu khí Trung Quốc bị kết án 16 năm tù
Cựu Chủ tịch HĐQT Dầu khí Trung Quốc bị kết án 16 năm tù

VOV.VN - Ông Tưởng Khiết Mẫn, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Giám sát - Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc bị kết án 16 năm tù về tội tham nhũng.

Cựu Chủ tịch HĐQT Dầu khí Trung Quốc bị kết án 16 năm tù

Cựu Chủ tịch HĐQT Dầu khí Trung Quốc bị kết án 16 năm tù

VOV.VN - Ông Tưởng Khiết Mẫn, nguyên Chủ nhiệm Uỷ ban Giám sát - Quản lý tài sản nhà nước Trung Quốc bị kết án 16 năm tù về tội tham nhũng.