Người dân tái định cư phục vụ dự án hồ Tả Trạch thiếu đất sản xuất

VOV.VN - Năm 2006, gần 300 hộ dân thuộc xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy (Huế) đồng ý di dời, nhường chỗ xây dựng hồ Tả Trạch ở thượng nguồn sông Hương. 

Bà con được UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế bố trí vào 3 khu tái định cư Hòa Thành, Bình Dương và Hòa Bình thuộc xã Bình Thành, thị xã Hương Trà. Gần 12 năm sống trong khu tái định cư, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn do thiếu đất sản xuất. Nhiều người phải đi làm thuê, làm mướn khắp nơi.

Dân ở các khu tái định cư ở Thừa Thiên-Huế thiếu đất sản xuất.


Gia đình bà Trương Thị Mơ là một trong những hộ đầu tiên ở xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy dời đến xã Bình Thành, thị xã Hương Trà để nhường đất cho dự án thủy lợi hồ Tả Trạch vào năm 2004. Đến nay gia đình bà Mơ vẫn chưa có đất sản xuất.
Bà Mơ phân trần: “Khi chúng tôi qua đây, Nhà nước có cấp 1 ha đất đổi bên nhưng còn thiếu đất. Khi vận động dân qua đây Nhà nước có hứa cấp cho 3 ha nhưng vẫn chưa thấy. Chúng tôi mong muốn Nhà nước quan tâm thêm đất để sản xuất”.
Các khu tái định cư Hòa Thành, Bình Dương, Hòa Bình ở xã Bình Thành thuộc dự án thủy lợi Tả Trạch cũng rơi vào cảnh tương tự. Sau gần 12 năm sống ở nơi mới, người dân đều thiếu đất sản xuất.
Ông Nguyễn Văn Tý, ở khu tái định cư Hòa Bình, xã Bình Thành, thị xã Hương Trà than thở: “Khi qua đây, chủ trương của tỉnh có hứa 3 thôn tái định cư đưa qua Bình Thành ở, một hộ thấp nhất phải có 1 ha rừng để cho cuộc sống ổn định. Dân chúng tôi cũng chấp nhận lời hứa nhưng phải yêu cầu tỉnh cố gắng tạo mọi điều kiện thu hồi tất cả số đất trước đây cho lâm trường mượn để trả cho xã, xã cung cấp cho dân”.
Ông Trương Công Dũng, Chủ tịch UBND xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Bình Thành là xã vùng gò đồi, người dân chủ yếu trồng rừng và chăn nuôi. Nhiều năm qua, người dân tái định cư thiếu đất canh tác, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. UBND xã nhiều lần tiếp xúc cử tri của Quốc hội và tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh thì chính quyền cũng có kiến nghị nhưng đến nay UBND xã Bình Thành cũng chưa được giao đất để giao cho dân sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài cho dân tái định cư cũng như dân sở tại. Dân tái định cư chủ yếu đi làm thuê, ngày nắng còn làm được, còn mưa phải ở nhà nên không được ổn định lâu dài”.
Tình trạng thiếu đất sản xuất gây nhiều khó khăn cho bà con nơi đây. Vấn đề này đã được bà con xã Bình Thành nhiều lần phản ánh với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên -Huế trong các buổi tiếp xúc cử tri. Bà con đề nghị các cấp chính quyền có chính sách hỗ trợ, tạo việc làm cho các hộ thuộc diện tái định cư.
Ông Trần Duy Tuyến, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết: “Thị xã đã đề xuất với Tỉnh, hiện nay có một số diện tích rừng của một số tổ chức được Tỉnh giao nhưng sử dụng không đúng mục đích thì đề nghị thu hồi lại, giao cho người dân. Cái này cử tri cũng đã phản ánh nhiều. Hiện nay, Tỉnh cũng đang thu hồi một số diện tích của các doanh nghiệp ví dụ như Công ty Giống cây trồng được giao đất làm trang trại bò nhưng không làm mà lại trồng rừng nên thu hồi lại để giao cho dân”.

Thiếu đất canh tác luôn là nỗi lo của người dân ở các khu tái định cư Bình Thành.


Sau một thời gian dài tái định cư ở vùng đất mới, đến nay cuộc sống người dân nhường đất cho dự án thủy lợi Tả Trạch vẫn chưa ổn định. Trong lúc đó, phần lớn người dân các khu tái định cư từ xưa đến nay đều dựa vào sản xuất nông lâm, nghiệp để sinh sống, việc thiếu đất canh tác đã và đang ảnh hưởng đến sinh kế lâu dài của bà con./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Người dân Thừa Thiên Huế khổ sở chịu 3 trận lụt trong 2 tuần
Ảnh: Người dân Thừa Thiên Huế khổ sở chịu 3 trận lụt trong 2 tuần

VOV.VN -Trong vòng hơn 2 tuần từ ngày 7 đến 22/11/2017, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải chịu 3 trận lụt do ảnh hưởng của các cơn bão 12 ,13,14.

Ảnh: Người dân Thừa Thiên Huế khổ sở chịu 3 trận lụt trong 2 tuần

Ảnh: Người dân Thừa Thiên Huế khổ sở chịu 3 trận lụt trong 2 tuần

VOV.VN -Trong vòng hơn 2 tuần từ ngày 7 đến 22/11/2017, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phải chịu 3 trận lụt do ảnh hưởng của các cơn bão 12 ,13,14.

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ
Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

Thừa Thiên - Huế tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để sớm đưa học sinh trở lại trường.

Mưa lũ làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Thừa Thiên – Huế
Mưa lũ làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Thừa Thiên – Huế

VOV.VN - Sáng 22/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục mưa to, dự báo chiều và tối nay nước lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao trở lại ở

Mưa lũ làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Thừa Thiên – Huế

Mưa lũ làm 3 người chết, 1 người bị thương ở Thừa Thiên – Huế

VOV.VN - Sáng 22/11, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục mưa to, dự báo chiều và tối nay nước lũ trên sông Hương và sông Bồ dâng cao trở lại ở

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết cải cách chính sách BHXH
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết cải cách chính sách BHXH

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách BHXH.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết cải cách chính sách BHXH

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Cần thiết cải cách chính sách BHXH

VOV.VN - Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, tiếp tục đẩy mạnh cải cách chính sách BHXH.

Cá chết hàng loạt, người nuôi trắng tay sau mùa lũ ở Huế
Cá chết hàng loạt, người nuôi trắng tay sau mùa lũ ở Huế

VOV.VN - Những ngày gần đây, hàng trăm lồng cá nuôi trên đầm Cầu Hai gần cửa biển Tư Hiền thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế chết hàng loạt. 

Cá chết hàng loạt, người nuôi trắng tay sau mùa lũ ở Huế

Cá chết hàng loạt, người nuôi trắng tay sau mùa lũ ở Huế

VOV.VN - Những ngày gần đây, hàng trăm lồng cá nuôi trên đầm Cầu Hai gần cửa biển Tư Hiền thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế chết hàng loạt.