Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 34 người nước ngoài nghi có liên quan đến IS

VOV.VN - Những đối tượng tình nghi bị bắt giữ khi đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công và trước đó đã từng chiến đấu cho tổ chức IS.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay (12/11) đã bắt giữ ít nhất 34 người nước ngoài có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong các chiến dịch chống khủng bố ở 6 khu vực thuộc thành phố Istanbul.

Ảnh minh họa: israelnationalnews.

Những đối tượng tình nghi này bị bắt giữ khi đang lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công và trước đó đã từng chiến đấu cho tổ chức IS.

Theo tờ nhật báo Daily Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ, cùng với việc bắt giữ 34 kẻ tình nghi có liên hệ với IS, cảnh sát nước này còn thu giữ nhiều tài liệu liên quan tới tổ chức khủng bố này. Lực lượng chức năng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trục xuất những đối tượng nói trên theo đúng thủ tục hợp pháp.

Trước đó, cuối tuần qua, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ tổng cộng 82 người nước ngoài tình nghi là thành viên của IS ở thành phố Istanbul./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 49 người nước ngoài bị tình nghi là thành viên IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 49 người nước ngoài bị tình nghi là thành viên IS

VOV.VN - Hôm 28/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 49 người nước ngoài ở thủ đô Ankara bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 49 người nước ngoài bị tình nghi là thành viên IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 49 người nước ngoài bị tình nghi là thành viên IS

VOV.VN - Hôm 28/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 49 người nước ngoài ở thủ đô Ankara bị nghi ngờ có liên hệ với nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga thêm chút nữa?
Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga thêm chút nữa?

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm làm việc tới thành phố Sochi của Nga vào ngày 13/11 theo lời của Tổng thống Vladimir Putin.

Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga thêm chút nữa?

Thổ Nhĩ Kỳ đang muốn xích lại gần Nga thêm chút nữa?

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ có chuyến thăm làm việc tới thành phố Sochi của Nga vào ngày 13/11 theo lời của Tổng thống Vladimir Putin.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng cấp thị thực: Có đủ để cải thiện quan hệ?
Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng cấp thị thực: Có đủ để cải thiện quan hệ?

VOV.VN - Theo giới quan sát, vẫn còn nhiều bất đồng và nghi kị hơn là tinh thần hợp tác trong chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng cấp thị thực: Có đủ để cải thiện quan hệ?

Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ nới lỏng cấp thị thực: Có đủ để cải thiện quan hệ?

VOV.VN - Theo giới quan sát, vẫn còn nhiều bất đồng và nghi kị hơn là tinh thần hợp tác trong chuyến thăm Mỹ lần này của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Ngày 26/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch bắt giữ 121 cựu nhân viên ngoại giao, với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao

VOV.VN - Ngày 26/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch bắt giữ 121 cựu nhân viên ngoại giao, với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 283 người tình nghi là thành viên IS
Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 283 người tình nghi là thành viên IS

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 2/11 cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 66 người vì nghi ngờ những người này là thành viên IS.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 283 người tình nghi là thành viên IS

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 283 người tình nghi là thành viên IS

VOV.VN - Người phát ngôn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ 2/11 cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 66 người vì nghi ngờ những người này là thành viên IS.