Chuyên gia: Không nên quá lo lắng về thông tin nước mắm có asen

VOV.VN -Các chuyên gia thực phẩm trấn an người tiêu dùng và tiểu thương không nên quá lo lắng trước thông tin nước mắm có asen.

Nghe thời sự sáng 21/10

Tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Cả nước hướng về miền Trung với các hoạt động ủng hộ người dân bị thiệt hại do lũ lụt.

Trước nhiều thông tin mập mờ về việc chưa rõ nước mắm chứa asen, các chuyên gia thực phẩm trấn an người tiêu dùng và tiểu thương không nên quá lo lắng bởi đây là những thông tin chưa chính xác, độ tin cậy chưa cao. Về sự việc này, chương trình có bình luận “Asen: nước mắm và câu chuyện minh bạch thông tin”.

Tổng thống Philippines tuyên bố chia tay với đồng minh lâu năm là Mỹ giữa lúc ông tái cân bằng chính sách ngoại giao hướng về Trung Quốc.

Hội nghị thượng đỉnh EU tập trung thảo luận về cuộc khủng hoảng người di cư, các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến khủng hoảng Ukraine, giải quyết bất đồng liên quan hiệp định thương mại kinh tế toàn diện với Canada.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên