Ông Tập Cận Bình tới Iran- chuyến thăm đầu tiên sau 14 năm của nguyên thủ TQ tới Iran

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Iran, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trong 14 năm qua của 1 nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới Iran.


Bản tin thời sự sáng nay (23/1) có những nội dung đángchú ý sau:

Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng  tiếp tục làm việc tại thủ đô Hà Nội.

Liên bộ Tài chính, Y tế cho biết, bắt đầu từ 1/3 tới, sẽ có hơn 1.800 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng giá.

Hôm nay, nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ giảm sâu do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, vùng núi có thể xuất hiện băng giá và tuyết rơi.

Trong phần tin thế giới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Iran, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông. Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên trong 14 năm qua của 1 nguyên thủ quốc gia Trung Quốc tới Iran.

Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine khi cho rằng Nga thực hiện các vụ tấn công mạng, bao gồm vụ tấn công nhằm vào sân bay chính ở thủ đô Kiev.

Chương trình còn có bình luận “Để những ngày Tết thêm ấm áp”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên