Dầu thô, nguyên vật liệu mất giá trong năm 2015

VOV.VN -Năm 2015, dầu thô và các nguyên vật liệu tiếp tục mất giá do tác động từ sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và nguồn cung dư thừa.

Trong năm, giá dầu thô Brent giảm 36%, thấp nhất trong 11 năm qua và triển vọng giá dầu vẫn ảm đạm trong năm 2016.

Chỉ số giá thị trường của các nguyên vật liệu CRB giảm 24%, thấp nhất trong 6 năm.

Trong số các đồng tiền, đồng USD tỏ ra nổi trội do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) bắt đầu tăng lãi suất lần đầu tiên trong gần 10 năm, dẫn theo nguy cơ dòng vốn đầu tư tháo chạy khỏi các thị trường mới nổi.

Trong số những đồng tiền phổ biến nhất, có 5 đồng tiền bị mất giá nhiều là đồng Peso của Achentina, đồng Real của Brazil, đồng Rand của Nam Phi, đồng Lira của Thổ Nhĩ Kì và đồng Rúp của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS
Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS

Tạp chí Bild nhấn mạnh, chính sách của Ankara trong quan hệ với chiến binh thánh chiến rất không minh bạch.

Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS

Tạp chí Đức xác nhận: Nga nói đúng - Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu thô từ IS

Tạp chí Bild nhấn mạnh, chính sách của Ankara trong quan hệ với chiến binh thánh chiến rất không minh bạch.

Giá dầu thô tiếp tục giảm, Việt Nam mất gần 2,5 tỷ USD
Giá dầu thô tiếp tục giảm, Việt Nam mất gần 2,5 tỷ USD

VOV.VN -Tính đến 15/8, Việt Nam đã giảm thu từ xuất khẩu dầu thô gần 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, do giá dầu thô liên tiếp giảm giá mạnh.

Giá dầu thô tiếp tục giảm, Việt Nam mất gần 2,5 tỷ USD

Giá dầu thô tiếp tục giảm, Việt Nam mất gần 2,5 tỷ USD

VOV.VN -Tính đến 15/8, Việt Nam đã giảm thu từ xuất khẩu dầu thô gần 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái, do giá dầu thô liên tiếp giảm giá mạnh.

Tăng thu nội địa để bù đắp giảm thu từ dầu thô và xuất khẩu
Tăng thu nội địa để bù đắp giảm thu từ dầu thô và xuất khẩu

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2015.

Tăng thu nội địa để bù đắp giảm thu từ dầu thô và xuất khẩu

Tăng thu nội địa để bù đắp giảm thu từ dầu thô và xuất khẩu

VOV.VN -Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết thông tin này tại cuộc họp báo thường kỳ quý III/2015.

Mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt giảm
Mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt giảm

VOV.VN -Xuất khẩu của chúng ta mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt. Nếu giá dầu không giảm mạnh thì chỉ tiêu xuất khẩu tăng trưởng đạt trên 10%.

Mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt giảm

Mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt giảm

VOV.VN -Xuất khẩu của chúng ta mất hơn 3 tỷ USD do giá dầu thô tụt. Nếu giá dầu không giảm mạnh thì chỉ tiêu xuất khẩu tăng trưởng đạt trên 10%.

Tăng khai thác dầu thô để đảm bảo tăng trưởng
Tăng khai thác dầu thô để đảm bảo tăng trưởng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Việc đặt vấn đề khai thác dầu như thế nào cần được thảo luận thêm.

Tăng khai thác dầu thô để đảm bảo tăng trưởng

Tăng khai thác dầu thô để đảm bảo tăng trưởng

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Việc đặt vấn đề khai thác dầu như thế nào cần được thảo luận thêm.

Tăng khai thác dầu thô đóng góp không nhiều vào thu ngân sách
Tăng khai thác dầu thô đóng góp không nhiều vào thu ngân sách

VOV.VN - Dù giá dầu giảm mạnh, Bộ Tài chính khẳng định quyết tâm thực hiện thu đạt và vượt dự toán ngân sách năm 2015.

Tăng khai thác dầu thô đóng góp không nhiều vào thu ngân sách

Tăng khai thác dầu thô đóng góp không nhiều vào thu ngân sách

VOV.VN - Dù giá dầu giảm mạnh, Bộ Tài chính khẳng định quyết tâm thực hiện thu đạt và vượt dự toán ngân sách năm 2015.