Thông tin mới về vụ cứu con, người mẹ bị tàu hỏa cán chết

Cháu bé bị tử vong là Dương Văn Thành, 5 tuổi. Chị Dương Thị Phương  (SN 1966) ở Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh là cô ruột của cháu Thành.

Theo thông tin phóng viên mới xác nhận về vụ tai nạn tàu hỏa thương tâm xảy ra vào khoảng 8h45 sáng qua (15/8) tại km số 6 +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm), người phụ nữ lao ra cứu cháu bé không phải là mẹ đẻ của cháu.

Cháu bé bị tử vong là Dương Văn Thành, 5 tuổi. Chị Dương Thị Phương  (SN 1966) ở Thạch Khê, Thạch Hà, Hà Tĩnh là cô ruột của cháu Thành.

Trước khi xảy ra vụ tai nạn, khoảng 8h30 ngày 15/8, anh Bùi Công Luận chở mẹ vợ là chị Phương cùng cháu Thành ra bến xe Nước Ngầm về quê. Đến quán nước ven đường ở km số 6 +800, ngõ 8, Ngọc Hồi, đường Giải Phóng, Thanh Trì, Hà Nội (đối diện bến xe Nước Ngầm), họ dừng lại nghỉ chân.

Đúng lúc này, đoàn tàu TN4 hướng Sài Gòn - Hà Nội lao tới. Chị Phương hoảng hốt khi thấy cháu bé đang chơi gần đường ray tàu hỏa và chị đã lao ra kéo cháu vào nhưng không kịp, tàu hỏa đã kéo lê cả 2 người trên đường ray. Chị Phương tử vong tại chỗ.

Cháu Thành được mọi người đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, cháu đã không qua khỏi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên