Liên Hợp Quốc họp khẩn về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN -Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuống vùng viển Nhật Bản kiểm soát.

Nghe thời sự sáng 4/8

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định không để tái diễn tình trạng gây ô nhiễm môi trường như vụ việc Formosa vừa qua.

HĐND TP Hà Nội bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường do những vi phạm liên quan đến kê khai tài sản và có 2 quốc tịch.

Bộ Y tế triển khai nhiều biện pháp khống chế dịch bệnh sau khi Phú Yên phát hiện trường hợp nhiễm virus Zika đầu tiên.

Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều từ phía doanh nghiệp và người lao động với quyết định tăng lương tối thiểu vùng năm 2017 ở mức 7,3%.

Tập đoàn Than và Khoán sản Việt Nam thừa nhận sự cố vỡ ống máy bơm kiềm khiến hóa chất ở nhà máy Alumin Nhân Cơ chảy ra môi trường.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN ưu tiên tăng cường hợp tác nội khối.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuống vùng viển Nhật Bản kiểm soát.

Biên tập viên VOV có bình luận: “Hãy cứu lấy những cánh rừng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên