Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc lĩnh án

VOV.VN -“Hổ lớn” Quách Bá Hùng vừa bị tòa án quân sự Trung Quốc tuyên phạt tù Chung thân, đồng thời tước quân tịch thượng tướng

Ngày 25/7, một tòa án quân sự đã kết án tù chung thân đối với ông Quách Bá Hùng - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Ông Quách Bá Hùng còn bị tước hàm Thượng tướng, bị cấm tham gia chính trị vĩnh viễn, đồng thời bị tịch thu tất cả tài sản cá nhân cũng như tài sản tiền bạc bất hợp pháp có được do tham nhũng để sung công quỹ.

Ông Quách Bá Hùng

Do chứng cứ và các tình tiết trong vụ án liên quan bí mật quân sự, nên tiến trình tố tụng không được công bố công khai.

Nhưng theo thông cáo do tòa quân sự công bố cho thấy, ông Quách Bá Hùng đã lợi dụng chức vụ để thu lợi bất chính trong công tác đề bạt và điều chuyển cán bộ, hành vi đó cấu thành tội nhận hối lộ.

Ông Quách Bá Hùng nhận hối lội nhiều lần với số tiền rất lớn, tình tiết phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Trong quá trình điều tra, ông Quách Bá Hùng thành khẩn khai báo và nhận tội, đã giao nộp tất cả tiền bạc và tài sản phạm tội.

Thông báo của tòa án quân sự còn cho biết, cơ quan kiểm sát quân sự cũng đã tiến hành khởi tố đối với một số cá nhân khác trong vụ án của ông Quách Bá Hùng. Toà án quân sự sẽ căn cứ theo luật pháp để xử lý nghiêm những đối tượng nói trên.

Ông Quách Bá Hùng – cựu Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc giai đoạn từ năm 2002 đến năm 2012.

Tháng 4/2015, ông bị Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương điều tra về mặt tổ chức với lý do “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”.

Tháng 7/2015, ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản và bị cơ quan kiểm sát quân sự điều tra với cáo buộc tham nhũng.

Ông Quách Bá Hùng là một trong những con “hổ lớn” bị xử lý trong chiến dịch đấu tranh chống tham nhũng do Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động.

Tháng 6/2014, một con “hổ lớn” khác trong quân đội Trung Quốc là ông Từ Tài Hậu - cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương cũng bị điều tra với cáo buộc tham nhũng, bị khai trừ khỏi đảng và bị tước quân hàm Thượng tướng.

Đến tháng 3/2015, tiến trình tố tụng đối với ông Từ Tài Hậu kết thúc do ông này từ trần trong bệnh viện vì bệnh ung thư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên