“Xóa” ổ cướp đêm chuyên tấn công phụ nữ

Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm cướp chuyên tấn công cướp tài sản của phụ nữ vào ban đêm trên các tuyến đường vắng

Ngày 26/6, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã bắt giữ đối tượng cầm đầu nhóm cướp chuyên tấn công phụ nữ vào ban đêm trên các tuyến đường liên xã, thuộc phạm vi huyện Sóc Sơn và một số địa bàn của tỉnh Vĩnh Phúc.

Tuân và Nam tại cơ quan công an
Đang điều khiển chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ - đen đi trên tyến đường đê thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, chị Hoàng Thị Mai (SN 1989), trú tại thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa bỗng giật mình, loạng choạng tay lái và bị ngã xe bởi bị 3 nam thanh niên ngồi trên một chiếc xe máy đi ngược chiều áp sát.

Thấy chị Mai bị ngã xe, một trong số 3 nam thanh niên tiến lại dùng tay túm cổ áo lôi chị Mai đứng dậy và dùng con dao nhọn đe dọa nếu kêu cứu sẽ bị giết. Đối tượng sờ nắn khắp người nạn nhân và thò tay vào túi quần chị Mai móc ra chiếc điện thoại Samsung S3 đưa cho đồng bọn.

Thấy đồng bọn ra hiệu, một trong số hai đối tượng còn lại dựng xe máy của chị Mai lên nổ máy, rồi cả 3 tên cướp biến mất trong màn đêm. Một mình giữa đêm tối với nỗi sợ hãi vì gặp cướp, chị Mai đã tìm đến trụ sở công an xã Đức Hòa trình báo.

2 chiếc xe máy tang vật các vụ cướp
Sau khi nắm được thông tin vụ cướp tại xã Đức Hòa, lực lượng CSHS - CAH Sóc Sơn dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH đã tỏa đi thu thập những thông tin, dấu vết liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, vì hiện trường xảy ra vụ cướp là đoạn đường đê vắng người qua lại và thời gian xảy ra trong đêm, nên công tác thu thập nhân chứng của lực lượng công an gặp nhiều khó khăn.

Quá trình sàng lọc đối tượng cũng không thu được kết quả khả quan, vì toàn bộ số đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hoạt động cướp tài sản và các đối tượng tù tha, nghiện ma túy hay có những biểu hiện gây án manh động đang cư trú trên địa bàn huyện Sóc Sơn và các vùng lân cận đều có chứng cứ ngoại phạm.

Trước những khó khăn trên, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu đã chỉ đạo lực lượng CSHS tập trung truy tìm tang vật vụ án, mở rộng địa bàn rà soát ra các vùng lân cận thuộc tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 24/6, trong quá trình rà soát, lực lượng công an phát hiện chiếc điện thoại tang vật vụ cướp đang được một người ở phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc sử dụng. Theo “chủ sở hữu” mới của chiếc điện thoại Samsung S3, là tài sản chị Mai bị cướp, thì người này đã bỏ ra 2 triệu đồng để mua nó từ tay của Nguyễn Minh Tuân (SN 1995), trú tại xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn, là một mối quan hệ quen biết ngoài xã hội.

Ngày 25/6, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đã thực hiện lệnh bắt và quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Tuân về hành vi cướp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Tuân khai đã rủ Bùi Đình Nam (SN 1996), trú tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và một đối tượng quen ngoài xã hội tên là Nghĩa (không rõ nhân thân, lai lịch) đi cướp tài sản trên các tuyến đường liên xã, huyện thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Sóc Sơn.

Chiếc điện thoại tang vật vụ cướp
Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, nhóm cướp trên tụ tập toàn đối tượng thường xuyên bỏ nhà lang thang tại các quán internet và nhà nghỉ để ăn chơi trác táng. Tuân với vai trò cầm đầu đã chuẩn bị hung khí và trực tiếp thực hiện quyết liệt, đến cùng hành vi cướp tài sản. Mục tiêu nhóm cướp nhằm vào gây án là các cô gái đi một mình vào ban đêm trên các tuyến đường liên xã vắng người qua lại. Ngay sau khi bắt Tuân, cơ quan công an đã bắt và tạm giữ hình sự Nam.

Theo lời khai của Tuân, sau khi gây ra vụ cướp tại xã Đức Hòa, đối tượng này cùng đồng bọn đã bán điện thoại cho người quen ở thành phố Vĩnh Yên, còn chiếc xe máy Tuân sử dụng đi lại. Mở rộng vụ án, Tuân khai 19h20 ngày 24/5 đã cùng Nghĩa gây ra vụ cướp xe máy Honda Wave S của một cô gái tại thôn Kim Hạ, xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn. Cơ quan công an đã tìm được người bị hại của vụ cướp này là chị Lê Thị Kim (SN 1989), ở xã Xuân Giang, huyện Sóc Sơn.

Hung khí gây án của nhóm cướp
Qua trao đổi với những người bị hại, cơ quan điều tra được biết họ vì công việc làm ăn nên phải đi về muộn trên các tuyến đường vắng và hoạt động tội phạm của nhóm cướp do Nguyễn Minh Tuân cầm đầu rất manh động, liều lĩnh. Ngay sau khi xảy ra các vụ cướp, CAH Sóc Sơn đã làm việc với lực lượng giữ gìn ANTT tại các xã và đề nghị tăng cường tuần tra kiểm soát hành chính vào ban đêm trên các tuyến đường liên thôn, xã, huyện vào ban đêm để phòng ngừa tội phạm cướp tài sản.

Cơ quan công an cảnh báo mọi người dân không nên đi một mình trên những tuyến đường vắng vẻ vào ban đêm, tránh bị bọn cướp tấn công để cướp tài sản. Hiện cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án cướp tài sản do Nguyễn Minh Tuân cùng đồng bọn gây ra và truy bắt đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc nhiệm ép xe tóm gọn tên cướp ở TPHCM
Đặc nhiệm ép xe tóm gọn tên cướp ở TPHCM

VOV.VN - Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Phước, 18 tuổi, để xử lý hành vi “Cướp giật tài sản”.

Đặc nhiệm ép xe tóm gọn tên cướp ở TPHCM

Đặc nhiệm ép xe tóm gọn tên cướp ở TPHCM

VOV.VN - Công an Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồng Phước, 18 tuổi, để xử lý hành vi “Cướp giật tài sản”.

Sự thật vụ cô gái 18 tuổi gặp cướp trong nhà
Sự thật vụ cô gái 18 tuổi gặp cướp trong nhà

Bỏ học sớm, xin đi làm rồi tự ý nghỉ, Bùi Thu Mai, quê quán Nam Sách, Hải Dương, đã lấy trộm tiền của gia đình rồi dựng lên vụ án ly kỳ.

Sự thật vụ cô gái 18 tuổi gặp cướp trong nhà

Sự thật vụ cô gái 18 tuổi gặp cướp trong nhà

Bỏ học sớm, xin đi làm rồi tự ý nghỉ, Bùi Thu Mai, quê quán Nam Sách, Hải Dương, đã lấy trộm tiền của gia đình rồi dựng lên vụ án ly kỳ.

Tên cướp bị bắt khi đang say giấc trong nhà nghỉ
Tên cướp bị bắt khi đang say giấc trong nhà nghỉ

VOV.VN - Khi tên cướp đang ở trong nhà nghỉ, ngay tờ mờ sáng, công an bất ngờ ập vào khiến hắn ta không kịp trở tay.  

Tên cướp bị bắt khi đang say giấc trong nhà nghỉ

Tên cướp bị bắt khi đang say giấc trong nhà nghỉ

VOV.VN - Khi tên cướp đang ở trong nhà nghỉ, ngay tờ mờ sáng, công an bất ngờ ập vào khiến hắn ta không kịp trở tay.  

Trói chủ tiệm hớt tóc rồi đánh đập, cướp tài sản
Trói chủ tiệm hớt tóc rồi đánh đập, cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi trói và bịt miệng chủ tiệm hớt tóc, 2 đối tượng đánh đập, tra khảo nạn nhâu chỗ cất giấu tài sản.

Trói chủ tiệm hớt tóc rồi đánh đập, cướp tài sản

Trói chủ tiệm hớt tóc rồi đánh đập, cướp tài sản

VOV.VN - Sau khi trói và bịt miệng chủ tiệm hớt tóc, 2 đối tượng đánh đập, tra khảo nạn nhâu chỗ cất giấu tài sản.

Đâm xe ôm, cướp tài sản lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá
Đâm xe ôm, cướp tài sản lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá

VOV.VN - Do nợ nần vì chơi cá độ bóng đá, đối tượng từ Bắc Ninh về Thanh Hóa thuê xe ôm chở đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại cướp tài sản.

Đâm xe ôm, cướp tài sản lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá

Đâm xe ôm, cướp tài sản lấy tiền trả nợ cá độ bóng đá

VOV.VN - Do nợ nần vì chơi cá độ bóng đá, đối tượng từ Bắc Ninh về Thanh Hóa thuê xe ôm chở đến đoạn đường vắng rồi ra tay sát hại cướp tài sản.

Cô gái đuổi theo tông ngã tên cướp như phim hành động
Cô gái đuổi theo tông ngã tên cướp như phim hành động

Kể lại câu chuyện cô gái bị cướp vào tối muộn 20/6 nhiều người dân chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng, xen lẫn cảm phục sự dũng cảm, táo bạo của cô gái này.

Cô gái đuổi theo tông ngã tên cướp như phim hành động

Cô gái đuổi theo tông ngã tên cướp như phim hành động

Kể lại câu chuyện cô gái bị cướp vào tối muộn 20/6 nhiều người dân chứng kiến không khỏi ngỡ ngàng, xen lẫn cảm phục sự dũng cảm, táo bạo của cô gái này.

Cảnh sát bơi sông, truy bắt 2 kẻ cướp dây chuyền
Cảnh sát bơi sông, truy bắt 2 kẻ cướp dây chuyền

Tấp vào ven đường hỏi mua xôi, 2 thanh niên chạy xe máy giật sợi dây chuyền trên cổ người bán hàng. Bị công an truy đuổi, cả 2 vứt xe bơi qua sông tẩu thoát.

Cảnh sát bơi sông, truy bắt 2 kẻ cướp dây chuyền

Cảnh sát bơi sông, truy bắt 2 kẻ cướp dây chuyền

Tấp vào ven đường hỏi mua xôi, 2 thanh niên chạy xe máy giật sợi dây chuyền trên cổ người bán hàng. Bị công an truy đuổi, cả 2 vứt xe bơi qua sông tẩu thoát.