Ông Hoàng Bình Quân gửi lẵng hoa chúc mừng Trưởng Ban đối ngoại Lào

VOV.VN -Ông Hoàng Bình Quân gửi lẵng hoa chúc mừng Trưởng Ban Đối ngoại Lào, nhân dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng của hai nước.

Chiều 14/7, tại trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng đã chuyển tới bà Sunthone Xaynhachac - Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào gửi lẵng hoa chúc mừng của ông Hoàng Bình Quân - Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chuyển lẵng hoa tới bà Xaynhachac.

Tại cuộc gặp gỡ, bà Sunthone Xaynhachac cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của ông Hoàng Bình Quân đối với cá nhân bà cũng như cán bộ nhân viên Ban Đối ngoại.

Bà Sunthone Xaynhachac bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại.

Bà Sunthone Xaynhachac đánh giá cao sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Lào trong việc tích cực phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần làm cầu nối cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng thông báo với bà công tác chuẩn bị cho chuyến thăm và dự mít tinh kỷ niệm hai ngày lễ lớn của hai nước của Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã hoàn tất.

Theo đó, bà Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ Chính trị- Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam, sẽ dần đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam sang thăm và dự lễ mít tinh tại Lào.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng chuyển điện mừng của ông Hoàng Bình Quân tới bà Sunthone Xaynhachac./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào
Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch QH Pany Yathotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

Truyền tiếp thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt-Lào

VOV.VN - Tiếp Chủ tịch QH Pany Yathotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị hai bên đẩy mạnh tuyên truyền cho thế hệ trẻ 2 nước về mối quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

CTQH Việt-Lào chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm giám sát đất đai
CTQH Việt-Lào chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm giám sát đất đai

VOV.VN - Hội thảo là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào.

CTQH Việt-Lào chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm giám sát đất đai

CTQH Việt-Lào chủ trì hội thảo trao đổi kinh nghiệm giám sát đất đai

VOV.VN - Hội thảo là biểu hiện sinh động của quan hệ hợp tác ngày càng thiết thực, hiệu quả giữa Quốc hội và Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào.

Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long
Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

VOV.VN - Ngày hội có sự tham gia của hơn 700 diễn viên đến từ 7 tỉnh của nước bạn Lào và 8 tỉnh của Việt Nam.

Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

Việt - Lào tình sâu hơn nước Hồng Hà - Cửu Long

VOV.VN - Ngày hội có sự tham gia của hơn 700 diễn viên đến từ 7 tỉnh của nước bạn Lào và 8 tỉnh của Việt Nam.

Việt - Lào: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, vững bền
Việt - Lào: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, vững bền

VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em làm hết sức mình để củng cố, phát triển quan hệ 2 nước.

Việt - Lào: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, vững bền

Việt - Lào: Mối quan hệ thủy chung, trong sáng, vững bền

VOV.VN - Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em làm hết sức mình để củng cố, phát triển quan hệ 2 nước.