Lợi dụng tôn giáo gây mất đoàn kết là gieo mầm ác

VOV.VN - Một bộ phận giáo dân, đứng đầu là linh mục Đặng Hữu Nam xúi giục người dân trưng khẩu hiệu xuyên tạc sự thật lịch sử về ngày 30/4.

Những ngày qua, một bộ phận giáo dân ở giáo xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đứng đầu là linh mục Đặng Hữu Nam đã xúi giục người dân trưng những câu khẩu hiệu xuyên tạc sự thật lịch sử về ngày 30/4. Trước đó, hàng trăm giáo dân thuộc giáo xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và một số giáo xứ lân cận thông qua sự kích động của linh mục quản xứ tổ chức đi vào Thị xã Kỳ Anh để khiếu kiện gây mất trật tự an ninh và cản trở giao thông kéo dài suốt tuyến Quốc lộ 1A.

Những hành động này đã khiến nhiều tín hữu công giáo nói riêng và người dân nói chung bức xúc bởi những hành động này đã chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Linh mục Đặng Hữu Nam xuyên tạc lịch sử ngày 30/4, đưa con trẻ xuống đường. Ảnh cắt từ clip.
Trong gia đình của Thiên Chúa, luật tối thượng là luật yêu thương. Vì thế, thế giới của tình yêu thương trong những người Kito hữu chính là sự sẻ chia, lòng khoan dung và tha thứ, nên phương thế xây dựng tình yêu thương ấy không thể là bạo lực hay khủng bố. Còn trong 10 điều răn của Chúa Giêsu có nhấn mạnh rằng, đã yêu thương thì không làm hại đồng loại; yêu thương chính là chu toàn lề luật.

Thấm nhuần những giáo lý của người công giáo, ông Bùi Đình Hồng, giáo dân giáo xứ Kẻ Tùng, giáo hạt Nghĩa Yên, Hà Tĩnh cho rằng, một giáo dân tốt phải là một công dân tốt, đó cũng là điều mà các giáo dân hướng đến: “Hội đồng giám mục Việt Nam cũng như Đức phanxicô vẫn nói về vấn đề kêu gọi hòa bình, rồi một người Công giáo tốt là một người công dân tốt. Giáo hội cũng kêu gọi phụng sự tổ quốc. Trong hàng ngày hành lễ cũng có cầu chúc bình an, rồi mong sự bình an”.

Rõ ràng, trong giáo lý cũng đã nhấn mạnh đến sự bình an cho mọi người. Thế nhưng trên thực tế, vẫn có những linh mục tạo sự bất an cho xã hội bằng cách lôi kéo, kích động người dân gây rối trật tự công cộng, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Họ đã không chu toàn lề luật, giáo lý của người công giáo.

Những ngày tháng 4 vừa qua, trong khi cả nước đang tổ chức nhiều hoạt động với những việc làm thiết thực tri ân đồng bào, các chiến sỹ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc đã làm nên Chiến thắng 30/4/1975, thì linh mục Đặng Hữu Nam đã ngang nhiên rao giảng xuyên tạc lịch sử rằng ngày 30/4 là “ngày mà đất nước Việt Nam rơi vào thảm cảnh đau khổ cả miền Bắc lẫn miền Nam, ngày mà dân tộc Việt Nam mất đi tự do…”. 

Hành động này gây phẫn nộ cho người dân nói chung và những người Kitô hữu nói riêng. Ngay sau đó, Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An họp và có văn bản đề nghị Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương làm việc với Tòa Thánh Vatican, Hội đồng Giám mục Việt Nam để chỉ rõ và lên án những hành vi vi phạm pháp luật của Linh mục Đặng Hữu Nam.

Theo ông Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nghệ An: “Phải xử lý bằng pháp luật cứng rắn, thế này không được, trái với đường lối pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi phải lên tiếng. Cả nước hướng về kỷ niệm 30/4, ông lại phản bác lại cái đó. Vô lý. Chúng tôi phải lên tiếng”.

Ông Hoàng Minh Đạo, Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Vĩnh Phúc, người đã từng tham gia cuộc chiến tranh giành lại độc lập cho dân tộc cũng rất bức xúc về hành vi của linh mục Đặng Hữu Nam: “Đất nước ta vừa kỷ niệm 30/4 mà một cha đạo rao giảng với con chiên người dân như thế, nói xấu chế độ, tôi nghĩ họ lợi dung tuyên truyền phản động. Trong khi đó, tôi đi vào chiến trường, hành quân qua Nghệ An, vùng Quỳnh Lưu, tan hoang như thế mà bây giờ xem cuộc sống người dân như thế nào mà nói mất tự do. Tôi nghĩ phải xử trước pháp luật, xử cho thích đáng”. 

Trước đó, vào đầu tháng 3 vừa rồi, Linh mục Nguyễn Đình Thục, quản xứ Song Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An đã trực tiếp dẫn đầu đoàn người, cầm loa kêu gọi kích động. Đoàn người này không chỉ làm mất an ninh trật tự mà còn gây cản trở giao thông kéo dài suốt tuyến Quốc lộ 1A đoạn đi qua Thị trấn Quỳnh Lưu.

Về hành động này, ông Nguyễn Văn Kết, Phó chủ tịch Ủy ban đoàn kết Công giáo Hà Nội cho rằng: “Giáo lý không dạy thế. Tư tưởng địch thù phá hoại khác với tư tưởng bác ái yêu thương. Còn người ta làm như thế có pháp luật của Nhà nước, pháp chế của xã hội, nhà nước xử lý”.

Niềm tin và sự vĩnh hằng thúc đẩy người Công giáo sống cuộc đời hiện tại với tất cả ý thức trách nhiệm, thúc đẩy họ góp phần xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Đó cũng là mẫu số chung cho nền tảng đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Đáng tiếc, trong cuộc sống hiện nay vẫn có những linh mục, chức sắc làm trái với giáo lý của người công giáo, làm trái lề luật, cho mình quyền đứng trên pháp luật. Bên cạnh tuyệt đại bộ phận tín đồ tôn giáo chân chính, cũng còn một bộ phận lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng, phá hoại khối đoàn kết tôn giáo.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra chuẩn mực để phân biệt rõ ngay - gian, chính - tà. Người ca ngợi những tín đồ chức sắc tôn giáo nêu cao chính nghĩa tận tâm, tận lực đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân khỏi ách nô lệ, áp bức, đói nghèo... Chính vì thế, Đảng, Nhà nước ta luôn nhất quán: tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của công dân, nhưng cũng kiên quyết trừng trị các âm mưu hành động lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Đó cũng là mong muốn của những người công giáo chân chính./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ gây rối ở Hà Tĩnh: Không được lợi dụng giáo dân cho ý đồ xấu
Vụ gây rối ở Hà Tĩnh: Không được lợi dụng giáo dân cho ý đồ xấu

VOV.VN - Các cuộc tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng tại một số vùng công giáo ở tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức với ý đồ xấu. 

Vụ gây rối ở Hà Tĩnh: Không được lợi dụng giáo dân cho ý đồ xấu

Vụ gây rối ở Hà Tĩnh: Không được lợi dụng giáo dân cho ý đồ xấu

VOV.VN - Các cuộc tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng tại một số vùng công giáo ở tỉnh Hà Tĩnh được tổ chức với ý đồ xấu. 

Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội
Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội

VOV.VN - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm.

Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội

Bộ Công an chúc mừng Tòa Giám mục và giáo dân Giáo phận Hà Nội

VOV.VN - Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn chân thành cảm ơn Thứ trưởng Tô Lâm.

Nghệ An thông tin chính thức về vụ việc tại Giáo xứ Song Ngọc
Nghệ An thông tin chính thức về vụ việc tại Giáo xứ Song Ngọc

Một số đối tượng phản động, chống đối kích động giáo dân gây áp lực, ném gạch, đá vào lực lượng chức năng làm 16 cán bộ bị thương, trong đó có GĐ Công an tỉnh.

Nghệ An thông tin chính thức về vụ việc tại Giáo xứ Song Ngọc

Nghệ An thông tin chính thức về vụ việc tại Giáo xứ Song Ngọc

Một số đối tượng phản động, chống đối kích động giáo dân gây áp lực, ném gạch, đá vào lực lượng chức năng làm 16 cán bộ bị thương, trong đó có GĐ Công an tỉnh.