Những trụ sở nằm trên đất vàng Hà Nội sắp phải di dời

Kế hoạch di dời sẽ thực hiện vào cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018. Đến giữa 2018, tám sở, ngành di dời này sẽ về tập trung tại khu liên cơ đường Võ Chí Công.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (vòng tròn đỏ) nằm trên lô đất liên cơ số 2 Phùng Hưng (quận Hà Đông). Đây được coi là "khu đất vàng" bậc nhất của quận Hà Đông, gần những trục đường giao thông quan trọng, giáp tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.
Dự kiến, sau khi di dời, trụ sở này sẽ được bán đấu giá. Tuy nhiên, giới mua bán cho biết “có tiền cũng khó mua”. Nơi đây vốn là trung tâm hành chính của tỉnh Hà Tây cũ trước khi sáp nhập vào Hà Nội. Khu đất này đang là trụ sở của nhiều ban ngành, trong đó có Sở Giao thông Vận tải, Sở Tư pháp, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Hà Nội….
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (chấm đỏ), số 2 Phùng Hưng, quận Hà Đông.
Sở Giao thông Vận tải còn có một khu đất giá trị không kém tại số 18 Cao Bá Quát (quận Ba Đình). Khu đất này nằm tại trung tâm, có vị trí địa lý thuận lợi.
Một khu đất khác cũng thuộc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nằm trên đường Cao Bá Quát (chấm đỏ).
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội ở số 5 Nguyễn Trãi (quận Hà Đông).
Trục đường Nguyễn Trãi rất quan trọng ở trung tâm quận Hà Đông. Được biết, khu vực này có giá đất dao động 250 - 300 triệu đồng/m2.
Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội có vị trí đắc địa ở quận Hà Đông.
Sở Tài chính Hà Nội nằm trên số 38B Hai Bà Trưng (quận Hoàn Kiếm). Lô đất này nằm cách trung tâm hồ Gươm chưa đầy 100 m.
Trụ sở Sở Tài chính được cho là có vị trí "vàng" nhất trong 8 sở ngành dự kiến di dời. Trụ sở này không xa Hồ Hoàn Kiếm, trung tâm thương mại Tràng Tiền, Nhà hát Lớn… Theo giới mua bán, lô đất trụ sở Sở Tài chính có thể giá không dưới 1 tỷ đồng/m2. 
Sở Tài Chính Hà Nội (chấm đỏ) cách Hồ Hoàn Kiếm 100 m.
Sở Quy hoạch Kiến trúc ở số 31B Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm). 
Nơi đây cũng là "khu đất vàng" của Hà Nội, gần nhiều trung tâm hành chính, văn hóa lớn của đất nước, thuận tiện trong việc đi lại.
Vị trí Sở Quy hoạch Kiến Trúc đang đóng đô có vị trí đẹp nhất nhì Hà Nội.
Sở Tài nguyên Môi trường tại số 18 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa).
Giá giao dịch đất ở khu vực này hiện ở mức 400 - 450 triệu đồng/m2.
Sở Tài nguyên và Môi trường (chấm đỏ) gần công viên Indira Gandhi, hồ Hoàng Cầu và nhiều trường Đại học, Đài truyền hình...
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xót xa những dự án nghìn tỷ sắp thành sắt vụn
Xót xa những dự án nghìn tỷ sắp thành sắt vụn

VOV.VN - Với việc không có các biện pháp sử dụng hợp lý hay cải tạo, nhiều dự án lớn của quốc gia đang đứng trước nguy cơ thành bãi sắt vụn.

Xót xa những dự án nghìn tỷ sắp thành sắt vụn

Xót xa những dự án nghìn tỷ sắp thành sắt vụn

VOV.VN - Với việc không có các biện pháp sử dụng hợp lý hay cải tạo, nhiều dự án lớn của quốc gia đang đứng trước nguy cơ thành bãi sắt vụn.

Phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ kém hiệu quả ngành Công Thương
Phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ kém hiệu quả ngành Công Thương

VOV.VN-Đa phần các dự án được xử lý theo hình thức bán đấu giá, chuyển nhượng và thoái vốn, có 1 dự án được quyết định phá sản.

Phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ kém hiệu quả ngành Công Thương

Phương án xử lý 12 dự án nghìn tỷ kém hiệu quả ngành Công Thương

VOV.VN-Đa phần các dự án được xử lý theo hình thức bán đấu giá, chuyển nhượng và thoái vốn, có 1 dự án được quyết định phá sản.

Di dời trụ sở 13 bộ ngành, cần 17.000 tỷ để xây mới?
Di dời trụ sở 13 bộ ngành, cần 17.000 tỷ để xây mới?

Theo 1 tính toán sơ bộ dự tính tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới 13 trụ sở sau di dời vào khoảng 17.000 tỷ đồng.

Di dời trụ sở 13 bộ ngành, cần 17.000 tỷ để xây mới?

Di dời trụ sở 13 bộ ngành, cần 17.000 tỷ để xây mới?

Theo 1 tính toán sơ bộ dự tính tổng nhu cầu vốn đầu tư xây mới 13 trụ sở sau di dời vào khoảng 17.000 tỷ đồng.