Một số vị trí chủ chốt của Bộ Công thương sẽ được điều chuyển

Một số vị trí chủ chốt đứng đầu vụ, cục thuộc Bộ sẽ được điều chuyển, bố trí công việc phù hợp hơn hoặc bãi nhiệm.
 

Lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết cơ quan này sẽ tiến hành rà soát lại bộ máy hành chính - nhân sự, chốt và công bố danh sách cán bộ ngay trong tháng 9. Theo đó, một số vị trí chủ chốt ở các vụ, cục cũng sẽ được điều chuyển, bố trí công việc phù hợp hơn hoặc bãi nhiệm.

"Cải cách bộ máy hành chính là cấp bách cần làm ngay, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng. Việc cải cách nhân sự được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy định nhằm đảm bảo bộ máy được vận hành hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển", lãnh đạo Bộ nêu rõ.

Tại Hội nghị sơ kết hồi giữa tháng 7 của Bộ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho rằng công tác cán bộ tại cơ quan này còn nhiều bất cập, tạo dư luận không tốt và gây ảnh hưởng tới uy tín của ngành. Vì thế, người đứng đầu Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương phải cơ cấu lại bộ máy cồng kềnh.

“Người thì đông, đi vào rồi lại đi ra, làm việc không có hiệu quả thì làm sao phát triển được. Chúng ta cứ nói tái cơ cấu toàn ngành nhưng ngay trong bộ máy của Bộ Công Thương cũng cần tái cơ cấu triệt để, công khai. Người nào việc nấy mới có hiệu quả, xác thực”, Thủ tướng đặt ra yêu cầu với Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Trước đó, Bộ Công Thương gặp phải nhiều điều tiếng trong việc bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ tại một số cục, vụ và các công ty trực thuộc. Từ những lùm xùm trong thi tuyển cán bộ, bổ nhiệm “trùng” vị trí Cục phó tại Cục Quản lý thị trường, hay gần đây nhất là vụ việc con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng - ông Vũ Quang Hải được điều động về làm lãnh đạo tại Tổng công ty Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khi còn trẻ tuổi. Chia sẻ với VnExpress khi đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, sẽ quyết liệt rà soát việc đề bạt, thuyên chuyển cán bộ tại cơ quan này.

Ngoài cải cách bộ máy nhân sự, Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục rà soát một loạt văn bản pháp luật, quy chế quản lý bị đánh giá là chưa thực sự thông thoáng, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân, tận dụng được cơ hội do hội nhập mang lại. 

Lãnh đạo Bộ cũng cam kết thúc đẩy các ngành công nghiệp dịch vụ mạnh hơn, trong đó có công nghiệp khai khoáng; siết chặt quản lý đối với lĩnh vực kinh doanh đa cấp...

Đối với lĩnh vực quản lý thị trường, Bộ cũng thừa nhận việc quản lý còn tồn tại một số yếu kém. Việc chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng còn buông lỏng gây bức xúc trong nhân dân. Do vậy, lĩnh vực này cũng được Bộ Công Thương khẳng định mạnh tay cải cách trên cơ sở việc nào thị trường làm tốt hơn thì để thị trường tự vận động, Nhà nước chỉ tập trung vào những việc thị trường làm không tốt như tổ chức minh bạch, chống độc quyền, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân phát triển...

“Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải quyết liệt đổi mới. Chậm ngày nào, quyền lợi của người dân sẽ bị ảnh hưởng, doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn”, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khuất tất về nhân sự tại Sabeco: Bộ Công Thương lên tiếng
Khuất tất về nhân sự tại Sabeco: Bộ Công Thương lên tiếng

VOV.VN - Bộ Công Thương chỉ thừa nhận có sai sót khi bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên và chậm niêm yết Sabaco trên sàn chứng khoán.

Khuất tất về nhân sự tại Sabeco: Bộ Công Thương lên tiếng

Khuất tất về nhân sự tại Sabeco: Bộ Công Thương lên tiếng

VOV.VN - Bộ Công Thương chỉ thừa nhận có sai sót khi bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải làm kiểm soát viên và chậm niêm yết Sabaco trên sàn chứng khoán.

Bộ Công Thương đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man
Bộ Công Thương đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man

Bộ Công Thương dự kiến đề nghị Chính phủ dừng, không cho phép triển khai Dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man tại tỉnh Hậu Giang.

Bộ Công Thương đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man

Bộ Công Thương đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man

Bộ Công Thương dự kiến đề nghị Chính phủ dừng, không cho phép triển khai Dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man tại tỉnh Hậu Giang.

Thông tư 20 kinh doanh ô tô: Bộ Công Thương sẽ có đề xuất sớm nhất
Thông tư 20 kinh doanh ô tô: Bộ Công Thương sẽ có đề xuất sớm nhất

VOV.VN - Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp và để báo cáo Thủ tướng về thông tư 20.

Thông tư 20 kinh doanh ô tô: Bộ Công Thương sẽ có đề xuất sớm nhất

Thông tư 20 kinh doanh ô tô: Bộ Công Thương sẽ có đề xuất sớm nhất

VOV.VN - Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý phù hợp và để báo cáo Thủ tướng về thông tư 20.

Bộ Công Thương hướng giảm chi phí logistics xuống 18% GDP
Bộ Công Thương hướng giảm chi phí logistics xuống 18% GDP

VOV.VN - Những năm qua chi phí hoạt động logistics của Việt Nam vẫn chiếm đến 20-25% GDP cả nước, gây lãng phí nhiều nguồn lực.

Bộ Công Thương hướng giảm chi phí logistics xuống 18% GDP

Bộ Công Thương hướng giảm chi phí logistics xuống 18% GDP

VOV.VN - Những năm qua chi phí hoạt động logistics của Việt Nam vẫn chiếm đến 20-25% GDP cả nước, gây lãng phí nhiều nguồn lực.

Lãnh đạo Bộ Công thương nói về việc thoái vốn tại Sabeco và Habeco
Lãnh đạo Bộ Công thương nói về việc thoái vốn tại Sabeco và Habeco

VOV.VN -Do quy mô vốn của Habeco và Sabeco khác nhau nên Bộ Công thương đã trình lộ trình thoái vốn của từng doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Công thương nói về việc thoái vốn tại Sabeco và Habeco

Lãnh đạo Bộ Công thương nói về việc thoái vốn tại Sabeco và Habeco

VOV.VN -Do quy mô vốn của Habeco và Sabeco khác nhau nên Bộ Công thương đã trình lộ trình thoái vốn của từng doanh nghiệp.