Lộ diện Top 4 đội Lệ Quyên bước vào vòng "Quyết đấu" Thần tượng Bolero

VOV.VN - Tập 9 Thần tượng Bolero, các thí sinh đội HLV Lệ Quyên ngang sức ngang tài đã công hiến cho khán giả một đêm nhạc tuyệt vời.

Có thể nói, ở tập 9 này là những màn đối đầu gay cấn của các thí sinh trong đội HLV Lệ Quyên. Ai cũng biết họ đều là những thí sinh vô cùng xuất sắc ở vòng ngoài, vậy nên việc chọn ai và loại ai chắc hẳn sẽ vô cùng khó khăn với "nữ hoàng phòng trà".

Để lại ấn tượng mạnh mẽ là cặp đôi Mai Hường - Ý Linh, cả hai thể hiện ca khúc "Chuyến tàu hoàng hôn" đây là bài hát khó nhất trong 4 ca khúc mà Lệ Quyên chọn cho học trò tại vòng Đối đầu. Mai Hường - Ý Linh đã mang đến không gian thật sự lắng đọng, bởi con tàu đã lăn bánh suốt 55 năm qua trong dòng chảy âm nhạc đã khoác lên một chiếc áo mới, tình cảm và tràn đầy cảm xúc.

Ngoài Lệ Quyên thì cả 3 HLV còn lại đều đồng ý chọn cả hai thí sinh này.

Kết thúc phần trình diễn, HLV Lệ Quyên cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì phần trình diễn tuyệt vời của hai học trò. Ba HLV còn lại đều khen nức nở phần thi của Mai Hương và Ý Linh. Đặc biệt, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Ngọc Sơn còn "gây khó" cho Lệ Quyên khi đều chọn cả hai thí sinh.

Cuối cùng, vì tiết mục biểu diễn quá ấn tượng mà Lệ Quyên quyết định chọn cả hai thí sinh bước vào vòng trong.

Cặp đôi Triều Quân - Đức Nhâm, cả hai thể hiện ca khúc "Hãy quên nhau" và được HLV Lệ Quyên nhận xét khác nhau đến 300%, quá trình tập luyện cũng trải qua nhiều khó khăn để tạo được dấu ấn riêng. Tuy nhiên, dưới sự hướng dẫn tận tình của Lệ Quyên và nhạc sĩ Minh Vy, Triều Quân - Đức Nhâm đã thật sự hòa quyện mang đến rất nhiều cảm xúc làm say lòng người nghe.

Ở phần thi này, Triều Quân có phần nhỉnh hơn, còn Đức Nhâm bị HLV Quang Lê bắt lỗi một vài chỗ luyến láy chưa làm trọn vẹn.

Phần thi của hai chàng trai Triều Quân và Đức Nhâm khiến 4 HLV "cặp kè" với nhau làm khán giả được phen cười thích thú.

Sau cùng, HLV Lệ Quyên nhận xét cảm thấy rất thích cách hát của Đức Nhâm và khen ngợi Triều Quân đã làm hết sức của mình, cả hai còn có văn hóa khi song ca với nhau. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng thì chỉ một mình Triều Quân được bước tiếp vào vòng trong, dù Lệ Quyên cảm thấy rất tiếc Đức Nhâm.

Cặp đôi triều Quân - Đức Nhâm

Tiếp đến là cặp đôi Hải Yến - Lê Mai, hai giọng ca được Lệ Quyên nhận xét có âm vực rộng ngang nhau. Cặp đôi thể hiện ca khúc "Nửa đêm ngoài phố" mang đến không gian lắng đọng và ngọt ngào. Đặc biệt, từ hình ảnh đến âm nhạc Hiền Mai - Yến Lê mang đậm chất của HLV Lệ Quyên.

HLV Quang Lê thậm chí còn ví Hải Yến và Lê Mai như Thanh xà - Bạch xà, một bên là tuyết và một bên là lửa khi theo dõi hai phần thi của hai cô gái.

Tuy nhiên, ở phần cuối cùng khi quyết định chọn thí sinh, Lệ Quyên đã phải nói lời chia tay cả hai.

Dù được ví như cặp "song sinh" của Lệ Quyên nhưng hai cô gái này vẫn phải dừng bước.

Mạnh Đồng và Xuân Hương - cặp đôi "nam thanh nữ tú" của team Lệ Quyên đã thể hiện ca khúc nổi tiếng "Phượng buồn". Đây là một nhạc phẩm rất khó thể hiện vì cần ngọt ngào và sự luyến lấy rất cao. Tuy nhiên, Mạnh Đồng - Xuân Hương đã kết hợp vô cùng ăn ý, tình cảm và chiếm được cảm tình của khán giả ngay những câu hát đầu tiên.

HLV Ngọc Sơn cho rằng, Mạnh Đồng là một giọng hát hiếm hoi, Xuân Hương khi hát những nốt cao thì bị rụt lại, chưa tỏa sáng ở cao độ, tuy nhiên anh cảm thấy rất thích phần trình diễn của cả hai. HLV Lệ Quyên cho biết Mạnh Đồng đã rất cố gắng, Xuân Hương thì hát bằng tình cảm, sự ngọt ngào của mình.

Cuối cùng, Mạnh Đồng là thí sinh đi tiếp, mặc dù được HLV Lệ Quyên đánh giá cao nhưng Xuân Hương phải nói lời chia tay cuộc thi.

Phần thi của cặp đôi "nam thanh nữ tú" Mạnh Đồng - Xuân Hương.

Như vậy, dù đáng buồn khi phải loại 4 thí sinh đầy tài năng nhưng trong "cuộc chiến" này điều đó là bắt buộc. Thần tượng Bolero những tập kế tiếp sẽ là cuộc đua của bốn thí sinh đội HLV Lệ Quyên là: Ý Linh, Mạnh Đồng, Triều Quân, Mai Hường. Đức Nhâm, Hải Yến, Lê Mai, Xuân Hương đã nói lời chia tay với cuộc thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thần tượng Bolero: Đàm Vĩnh Hưng không chiêu trò vẫn “thắng lớn”
Thần tượng Bolero: Đàm Vĩnh Hưng không chiêu trò vẫn “thắng lớn”

VOV.VN - Không cần dùng đến chiêu trò, HLV nổi tiếng "quái tính" Đàm Vĩnh Hưng vẫn thuyết phục thành công cô nàng tomboy hát bolero cực hay về đội của mình.

Thần tượng Bolero: Đàm Vĩnh Hưng không chiêu trò vẫn “thắng lớn”

Thần tượng Bolero: Đàm Vĩnh Hưng không chiêu trò vẫn “thắng lớn”

VOV.VN - Không cần dùng đến chiêu trò, HLV nổi tiếng "quái tính" Đàm Vĩnh Hưng vẫn thuyết phục thành công cô nàng tomboy hát bolero cực hay về đội của mình.

Cặp đôi nam duy nhất dắt tay nhau vào vòng trong Thần tượng Bolero
Cặp đôi nam duy nhất dắt tay nhau vào vòng trong Thần tượng Bolero

VOV.VN - Ở tập 8 Thần tượng Bolero, Thạch Phay và Đắc Long là cặp đôi duy nhất cùng được lọt vào vòng trong khi thể hiện ca khúc "Tôi mất người yêu".

Cặp đôi nam duy nhất dắt tay nhau vào vòng trong Thần tượng Bolero

Cặp đôi nam duy nhất dắt tay nhau vào vòng trong Thần tượng Bolero

VOV.VN - Ở tập 8 Thần tượng Bolero, Thạch Phay và Đắc Long là cặp đôi duy nhất cùng được lọt vào vòng trong khi thể hiện ca khúc "Tôi mất người yêu".

Thần Tượng Bolero: Lệ Quyên bỗng khát khao được hát dân ca
Thần Tượng Bolero: Lệ Quyên bỗng khát khao được hát dân ca

VOV.VN - Tập 8 Thần Tượng Bolero, Lệ Quyên muốn được hát dân ca Việt Nam sau khi theo dõi màn trình diễn "Câu hát tình quê" ngọt ngào của thí sinh đội Quang Lê

Thần Tượng Bolero: Lệ Quyên bỗng khát khao được hát dân ca

Thần Tượng Bolero: Lệ Quyên bỗng khát khao được hát dân ca

VOV.VN - Tập 8 Thần Tượng Bolero, Lệ Quyên muốn được hát dân ca Việt Nam sau khi theo dõi màn trình diễn "Câu hát tình quê" ngọt ngào của thí sinh đội Quang Lê