Đức cảnh báo trả đũa nếu Mỹ áp đặt thuế nhập khẩu

VOV.VN -Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/2 tuyên bố phản đối các bước đi đơn phương áp đặt thuế đối với các sản phẩm nhập khẩu. 

Theo bà Merkel, nếu chính quyền mới tại Mỹ ủng hộ các biện pháp bảo hộ như vậy, Đức sẽ phải quyết định đưa ra biện pháp đáp trả.

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: DDP)

Tuyên bố của Thủ tướng Đức đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng trước, cảnh báo các công ty xe hơi của Đức rằng sẽ áp đặt thuế nhập khẩu 35% với xe Đức nhập khẩu nguyên chiếc vào thị trường Mỹ.

Theo ông Donald Trump, các hãng ô tô của Đức ưu tiên sản xuất ở các nước có chi phí thấp như Mexico. Ông muốn các hãng phải tăng sản xuất ở Mỹ để tạo việc làm cho người dân Mỹ.

Đề cập cảnh báo này, Thủ tướng Merkel khẳng định ủng hộ các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương. Tuy nhiên, Đức đang theo dõi sát các bước đi của chính quyền Mỹ, sau đó sẽ quyết định đưa ra biện pháp phản ứng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ
Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ

VOV.VN - Quyết định này của Tổng thống Trump ngay lập tức gâyhỗn loạn đối với du khách có hộ chiếu Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ

Tổng thống Mỹ cấm người dân từ 7 nước Hồi giáo tới Mỹ

VOV.VN - Quyết định này của Tổng thống Trump ngay lập tức gâyhỗn loạn đối với du khách có hộ chiếu Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ
Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ

VOV.VN - Bà Nikki Haley cảnh báo các đồng minh của Mỹ rằng nếu họ không hỗ trợ Washington, bà sẽ “điểm mặt chỉ tên” và sẽ đáp trả. 

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ

Tân Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo đồng minh cần hỗ trợ Mỹ

VOV.VN - Bà Nikki Haley cảnh báo các đồng minh của Mỹ rằng nếu họ không hỗ trợ Washington, bà sẽ “điểm mặt chỉ tên” và sẽ đáp trả. 

Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ
Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Kết quả khảo sát công bố ngày 26/1 cho thấy 36% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông Trump tiến hành công việc trong tuần đầu tiên trên cương vị Tổng thống.

Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ

Chỉ có 36% cử tri Mỹ ủng hộ các hoạt động của tân Tổng thống Mỹ

VOV.VN - Kết quả khảo sát công bố ngày 26/1 cho thấy 36% cử tri Mỹ ủng hộ cách ông Trump tiến hành công việc trong tuần đầu tiên trên cương vị Tổng thống.